Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thăm, tặng quà các thương, bệnh binh, gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), sáng 20/7, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh, Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh và một số gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Vinh.

Đi cùng đoàn có đại diện Văn phòng Tỉnh uỷ, Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ-TB&XH cùng lãnh đạo địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn ân cần thăm hỏi sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt của các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh. Ảnh: Phước Anh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn ân cần thăm hỏi sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt của các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh. Ảnh: Phước Anh

Trung tâm điều dưỡng thương binh và Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An cùng đóng tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Tại Trung tâm điều dưỡng thương binh hiện đang chăm sóc gần 70 thương, bệnh binh nặng của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; còn tại Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh hiện đang điều trị, chăm sóc cho 98 người là thương, bệnh binh, con liệt sỹ và các đối tượng khác bị bệnh tâm thần do di chứng chiến tranh.

Đoàn công tác trao quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh. Ảnh: Phước Anh
Đoàn công tác trao quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh. Ảnh: Phước Anh

Trong những năm qua, hai trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tận tình chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, thực hiện các chế độ chính sách đối với thương, bệnh binh.

Tại các trung tâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ, điều kiện sinh hoạt và động viên tinh thần các thương, bệnh binh; bày tỏ lòng tri ân, trân trọng những cống hiến của các thương, bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập - tự do của dân tộc.

Đoàn công tác trao quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: Phước Anh
Đoàn công tác trao quà cho Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Ảnh: Phước Anh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm và tạo điều kiện thực hiện các chính sách chăm lo cho thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Đồng chí biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, tận tâm của tập thể lãnh đạo và cán bộ 2 đơn vị trong công tác chăm sóc thương, bệnh binh. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên tại các trung tâm tiếp tục phát huy trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đến thăm các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Vinh: gia đình ông Nguyễn Khánh Bằng - thương binh 1/4 (khối Trung Hoà 2, phường Lê Mao); gia đình ông Nguyễn Văn Châu - nhiễm chất độc hoá học mức 1 (khối 13, phường Quang Trung); gia đình bà Ngô Thị Vượng - vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Chiện (khối 12, phường Vinh Tân).

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác thăm hỏi sức khoẻ thương binh 1/4 Nguyễn Khánh Bằng. Hiện, thương binh Nguyễn Khánh Bằng đang mắc ung thư phổi, con cái đi làm ăn xa, 2 vợ chồng ông sống nương tựa vào nhau. Ảnh: Phước Anh
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác thăm hỏi sức khoẻ thương binh 1/4 Nguyễn Khánh Bằng. Hiện, thương binh Nguyễn Khánh Bằng đang mắc ung thư phổi, con cái đi làm ăn xa, 2 vợ chồng ông sống nương tựa vào nhau. Ảnh: Phước Anh
Đoàn công tác trao quà động viên
Đoàn công tác trao quà động viên gia đình ông Nguyễn Văn Châu - nhiễm chất độc hoá học loại 1. 2 đứa con trai của ông cũng bị di chứng chất độc da cam, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Ảnh: Phước Anh
Thăm hỏi, tặng quà bà
Thăm hỏi, tặng quà bà Ngô Thị Vượng - vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Chiện, hiện sống cùng gia đình người con trai bị khuyết tật, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ảnh: Phước Anh

3 gia đình chính sách đoàn đến thăm đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chủ yếu dựa vào chế độ hỗ trợ của nhà nước. Bên cạnh đó, các thương, bệnh binh, vợ liệt sĩ đều đã tuổi cao, sức yếu nên cuộc sống rất vất vả. Tại các gia đình, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ân cần thăm hỏi và mong muốn các thương, bệnh binh nỗ lực cố gắng, tiếp tục là tấm gương về nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống; đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để các gia đình vơi bớt khó khăn.

Dịp này, đoàn đã trao 3 suất quà cho 3 gia đình, mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Phước Anh

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.