Nghi Lộc: thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 2

(Baonghean.vn) - Chiều 17/7, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc đã thăm hỏi động viên, trao tiền hỗ trợ cho hai gia đình nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhà ở bị thiệt hại nặng do bão số 2.

Cơn bão số 2 đã gây thiệt hại nhiều công trình giao thông thủy lợi, nhà ở, cây trồng trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Riêng công trình nhà ở có 630 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 37 hộ có nhà bị tốc mái nặng, không thể ở được.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc thăm hỏi động viên, trao tiền hỗ trợ cho bà Hoàng Thị Đường ở xóm Bắc Kỳ La xã Nghi Vạn.
Lãnh đạo huyện Nghi Lộc thăm hỏi động viên, trao tiền hỗ trợ cho bà Hoàng Thị Đường ở xóm Bắc Kỳ La xã Nghi Vạn. Ảnh: Nhật Tuấn

Điển hình có bà Hoàng Thị Đường 63 tuổi ở xóm Bắc Kỳ La, bà Nguyễn Thị Tới 51 tuổi ở xóm Thịnh Lạc, xã Nghi Vạn là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả hai bà đều có chồng và con trai vừa mới mất. Bản thân các bà đều sức khỏe yếu, không lao động nặng được.

Nhà bà Hoàng Thị Đường bị bão tốc mái hoàn toàn 3 gian nhà ở. Còn nhà bà Nguyễn Thị Tới bị cây lớn đổ đè sập. Rất may, bà Tới rời khỏi nhà khi có bão nên thoát nạn.

Nhà bà Nguyễn Thị Tới ở xóm Thịnh Lạc xã Nghi Vạn bị cây lớn đổ đè sập. Rất may bà không ở nhà khi bão đến.
Nhà bà Nguyễn Thị Tới ở xóm Thịnh Lạc xã Nghi Vạn bị cây lớn đổ đè sập. Rất may bà không ở nhà khi bão đến. Ảnh: Nhật Tuấn

Các đồng chí lãnh đạo huyện đã thăm hỏi, động viên hai gia đình, trao tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả, mỗi gia đình 5 triệu đồng. Đồng thời, đề nghị chính quyền nhân dân xã Nghi Vạn, trong đó lực lượng quân sự làm nòng cốt chung tay góp sức giúp hai gia đình sớm sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo huyện cũng chỉ đạo các địa phương rà soát, lập danh sách cụ thể các trường hợp bị thiệt hại nặng về nhà ở để làm chế độ hỗ trợ theo quy định.

Nhật Tuấn   

                                                                      (Đài Nghi Lộc)

 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.