Bát nháo tại các điểm dừng xe buýt ở thành phố Vinh

(Baonghean.vn)-  Nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh có quá nhiều điểm dừng xe buýt, mật độ xe dừng, đậu dày đặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Ngã tư đường Quang Trung, Lê Lợi - Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học hay còn gọi là
Ngã tư đường Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học hay còn gọi là "ngã tư Maximark" vốn là điểm nóng, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Ảnh: Thành Cường.
Cuối các ngả đường đổ về ngã tư thường xuyên có các xe buýt vào đón trả khách tại các trạm dừng góp phần không nhỏ đến những vụ tắc đường kéo dài ở đây. Ảnh: Thành Cường.
Cuối các ngả đường đổ về ngã tư thường xuyên có các xe buýt vào đón trả khách tại các trạm dừng, góp phần không nhỏ đến những vụ tắc đường kéo dài ở đây. Ảnh: Thành Cường.
"Vào các giờ cao điểm khác trong ngày, nhiều xe buýt đón trả khách cùng lúc ở hai đầu ngã tư, cản trở các phương tiện khác, gây ùn tắc giao thông" - anh Nguyễn Hạ Long ( phường Lê Lợi) bức xúc nói. Ảnh: Thành Cường.
"Vào các giờ cao điểm khác trong ngày, nhiều xe buýt đón trả khách cùng lúc ở hai đầu ngã tư, cản trở các phương tiện khác, gây ùn tắc giao thông" - anh Nguyễn Hạ Long ( phường Lê Lợi) bức xúc nói. Ảnh: Thành Cường.
Không chỉ
Không chỉ "ngã tư Maximark" mà ở nhiều điểm nút giao thông khác trên địa bàn Thành phố Vinh như: ngã tư Đặng Thái Thân, Ngư Hải - Quang Trung; Lê Mao - Trần Phú... hàng chục điểm đón trả khách được lắp đặt quá gần các điểm giao nhau gây nên tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông. Ảnh: Thành Cường.
Nghệ An có 9 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt với gần 300 phương tiện hoạt động. Kèm theo đó là hàng trăm điểm dừng đón trả khách được lập nên. Trong ảnh: Xe buýt xếp hàng dài chờ đón trả khách ở ngã tư Phượng Hoàng, Nguyễn Văn Trỗi - Lê Duẩn. Ảnh: Thành Cường.
Nghệ An có 9 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt với gần 300 phương tiện hoạt động. Kèm theo đó là hàng trăm điểm dừng đón trả khách được lập nên. Trong ảnh: Xe buýt xếp hàng dài chờ đón trả khách ở ngã tư Phượng Hoàng, Nguyễn Văn Trỗi - Lê Duẩn. Ảnh: Thành Cường.
Chỉ riêng 3km từ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đến chợ Vinh có đến 10 điểm dừng đón trả khách, trung bình mỗi điểm cách nhau chưa đến 300m. Có điểm cách ngã tư chưa đến 50m và cách điểm bên kia ngã tư gần 200m. Ảnh: Thành Cường.
Chỉ riêng 3km từ Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đến chợ Vinh có đến 10 điểm dừng đón trả khách, trung bình mỗi điểm cách nhau chưa đến 300m. Có điểm cách ngã tư chưa đến 50m và cách điểm bên kia ngã tư gần 200m. Ảnh: Thành Cường.
Theo quy định về quản lý vận tải khách công cộng, điểm dừng đón trả khách phải đảm bảo thuận tiện, an toàn cho hành khách và không gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông khác... Ảnh: Thành Cường.
Theo quy định về quản lý vận tải khách công cộng, điểm dừng đón trả khách phải đảm bảo thuận tiện, an toàn cho hành khách và không gây cản trở các phương tiện tham gia giao thông khác. Ảnh: Thành Cường.
Thế nhưng, ở nhiều điểm dừng, xe buýt nối đuôi nhau kéo thành hàng dài qua cả ngã tư cản trở các phương tiện khác đang lưu thông để vào đón trả khách. Ảnh: Thành Cường.
Thế nhưng, ở nhiều điểm dừng, xe buýt nối đuôi nhau kéo thành hàng dài qua cả ngã tư cản trở các phương tiện khác đang lưu thông để vào đón trả khách. Ảnh: Thành Cường.
Việc lựa chọn xe buýt để di chuyển được người dân lựa chọn ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng phương tiện này thì hệ thống điểm dừng đón, trả khách đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây không chỉ là địa điểm cho người dân đón xe, thể hiện văn minh đô thị mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông chung. Ảnh: Thành Cường.
Việc sử dụng xe buýt để di chuyển được người dân lựa chọn ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng phương tiện này thì hệ thống điểm dừng đón, trả khách đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây không chỉ là địa điểm cho người dân đón xe, thể hiện văn minh đô thị mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông chung. Ảnh: Thành Cường

Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.