Bỏ qua biển báo, nhiều phương tiện ngang nhiên vào đường cấm

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã có biển cấm xe tải, xe khách lưu thông từ 6 giờ - 22 giờ ở nhiều tuyến đường trong Thành phố Vinh, nhưng vẫn có hàng chục lượt xe ngang nhiên vi phạm hàng ngày, đặc biệt vào giờ cao điểm.

 » Bát nháo tại các điểm dừng xe buýt ở thành phố Vinh

 » Sẽ điều chỉnh nhiều điểm dừng, đậu xe buýt ở thành phố Vinh
 

Ngày 6/12/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông trên 75 tuyến đường nội thành từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Ảnh: Thành Cường.
Ngày 6/12/2016, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND quy định về thời gian hạn chế lưu thông trên 75 tuyến đường nội thành từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Ảnh: Thành Cường.
  Theo đó, trong nội thành, xe tải có khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở từ 1,8 tấn trở lên và xe chở khách từ 16 chỗ ngồi trở lên không được lưu thông từ 6 giờ đến 22 giờ trên 50 tuyến đường chính. Ảnh: Thành Cường.
Theo đó, trong nội thành, xe tải có khối lượng hàng hóa được phép chuyên chở từ 1,8 tấn trở lên và xe chở khách từ 16 chỗ ngồi trở lên không được lưu thông từ 6 giờ đến 22 giờ trên 50 tuyến đường chính. Ảnh: Thành Cường.
Thế nhưng, không khó để bắt gặp tình trạng xe tải lớn, xe khách trên 16 chỗ ngồi lưu thông ở nhiều tuyến đường đã được cắm biển cấm. Ảnh: Thành Cường.
Thế nhưng, không khó để bắt gặp tình trạng xe tải lớn, xe khách trên 16 chỗ ngồi lưu thông ở nhiều tuyến đường đã được cắm biển cấm. Ảnh: Thành Cường.
Trên đường Võ Nguyên Hiến, hàng ngày có hàng chục lượt xe tải hạng nặng bỏ qua biển cấm, mượn đường để đi sang Nguyễn Viết Xuân ra đường Dũng Quyết. Ảnh chụp lúc 10h30 ngày 3/8. Ảnh: Thành Cường.
Trên đường Võ Nguyên Hiến, hàng ngày có hàng chục lượt xe tải hạng nặng bỏ qua biển cấm, mượn đường để đi sang Nguyễn Viết Xuân ra đường Dũng Quyết. Ảnh chụp lúc 10h30 ngày 3/8. Ảnh: Thành Cường.
Biển cấm được cắm ở đầu đường Lê Hồng Phong, rõ ràng, không che bị tầm nhìn nhưng chiếc xe khách này vẫn nghênh ngang đi vào lúc giờ cao điểm (16h08 ngày 1/8). Ảnh: Thành Cường.
Biển cấm được cắm ở đầu đường Lê Hồng Phong, tuy không bị che khuất tầm nhìn nhưng chiếc xe khách này vẫn nghênh ngang lưu thông vào giờ cao điểm (16h08 ngày 1/8). Ảnh: Thành Cường.
Cũng trên đường Lê Hồng Phong đoạn giao với đường Nguyễn Văn Cừ, một xe chở bê tông tươi vô tư lưu thông. Ảnh chụp lúc 16h30 ngày 4/8. Ảnh: Thành Cường.
Cũng trên đường Lê Hồng Phong đoạn giao với đường Nguyễn Văn Cừ, một xe chở bê tông tươi vô tư lưu thông. Ảnh chụp lúc 16h30 ngày 4/8. Ảnh: Thành Cường.
 Các phương tiện có kích thước cồng kềnh, tải trọng lớn lưu thông vào các tuyến đường chính trong nội thành, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc và mất trật an toàn giao thông. Ảnh chụp lúc 10h ngày 3/8. Ảnh: Thành Cường
Các phương tiện có kích thước cồng kềnh, tải trọng lớn lưu thông vào các tuyến đường chính trong nội thành, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc và mất trật tự an toàn giao thông. Ảnh chụp lúc 10h ngày 3/8. Ảnh: Thành Cường
 Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 5 của Nghị định số 46/2018/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 800.000 - 1.200.000 đồng cho các vi phạm (xe tải đi vào đường có biển báo cấm), đồng thời bị áp dụng hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng GPLX (thời hạn 1 tháng). Ảnh: Thành Cường.
Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 5 của Nghị định số 46, mức phạt tiền từ 800.000 - 1.200.000 đồng nếu lái xe cố tình vi phạm, đi vào đường có biển báo cấm, đồng thời bị áp dụng hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng GPLX (thời hạn 1 tháng). Ảnh: Thành Cường.

Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.