Sinh viên Việt Hàn lọt top dự án xuất sắc cuộc thi khởi nghiệp toàn quốc

(Baonghean.vn) - Vượt qua gần 200 đội nhóm đến từ các tỉnh, thành trên cả nước, dự án ‘Giải pháp trồng nấm bào ngư theo công nghệ cao’ của sinh viên trường Cao đẳng Việt Hàn đã lọt vào Top 40 dự án xuất sắc nhất cuộc thi khởi nghiệp Nông nghiệp 2017.

Các thành viên dự án ‘Giải pháp trồng nấm bào ngư theo công nghệ cao’. Ảnh: Chu ThanhẢnh: Chu Thanh
Các thành viên dự án ‘Giải pháp trồng nấm bào ngư theo công nghệ cao’. Ảnh: Chu Thanh

Đó là tin vui mà các thành viên dự án ‘Giải pháp trồng nấm bào ngư công nghệ cao’ gồm Bùi Văn Tuyên, Nguyễn Công Thanh, Đào Xuân Bình và Nguyễn Mạnh Tuấn vừa nhận được từ BTC cuộc thi Khởi nghiệp Nông Nghiệp 2017. Cả 4 thành viên vừa mới tốt nghiệp khoa Điện tử Công nghiệp, trường Cao đẳng KTCN Việt Nam - Hàn Quốc.

Cách đây gần 2 tháng, sau khi giành giải Nhất tại festival sinh viên lần thứ nhất năm 2017, ngày 19/6, Dự án “Giải pháp trồng nấm bào ngư theo công nghệ cao” cùng nhiều dự án khởi nghiệp khác của sinh viên Nghệ An đã được tham gia cuộc thi khởi nghiệp toàn quốc.

Dự án "Giải pháp trồng nấm bào ngư công nghệ cao" sử dụng những máy tính siêu nhỏ kết hợp với các cảm biến như độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng môi trường và đưa ra những giải pháp hữu hiệu như thiết lập thời gian tưới, thời gian chiếu sáng thông qua smartphone.

Cơ chế hoạt động dựa trên 3 phần chính bao gồm: Thiết bị phần cứng IOT kèm các sensor kiểm soát các thông số môi trường như độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng. Thông tin được gửi lên server lưu và xử lý trước khi dữ liệu được gửi đến điện thoại di động thông minh thông qua kết nối mạng 3G hoặc Wifi. Khi thiết bị điện thoại gửi lệnh điều khiển, lệnh sẽ được gửi lên server để đẩy về cho thiết bị phần cứng thực thi.

Điều khiển mô hình bằng điện thoại thông minh có internet. Ảnh: Chu Thanh
Điều khiển mô hình bằng điện thoại thông minh.  Ảnh: Chu Thanh

Em Bùi Văn Tuyên, trưởng nhóm cho biết: “Rất vui và tự hào khi dự án của nhóm lọt tiếp vào vòng thứ 2 của cuộc thi. Chúng em sẽ xem đây là một động lực giúp cả nhóm tiếp tục theo đuổi con đường mình đã chọn”.

Ngày 19, 20/8 tới đây, nhóm sẽ lên đường ra Hà Nội tham gia cuộc thi. Cụ thể, nhóm sẽ được học viết dự án chuyên sâu và được lắng nghe tư vấn của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Startup trước khi bắt đầu cuộc thi khởi nghiệp Nông nghiệp 2017.

Chu Thanh

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.