'Sốt' cùng Clubs Fair của học sinh trường Phan

(Baonghean.vn) - Clubs Fair, sân chơi dành cho tất cả các câu lạc bộ vừa diễn ra sôi động tại  trường THPT Chuyên Phan Bội Châu với sự tham gia của hàng trăm học sinh.

Ảnh: Chu Thanh
 Nằm trong chuỗi sự kiện chào đón học sinh khóa mới của trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Clubs Fair (Hội chợ các câu lạc bộ) lần đầu tiên được tổ chức tại sân trường Phan. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Em Nguyễn Quang Kiếm, trưởng BTC cho biết, Clubs Fair được tổ chức nhằm tạo cơ hội giao lưu giữa các bạn học sinh có cùng niềm đam mê đồng thời giúp kết nối, thắt chặt mối quan hệ tình cảm gắn bó giữa học sinh các khóa. "Đặc biệt đối với các em khóa mới, chúng em muốn giới thiệu cho các em biết về các CLB trong trường từ đó giúp các em hình dung, định hướng về những hoạt động ngoại khóa mà mình có thể tham gia trong suốt 3 năm học. Và quan trọng nhất là giúp các em cảm nhận rõ một điều rằng học sinh trường Phan không chỉ được biết đến với thành tích học tập "khủng" mà còn rất năng động trong các hoạt động ngoại khóa" Quang Kiếm tâm sự. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Tham gia Clubs Fair, 9 CLB của trường Phan sẽ giới thiệu, quảng bá hình ảnh, hoạt động cho học sinh khóa mới. Đây cũng là dịp để các CLB học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
9 CLB do học sinh thành lập gồm có: CLB nhảy - HSTP Dance Club, CLB báo chí - CP The News, CLB âm nhạc - PAC, CLB tranh biện - Phan Debate Club, CLB chăm sóc sắc đẹp - Elle est belle, CLB nhiếp ảnh - Phan Photography Squad, CLB Sách, CLB bóng rổ - Phan Basketball Club, và Phan Boardgame Club. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Em Nguyễn Thị Hương Chi, học sinh lớp 10C3, THPT chuyên Phan Bội Châu cho biết, em rất vui khi được tham gia Clubs Fair. Clubs Fair đã cho em một cái nhìn cụ thể hơn về các CLB của trường. Chi đã đăng ký tham gia một số CLB sau khi được các anh chị giới thiệu. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Đến với Clubs Fair, các em không chỉ được nghe giới thiệu mà còn được các anh chị trong các CLB chỉ dẫn một số kỹ năng cơ bản. Thành viên CLB Phan Photography Squad hướng dẫn các em chụp ảnh. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Các em học sinh khóa mới được các anh chị chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Thành viên của CP The News, CLB báo chí đang giới thiệu về các sản phẩm của mình cho các em khóa mới. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Tuy chỉ mới tổ chức lần đầu tiên nhưng Clubs Fair thực sự trở thành một sân chơi bổ ích thu hút hằng trăm em học sinh đến tham gia. Ảnh: Chu Thanh

 Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.