Cặp đôi dance sport 'vàng' xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Đạt huy chương Đồng trong Giải vô địch trẻ Quốc gia và Cúp Khiêu vũ thể thao mở rộng 2017 và mới đây nhất là liên tiếp đạt 5 huy chương Vàng trong Giải Vô địch khiêu vũ thể thao Thanh Hóa mở rộng, 2 bé Nguyễn Trường Huy (2009) và Trần Hoàng Trà My (2010) còn được mọi người yêu quý gọi với cái tên cặp đôi dance sport “vàng”.

Một số điệu nhảy của 2 bé Trường Huy và Trà My từng dự thi Giải Vô địch khiêu vũ thể thao Thanh Hóa mở rộng:

Phần thi của bé Trà My và Trường Huy tại giải Khiêu vũ thể thao mở rộng tại Thanh Hóa. Ảnh: NVCC
Bé Trà My và Trường Huy dự thi tại giải Khiêu vũ thể thao mở rộng tại Thanh Hóa. Ảnh: NVCC

Sau khi giành tận 5 huy chương Vàng ở các nội dung nhảy Latin dành cho thiếu nhi và 1 huy chương Bạc tại Giải Vô địch khiêu vũ thể thao Thanh Hóa mở rộng, bé Trường Huy và Trà My vẫn tiếp tục luyện tập chăm chỉ như bao cặp đôi học dance sport khác ở lớp.

Tại sân tập, dõi theo từng bước nhảy, xoay người đầy mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển, nhịp nhàng trên nền nhạc sôi động kết hợp với gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của cặp đôi “vàng” dance sport khiến người xem không thể rời mắt. Nhìn những cú xoay người, phối hợp ăn ý, ít ai ngờ 2 bé Trường Huy và Trà My mới chỉ làm quen với bộ môn dance sport tầm 1 năm nay.

Dõi mắt trông theo từng bước nhảy của con, chị Nguyễn Phương Thảo, mẹ bé Trường Huy tâm sự, gia đình mới cho bé theo học dance sport cách đây gần tròn 1 năm. Thực ra bé Trường Huy đến với dance sport là một sự tình cờ. 

Trước đây, gia đình cho bé tham gia các hoạt động ngoại khóa là vẽ và võ. Việc cho Trường Huy học nhảy ban đầu nhằm giúp cháu linh hoạt hơn khi tập võ. “Gia đình lựa chọn dance sport một phần vì nó buộc người tập phải sử dụng khả năng khéo léo của tất cả các bộ phận trên cơ thể, từ đó giúp tăng khả năng vận động cho người tập cũng như tăng sức bền cho sức khỏe. Sau một thời gian theo học, bé Huy dần hứng thú và yêu thích dance sport nên từ đây gia đình mới đầu tư sâu theo sở thích của cháu”, chị Thảo tâm sự.

Về con đường phát triển trong tương lai, chị Thảo cho biết sẽ xem xét tùy vào khả năng của con mình. Bởi gia đình chị luôn quan niệm không bao giờ chạy theo xu hướng mà muốn cho con được tiếp xúc với nhiều lựa chọn trước khi tìm thấy niềm đam mê để theo đuổi trong tương lai.

Bé Trường Huy và Trà My nhận huy chương vàng tại giải khiêu vũ thể thao ở Thanh Hóa. Ảnh: NVCC
Bé Trường Huy và Trà My nhận huy chương Vàng tại giải Khiêu vũ thể thao ở Thanh Hóa. Ảnh: NVCC

Nếu bé Trường Huy đến với dance sport là tình cờ thì với bé Trà My lại có sự định hướng từ mẹ. Chị Hoàng Thanh Nga, mẹ bé Trà My cho biết, bé My bắt đầu làm quen với các điệu nhảy từ khi 4 tuổi. Gia đình cho bé Trà My theo học múa bụng trong gần 3 năm trước khi chuyển cho bé học dance sport.

Chị Nga thú thực, “Đúng là tôi rất đam mê, yêu thích dance sport, lại biết được những lợi ích mà môn nghệ thuật này mang lại cho trẻ nên đăng ký cho con theo học thử. Khi cho cháu theo dance sport , gia đình không mong cháu được giải này, giải nọ mà chỉ muốn cho con có sức khỏe tốt, rèn luyện được sự kiên nhẫn thông qua từng bài học, từng bước nhảy. Rất may là bé My tỏ ra yêu thích và bộc lộ năng khiếu trong bộ môn này”.

Thầy Bảo hướng dẫn cho 2 bé Trường Huy và Trà My. Ảnh: Chu Thanh
Thầy Bảo hướng dẫn cho 2 bé Trường Huy và Trà My. Ảnh: Chu Thanh

Là người trực tiếp uốn nắn, hướng dẫn 2 bé từng bước nhảy đầu tiên, thầy Hoàng Đăng Bảo, giáo viên dance sport có nhiều năm kinh nghiệm cho biết, thành tích của Trường Huy và Trà My trong giải dance sport ở Thanh Hóa là thành tích cao nhất trong đoàn Nghệ An. Trước đó, 2 bé đã đạt huy chương Đồng tại Giải vô địch trẻ Quốc gia và Cúp Khiêu vũ thể thao mở rộng 2017, 1 trong 3 giải đấu lớn, có uy tín về dance sport ở Việt Nam.

Nhận xét riêng về các bé, "Cả Trà My và Trường Huy đều có tố chất. Trà My vốn được học nhảy từ bé nên có nhỉnh hơn Trường Huy nhưng bù lại bé Huy rất chịu khó, chăm chỉ luyện tập. Huy thường đến sớm và chăm đặt câu hỏi cho thầy giáo nhất”, thầy Bảo cho biết. Theo thầy Bảo, khi tham gia giải đấu, do áp lực tâm lý nên các bé chưa phát huy hết khả năng như lúc tập ở nhà./.

Chu Thanh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.