Tiền tỉ làm du lịch đi tong chỉ vì vài... cú đấm

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, đầu tư cho quảng bá du lịch của Việt Nam tốn khoảng 2 triệu USD/năm.

Tuy con số này không thấm tháp gì so với du lịch các nước như Thái Lan, Singapore, Malaysia, song cũng khá đáng kể trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp này liên tục tăng trưởng trung bình khoảng 6,5% trong vòng 5 năm qua. Thế nhưng những nỗ lực ấy có thể trở nên vô nghĩa nếu chính người Việt không biết bảo vệ hình ảnh du lịch Việt.

Vẫn còn tình trạng du khách đến Việt Nam bị trộm cướp, thậm chí là bị hành hung. Mới nhất là chuyện đạo diễn phim “Kong” bị đánh phải nhập viện cấp cứu ở TP.Hồ Chí Minh.

Đạo diễn
Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts - đại sứ du lịch Việt Nam.

Đại sứ du lịch cũng không thoát

Ngày 9.9, trên mạng lưu truyền hình ảnh đạo diễn phim “Kong: Skull Island” Jordan Vogt-Roberts bị đánh đến nhập viện khi có mặt tại một quán bar ở trung tâm quận 1, TPHCM. Ngay sau đó, công an quận 1 đã vào cuộc. Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts không trình báo cảnh sát mà gửi thư cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, thông báo việc mình bị đánh.

Bộ VHTTDL sau đó đã cử lãnh đạo đến thăm đạo diễn người Mỹ, đồng thời gửi công văn yêu cầu UBND TPHCM điều tra rõ vụ việc.

Sau thành công của “Kong: Skull Island”, Jordan từng bày tỏ nguyện vọng muốn sống và làm việc lâu dài tại TPHCM. Hồi tháng 3, ông được bổ nhiệm là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020. Phía Bộ VHTTDL cũng nhấn mạnh trong thời gian qua, với tư cách là Đại sứ Du lịch, đạo diễn Jordan đã tích cực tham gia nhiều hoạt động quảng bá du lịch quốc gia. Cách đây ít ngày, đạo diễn “Kong: Skull Island” còn tự bỏ chi phí sang Việt Nam góp mặt trong các chương trình Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM - ITE HCM.

Vì sao đạo diễn Jordan Vogt-Roberts bị hành hung? Điều này còn phải điều tra làm rõ. Dù gì đi nữa, sự việc này cũng gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng “dùng nắm đấm” thay lời xin lỗi khá phổ biến ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Lửa Việt Tours - nhìn nhận: “Với các nước đó là chuyện quan trọng, song ở Việt Nam dường như chuyện đó vẫn thường xảy ra. Đây là một bài học cho đạo diễn phim Kong, phải lựa chọn quán bar, vì không ít nơi vốn là chốn tụ tập dân giang hồ, ngáo đá.

Có thể chỉ vì không ưa bộ râu, hay hỏi không trả lời..., là những kẻ gây hấn đã có thể động chân động tay với du khách. Qua đây, cũng mong ông Jordan học thêm về “văn hóa” Việt. Ra đường là phải nhịn, nếu có lỡ làm gì đó thì phải… xin lỗi rồi đi ngay, kẻo dễ bị dính đòn.

Chỉ cần cái liếc mắt, cú lườm nguýt là đã có thể xảy ra xô xát, máu chảy. Tôi đã vào quán bar, có những quán khá lịch sự, nhưng cũng không ít quán người ta chơi thuốc lắc, rồi uống rượu say… rất dễ manh động”.

Trên thực tế, không ít người ngoại quốc từng bị đánh chảy máu khi xô xát, cãi nhau. Ở Hà Nội, có khách nước ngoài từng phản ứng vì vô tình bị chèn chân thì lại bị lái xe… chẹt qua bàn chân không rút dép ra được, rồi lập tức hai bên xảy ra xô xát.

Trước đây, danh thủ Puyol cũng từng bị đánh trong đêm đón Cúp Champions League tại TPHCM. Puyol bị một kẻ lạ mặt vô cớ đánh vào lưng, điều đó khiến anh hoảng hốt và giận dữ rời đi, quên luôn việc ký tặng các fan.

Ngoài chuyện bị đánh chảy máu, không ít khách du lịch từng bị mất cả hộ chiếu và ví tiền. Ngôi sao điện ảnh Mỹ Gerard Butler cũng từng tiết lộ anh bị mất chiếc ví khi vừa đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất. Ngôi sao Hồng Kông Chung Hân Đồng cũng từng bị giật điện thoại giữa Sài Gòn cách đây vài năm.

Làm sao lấy lại hình ảnh?

Chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh khóc nức nở khi bị cướp tài sản
Chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh - du khách Ai Cập khóc nức nở khi bị cướp tài sản.

Trước đây, để giải quyết vụ du khách Ai Cập bị giật túi xách mất hết giấy tờ tùy thân và tiền bạc, UBND TPHCM và Sở Du lịch TP có động thái xin lỗi du khách và bồi thường 1.000USD. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng xin lỗi là chưa đủ, quan trọng là tạo dựng môi trường an toàn cho khách du lịch.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam, đầu tư cho quảng bá du lịch của Việt Nam tốn khoảng 2 triệu USD/năm. Tuy con số này không thấm tháp gì so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia... song cũng khá đáng kể trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp này liên tục tăng trưởng trung bình 6,5% trong vòng 5 năm qua.

Tuy nhiên, con số đầu tư tiền tỉ này cùng rất nhiều nỗ lực của ngành du lịch rất có thể sẽ đổ xuống sông xuống bể, trở nên vô nghĩa nếu những hành vi bạo lực, những nắm đấm vẫn tồn tại, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam.

Theo ông Lại Văn Quân - Trưởng phòng du lịch Cty Tricolour Travel: “Mọi việc đều có lý do của nó, chúng ta nên lựa chọn thông tin tiếp nhận một cách cẩn trọng. Với cá nhân tôi, những hình ảnh đánh người nước ngoài ít nhiều cũng gây ảnh hưởng xấu trong mắt du khách nước ngoài, đặc biệt với tốc độ lan truyền của các mạng xã hội như hiện nay sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, trực tiếp đến ngành du lịch Việt Nam, nhất là đối với người có tầm ảnh hưởng lớn, có khả năng định hướng dư luận, ví dụ như những người nổi tiếng, ngôi sao hàng đầu.

Du khách nước ngoài sẽ biết đến Việt Nam là môi trường du lịch không an toàn, vì vậy lượng khách đến Việt Nam sẽ giảm sút. Tôi không kỳ vọng nhiều, nhưng vẫn hy vọng dù mong manh rằng, bên cạnh việc cơ quan quản lý nên tăng cường kiểm soát chặt chẽ thì ý thức người dân, sự thân thiện và văn minh trong cách ứng xử hàng ngày vẫn là yếu tố hàng đầu giúp đưa hình ảnh Việt Nam đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái: Chúng tôi rất lấy làm tiếc!

“Ngày 10.9.2017, Bộ VHTTDL nhận được thông tin trong thời gian lưu lại tại TPHCM sau khi kết thúc Hội chợ Du lịch quốc tế TP.Hồ Chí Minh, ông Jordan Vogt-Roberts đã bị hành hung tại quán bar XOXO và nhập viện điều trị. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc.

Hiện Bộ VHTTDL đã đề nghị UBND TPHCM quan tâm giao các cơ quan liên quan tìm hiểu, điều tra làm rõ, xử lý sự việc theo quy định của pháp luật và cử người thăm hỏi, động viên, chia sẻ với Đại sứ Du lịch Jordan Vogt-Roberts.

Tuy nhiên, phía đạo diễn Jordan Vogt-Roberts có mong muốn được đảm bảo quyền riêng tư và không cung cấp thông tin về sức khỏe của mình cho truyền thông”. 

Theo LĐO

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.