5 năm, Nghệ An cấp hơn 181 nghìn mét vuông đất phục vụ hoạt động tôn giáo

(Baonghean.vn) - Từ năm 2012 - 2017, Nghệ An đã chấp thuận thành lập 37 cơ sở gồm 17 giáo xứ, 18 giáo họ và 2 cơ sở dòng.

Chiều 12/10, Ban Thường trực Ủy ban MTQT tỉnh tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về kế hoạch tổ chức Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kế hoạch tuyên truyền đại hội. Đồng chí Trần Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Dự cuộc cuộc gặp mặt có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí. Ảnh: Cảnh Nam.
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí. Ảnh: Cảnh Nam.
 

Mở đầu cuộc gặp mặt, Ban Thường trực Ủy ban MTQT thông báo về kế hoạch tổ chức đại hội. Theo đó, đại hội diễn ra trong 2 ngày 18 - 19/10. Sẽ có 160 đại biểu người công giáo tiêu biểu trong phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong vòng 5 năm qua tham dự; dự kiến bầu Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, bầu Ban Thường trực.

Ngoài ra, đại diện MTTQ thông báo về kết quả giải quyết các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của cộng đoàn giáo dân tỉnh Nghệ An. Theo đó, từ năm 2012 - 2017 đã chấp thuận thành lập 37 cơ sở gồm 17 giáo xứ, 18 giáo họ và 2 cơ sở dòng; tổ chức giao đất, công nhận đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 42 giáo xứ, giáo họ là 181.540 m2 đất...; kết quả phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; phong trào xây dựng đường sống văn hóa; kết quả của hoạt động của Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh và các huyện, thành, thị... 

Bà con giáo dân xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh tư liệu
Bà con giáo dân xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh tư liệu

Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan truyền thông hỗ trợ tuyền truyền về kết quả phong trào thi đua yêu nước, kết quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh và các huyện; Tuyên truyền, nêu gương các điển hình người tốt, việc tốt; công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Cảnh Nam

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.