Huda trao 1.000 phần quà ý nghĩa sau siêu bão

(Baonghean) - Trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện trao 4.000 phần quà hỗ trợ đồng bào 4 tỉnh miền Trung sau bão số 10, sáng 26/9, đoàn từ thiện của Carlsberg Việt Nam, thương hiệu “Đậm tình miền Trung” Huda và báo Công An Nhân Dân đã đến với tỉnh Nghệ An.

Tại đây, đoàn đã trao 1000 phần quà để cùng san sẻ những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây sau siêu bão số 10 lịch sử.

Đoàn từ thiện của Carlsberg Việt Nam, thương hiệu “Đậm tình miền Trung” Huda và Báo Công an Nhân Dân trao quà cho người dân Nghệ An.
Đoàn từ thiện của Carlsberg Việt Nam, thương hiệu “Đậm tình miền Trung” Huda và Báo Công an Nhân Dân trao quà cho người dân Nghệ An.

Sáng 15/9, cơn bão số 10 đổ bộ vào tỉnh Nghệ An với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 kèm triều cường dâng cao đã tàn phá nặng nề nhà cửa, cơ sở vật chất trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đồng thời gây ra thiệt hại về người.

Cơn bão được đánh giá là mạnh nhất đổ bộ vào miền Trung trong 10 năm trở lại đây và sau khi bão đi qua, nhiều hộ dân đã lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn do thiệt hại về nhà cửa và hoa màu, đầm tôm, ao nuôi thủy sản của người dân cũng bị ngập trong nước lũ và gần như mất trắng. Theo ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại do bão số 10 gây nên trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An là gần 700 tỷ đồng.

Trực tiếp chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp do bão số 10 để lại và thấu hiểu sâu sắc tình cảnh khó khăn của bà con miền Trung nói chung, của tỉnh Nghệ An nói riêng, Carlsberg Việt Nam, đặc biệt là thương hiệu Huda – người bạn tri âm đã gắn bó cùng miền Trung gần 3 thập kỷ đã phát động chiến dịch thiện nguyện với thông điệp: “Huda luôn đồng hành cùng miền Trung thân yêu” trên địa bàn 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Mỗi phần quà đều mang trọn tình cảm chân thành, tinh thần “tương thân tương ái” và những lời chúc tốt đẹp nhất của mỗi nhân viên Carlsberg Việt Nam và thương hiệu “Đậm tình miền Trung” Huda đến với người dân Nghệ An.
Mỗi phần quà đều mang trọn tình cảm chân thành, tinh thần “tương thân tương ái” và những lời chúc tốt đẹp nhất của mỗi nhân viên Carlsberg Việt Nam và thương hiệu “Đậm tình miền Trung” Huda đến với người dân Nghệ An.

Tại Nghệ An, đoàn đã đến với phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò vào sáng 26/9 vừa qua để trao 250 suất quà, mỗi suất trị giá 400,000 đồng bao gồm những nhu yếu phẩm như: gạo, dầu ăn, mỳ tôm, nước mắm, sữa để kịp thời san sẻ bớt nỗi nhọc nhằn cùng người dân giữa những ngày sau bão. 

Bên cạnh đó, 750 suất quà còn lại cũng được đưa đến các hộ gia đình thuộc phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò và xã Sơn Hải, xã Quỳnh Bảng thuộc huyện Quỳnh Lưu.

Mỗi phần quà đều mang trọn tình cảm chân thành, tinh thần “tương thân tương ái” và những lời chúc tốt đẹp nhất của mỗi nhân viên Carlsberg Việt Nam và thương hiệu “Đậm tình miền Trung” Huda đến với người dân Nghệ An, hy vọng bà con có thể giữ vững tinh thần, cố gắng khắc phục hậu quả của bão và nhanh chóng ổn định đời sống. 

Phát biểu tại buổi trao quà tại UBND xã Nghi Hải, ông Trần Quang Thạch – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò chia sẻ: “Đại diện chính quyền xã Nghi Hải, tôi xin chân thành cảm ơn Carlsberg Việt Nam, thương hiệu “Đậm tình miền Trung” Huda và Báo Công an Nhân Dân đã đến thăm hỏi, động viên và trao những phần quà nghĩa tình đến bà con chịu thiệt hại nặng nề sau bão.

Cùng với nỗ lực của chính quyền địa phương thì sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức sẽ mang đến hiệu quả to lớn trong việc nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão số 10”.

Mỗi phần quà đều mang trọn tình cảm chân thành, tinh thần “tương thân tương ái” và những lời chúc tốt đẹp nhất của mỗi nhân viên Carlsberg Việt Nam và thương hiệu “Đậm tình miền Trung” Huda đến với người dân Nghệ An.
Mỗi phần quà đều mang trọn tình cảm chân thành, tinh thần “tương thân tương ái” và những lời chúc tốt đẹp nhất của mỗi nhân viên Carlsberg Việt Nam và thương hiệu “Đậm tình miền Trung” Huda đến với người dân Nghệ An.

Cầm trên tay phần quà của Carlsberg Việt Nam và Huda, Chị Hà Thị Thanh (phường Nghi Hải) cảm động: “Cả gia đình đưa nhau đi tránh bão chỉ kịp mang ít tài sản giá trị nhất. Lúc bão qua, dắt nhau về thì nhà tốc mái, đồ đạc bị triều cường làm hư hỏng hoặc trôi sạch. Đầm tôm của gia đình cũng bị mất trắng, khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Vậy nên, khi các anh chị em Huda không quản ngại xa xôi, giao thông khó khăn đến trao quà hỗ trợ và thăm hỏi động viên thì chị cũng như nhiều bà con trong xã xúc động lắm. Tình cảm chân thành của các anh chị em trong đoàn chính là sự sẻ chia ấm áp và thiết thực nhất đối với bà con trong giai đoạn khó khăn hiện nay”. 

Trên khuôn mặt vẫn vương nét mỏi mệt sau những ngày khắc phục hậu quả của bão, chú Nguyễn Văn Tuấn (phường Nghi Hải) cũng nở nụ cười vui mừng:

“Bà con chúng tôi rất vui và cảm thấy ấm lòng khi nhận được những phần quà  nghĩa tình từ phía thương hiệu Huda của Công ty Carlsberg Việt Nam và Báo Công an Nhân Dân, bởi tuy đây không phải món quà lớn về vật chất nhưng lại giàu tình cảm, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của doanh nghiệp và cộng đồng dành cho người dân chúng tôi, giúp san sẻ bớt nhọc nhằn để bà con vơi bớt nỗi nhọc nhằn, tiếp thêm động lực khắc phục hậu quả do bão để lại và an tâm tái ổn định cuộc sống”. 

Anh Nguyễn Quang Thao – Giám đốc bán hàng của Carlsberg Việt Nam tại thị trường Nghệ An trao quà cho người dân TX. Cửa Lò.
Anh Nguyễn Quang Thao – Giám đốc bán hàng của Carlsberg Việt Nam tại thị trường Nghệ An trao quà cho người dân TX. Cửa Lò.

Hòa chung bầu không khí vui mừng, xúc động của người dân khi nhận những phần quà hỗ trợ từ Carlsberg Việt Nam, anh Nguyễn Quang Thao – Giám đốc bán hàng của Carlsberg Việt Nam tại thị trường Nghệ An chia sẻ: “Nhìn nụ cười rạng rỡ của bà con khi nhận quà làm mình cũng rất vui. Lúc đoàn ra về, các bác, các o cứ đến nắm tay nói cảm ơn suốt khiến các anh chị em rất xúc động. Hy vọng những phần quà ý nghĩa và sự sẻ chia chân thành từ Carlsberg Việt Nam sẽ giúp vơi bớt phần nào nỗi vất vả của bà con”.

Đây không phải lần đầu tiên Carlsberg Việt Nam nói chung và Huda nói riêng là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong các hoạt động vì cộng đồng tại miền Trung.

Trước đó, trong dịp Tết Đinh Dậu, chương trình “Huda vui đón Tết – Gắn kết sẻ chia” cũng đã mang đến niềm vui xuân trọn vẹn với 7.000 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại 6 tỉnh gồm Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Bình – Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Có thể nói, bên cạnh việc giữ vững một chất lượng hảo hạng và hương vị đặc trưng không đổi suốt gần ba thập kỷ, Huda còn thể hiện vẹn toàn trách nhiệm và sự sẻ chia đối với địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động, xứng đáng với vị thế là một thương hiệu “Đậm tình miền Trung”. 

PV

tin mới

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.