Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 10/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2017).

Dự lễ có các đồng chí: Lê Minh Thông – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Bá Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt
Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt.

65 năm qua, ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam đạt được nhiều thành tựu, đóng góp tích cực trên lĩnh vực tư tưởng, tuyên truyền và lan tỏa các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của nhân dân.

Hòa chung với sự phát triển đó, ngành Xuất bản, In và Phát hành Nghệ An đã gặt hái được những thành tựu đáng ghi nhận. Nhà xuất bản Nghệ An ra đời năm 1980, luôn giữ vững định hướng chính trị, phục vụ kịp thời những nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh. Hàng năm, nhà xuất bản Nghệ An đã xuất bản khoảng 150 đầu sách, với hơn 75 nghìn bản, trong đó có nhiều tác phẩm có giá trị.

Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt
Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Lĩnh vực in, tỉnh Nghệ An đã có nhiều bước tiến đáng kể về số lượng và chất lượng. Công ty in Nghệ An vươn lên là đơn vị chủ lực trong hoạt động in ấn tại địa phương. Các đơn vị in, phát hành trên địa bàn đã bắt kịp xu hướng hội nhập kinh tế và dần thích ứng với thị trường; với nguồn sách đảm bảo chất lượng, nội dung, hình thức ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những thành tựu đáng ghi nhận của ngành Xuất bản, In và Phát hành trong thời gian qua. Ảnh: Đinh Nguyệt

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu đáng ghi nhận của ngành Xuất bản, In và Phát hành. Đồng chí mong muốn ngành tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới của tỉnh nhà.

Trong đó, ngành cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, đảm bảo hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh. Từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa hoạt động in, phát hành gắn với bảo vệ môi trường; khôi phục truyền thống văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư. Xây dựng động ngũ làm công tác xuất bản, in, phát hành có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thời kỳ hội nhập; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động in, phát hành; xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công công tác xã hội để xây dựng mở rộng mạng lưới phát hành sách đến các vùng nông thôn, khó khăn.

trao bằng khen. Ảnh: Đinh Nguyệt
Trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong hoạt động Xuất bản, In và phát hành . Ảnh: Đinh Nguyệt

Dịp này, 3 tập thể và 4 cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp trong hoạt động Xuất bản, In và Phát hành đã được đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Đinh Nguyệt

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.