Bồi dưỡng kiến thức về biên giới Việt - Lào cho các già làng, trưởng bản

(Baonghean.vn) – Sáng 27/11, tại thành phố Vinh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác biên giới Việt Nam - Lào năm 2017 cho cán bộ, già làng, trưởng bản, người có uy tín 6 huyện có đường biên giới.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh thăm Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt ở tỉnh Bôlykhămxay. Ảnh: Tư liệu
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh thăm Làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào - Việt ở tỉnh Bôlykhămxay. Ảnh: Tư liệu
Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương cùng gần 320 đại biểu là cán bộ làm công tác tuyên giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín, các Đồn Biên phòng của của 6 huyện có đường biên giới với nước bạn Lào trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và trao đổi, thảo luận về các vấn đề về kết quả, ý nghĩa của công tác biên giới Việt Nam - Lào; những thuận lợi, khó khăn và phương hướng trong quá trình thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới; công tác tuyên truyền và nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào; tình hình trao đổi thương mại qua biên giới Việt Nam - Lào năm 2017, định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh khu vục biên giới trong thời gian tới; công tác tuyên truyền, vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự và nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào.

Tham gia hội nghị có 320 đại biểu là cán bộ, già làng, trưởng bản, người có uy tín, các Đồn Biên phòng của của 6 huyện có đường biên giới với nước bạn Lào trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Sơn
Tham gia hội nghị có 320 đại biểu là cán bộ, già làng, trưởng bản, người có uy tín, các Đồn Biên phòng của của 6 huyện có đường biên giới với nước bạn Lào trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Sơn

Hội nghị đã cung cấp những thông tin cập nhật, cụ thể về tình hình biên giới, tuyên truyền phổ biến ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, quản lý và bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; kết quả, ý nghĩa của việc hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào.

đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Thanh Sơn
Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Thanh Sơn

Cũng như cung cấp các văn kiện pháp lý liên quan đến biên giới, trong đó có 2 văn kiện: “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào” và “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào”; vấn đề phát triển kinh tế - thương mại gắn với củng cố an ninh quốc phòng tuyên biên giới Việt Nam - Lào thời gian tới.

Đây là cơ sở để xác định rõ ràng, chính xác cả trên thực địa và trong các tài liệu pháp lý giúp các lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới dễ dàng nhận biết đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới và xử lý những vấn đề nảy sinh trong công tác quản lý biên giới; góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định, hữu nghị hợp tác và phát triển bền vững.

Ban tổ chức mong muốn những nội dung tập huấn sẽ được các cán bộ, già làng, trưởng bản, người có uy tín ở 6 huyện có đường biên giới chuyển tải, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào để có trách nhiệm gìn giữ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt đó ngày càng phát triển bền vững.

Thanh Sơn

tin mới

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.