Nghệ An 'ẵm' nhiều giải cao ở các cuộc thi về dân số toàn quốc

(Baonghean.vn) - Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vừa có Quyết định khen thưởng cho Chi cục Dân số - KHHGĐ Nghệ An nhờ có thành tích cao tại các cuộc thi do Tổng cục Dân số - KHHGĐ tổ chức trong năm 2017.

Cụ thể, tại cuộc thi Khảo sát ý kiến người dân trên mạng về con số lý tưởng trong một gia đình Việt Nam hiện đại, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Nghệ An giành giải Nhất tập thể nhờ có số lượng người tham gia truy cập và bình chọn nhiều nhất.

Tổng cục Dân số  - Kế hoạch hóa Gia đình cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bình Thuận, Phú Thọ, Bình Định, Lào Cai, Hà Tĩnh, Đắc Nông, Cao Bằng. 

"Thổi kèn Saranai" - bức ảnh đạt giải của tác giả Lương Thanh Hải. Ảnh: LTH
"Thổi kèn Saranai" - bức ảnh đạt giải của tác giả Lương Thanh Hải. Ảnh: LTH

Ngoài ra, đầu tháng 11, Tổng cục Dân số - KHHGĐ cũng vừa có quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc tại cuộc thi ảnh “Cộng đồng chung tay và chăm sóc người cao tuổi”. Ở cuộc thi này, đoàn Nghệ An là 1 trong 12 đơn vị được khen thưởng và giành giải Ba ở giải tập thể. Cùng đó, thí sinh Lương Thanh Hải ở phường Quang Trung (TP. Vinh) dành giải Khuyến khích với bức ảnh "Thổi kèn Saranai".

Trước đó, để hai cuộc thi triển khai hiệu quả, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cũng đã công văn gửi tới các địa phương nhằm huy động cán bộ làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên tích cực tham gia viết tin, bài phản ánh hoạt động hoặc nội dung liên quan đến cuộc thi; tham gia diễn đàn, cuộc thi trắc nghiệm và các hoạt động bên lề Cuộc thi. Trên cơ sở đó, cuộc thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của hàng ngàn người với nội dung phong phú, thiết thực và tạo được sức lan tỏa trong toàn ngành.

Năm 2016, Nghệ An cũng được Tổng cục Dân số - KHHGĐ trao giải Nhất cá nhân và giải Khuyến khích tập thể  ở cuộc thi Kể chuyền bằng hình ảnh “Là con gái thật tuyệt”

Mỹ Hà

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.