Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam

(Baonghean.vn) - Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông và đại diện một số ban, ngành đã đến chúc mừng các nhà giáo ở thành phố Vinh.

Sáng 17/11, đồng chí Nguyễn Văn Thông và đoàn công tác đã đến chúc mừng, tri ân gia đình thầy Võ Văn Hà, giáo viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt - Đức Nghệ An và gia đình PGS.TS.NGƯT Phan Mậu Cảnh, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Nghệ An.

Ảnh: Chu Thanh
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện các cấp, sở ban ngành chúc mừng, tri ân gia đình thầy Võ Văn Hà. Ảnh: Chu Thanh

Đến thăm gia đình thầy Võ Văn Hà, người bồi dưỡng cho học sinh tham gia các kỳ thi tay nghề cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt giải cao và được Bộ Lao động - TBXH, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thay mặt đoàn đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy giáo Võ Văn Hà và gia đình nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng thời cảm ơn những công lao mà thầy đã dành cho các em sinh viên, đóng góp cho bảng thành tích học tập của tỉnh nhà và mong muốn thầy giáo Võ Văn Hà tiếp tục dùng phát huy kinh nghiệm của bản thân để đào tạo những học trò giỏi, giúp ích cho xã hội.

Nguyễn Văn Thông Ảnh: Chu Thanh
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông tặng hoa chúc mừng PGS.TS.NGƯT Phan Mậu Cảnh, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Chu Thanh

Đoàn tiếp tục đến thăm PGS.TS.NGƯT Phan Mậu Cảnh, Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Nghệ An.

Ghi nhận những công lao lớn mà PGS.TS.NGƯT Phan Mậu Cảnh dành cho Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật và tỉnh nhà, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông gửi lời tri ân chân thành nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, chúc PGS.TS.NGƯT Phan Mậu Cảnh sức khỏe dồi dào, chúc trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển.

Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.