Vinamilk hỗ trợ 400 triệu đồng cho người dân bị ngập lụt tại Hà Nội

(Baonghean.vn) - Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk vừa trao tặng 400 triệu đồng cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng do bão lũ trong đó có 300 triệu đồng tiền mặt và 350 thùng sữa (tương đương 100 triệu đồng) cho 1.600 học sinh. Bên cạnh đó, Vinamilk còn tổ chức khám và tư vấn dinh dưỡng cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
 Chi nhánh Vinamilk tại Hà Nội trao quà cho các hộ dân gặp khó khăn.

Trận lũ lụt lịch sử hồi tháng 10 vừa qua gây ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt và cuộc sống của nhân dân hai huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức. Trước tình hình đó, TP Hà Nội đã hỗ trợ hai huyện Mỹ Đức và Chương Mỹ mỗi huyện 1 tỷ đồng; hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 10 triệu đồng; người bị thương 5 triệu đồng. Ngoài ra, TP Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn công tác thăm và tặng quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ.

Tuy đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương nhưng xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) và thôn Đồng Chiêm, xã An Phú (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Vinamilk đã trực tiếp tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình để cùng địa phương và thành phố Hà Nội hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Minh Tâm – Giám đốc Chi nhánh Vinamilk tại Hà Nội trao quà cho các em học sinh
Bà Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh Vinamilk tại Hà Nội trao quà cho các em học sinh

Trong đó, đoàn đã tặng 20 gia đình thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, mỗi gia đình 5 triệu đồng để sửa sang nhà cửa; tặng 200 hộ nghèo bị ảnh hưởng và thiệt hại do lũ lụt xã Nam Phương Tiến mỗi hộ 1 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn đã tặng 350 thùng sữa tương đương 100 triệu đồng cho 1600 học sinh xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ) và xã Hương Sơn (Mỹ Đức). Bên cạnh đó, Vinamilk còn đưa đoàn bác sỹ thuộc Trung tâm tư vấn Dinh dưỡng của Vinamilk tới khám và tư vấn cho hơn 300 học sinh, giáo viên trường Tiểu học Nam Phương Tiến A để góp phần giúp các em và thầy cô giáo hồi phục sức khỏe sau đợt thiên tai.

Tại đây, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk tại Hà Nội Nguyễn Minh Tâm chia sẻ: “Là đơn vị sản xuất sữa hàng đầu Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ; không ngừng quan tâm, chú trọng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi mong rằng, những phần quà nhỏ bé này sẽ chia sẻ được phần nào khó khăn của dân nơi đây, đồng thời góp phần nâng bước cho các con trong việc phát triển  thể, trí với hoạt động tặng sữa và khám tư vấn dinh dưỡng”.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
Bác sĩ của Trung tâm tư vấn dinh dưỡng tới khám và tư vấn cho các em học sinh và thầy cô giáo trường Tiểu học Nam Phương Tiến A.

Nhận được sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần của Vinamilk, lãnh đạo huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức cho biết những món quà thiết thực của công ty sẽ góp phần giúp nhân dân và các học sinh tại địa phương sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, công tác và học tập, từng bước khắc phục hậu quả do lũ lụt và ngày càng phát triển.

Trong suốt hành trình hơn 41 năm thành lập và phát triển của mình, ngoài việc chú trọng phát triển các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao cho người tiêu dùng Việt Nam, Vinamilk còn luôn quan tâm chia sẻ với cộng đồng, xã hội trong những lúc khó khăn.

Trước đó, vào cuối tháng 9 vừa qua, Vinamilk đã ủng hộ 116 ngàn hộp sữa tương đương 1 tỷ đồng cho trẻ em ở những nơi chịu nhiều ảnh hưởng của mưa bão tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An nhằm giúp các em có điều kiện bổ sung nguồn dinh dưỡng, phục hồi thể chất sau khi phải gánh chịu đợt thiên tai. Vào năm 2016, Vinamilk cũng đã ủng hộ đồng bào bị lũ lụt các tỉnh khu vực Bắc và Nam Trung bộ 4,6 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên toàn công ty./.

                                                                             P.V

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.