Xe cơi nới ngang nhiên hoành hành trên Quốc lộ

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, người tham gia giao thông cũng như người dân sống dọc Quốc lộ 46 vô cùng bức xúc khi tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở quá tải, che chắn sơ sài ngang nhiên tung hoành.

Chiều ngày chủ nhật 18/11, hàng loạt xe tải cơi nới chở đất rầm rậm lưu thông trên  tuyến quốc lộ 46 đoạn qua thị trấn Nam Đàn. Ảnh chụp lúc 15h22 cùng ngày tại ngã tư chợ Sa Nam.
Chiều 18/11, hàng loạt xe tải cơi nới chở đất rầm rập lưu thông trên tuyến Quốc lộ 46 đoạn qua thị trấn Nam Đàn. Ảnh chụp lúc 15h22' cùng ngày tại ngã tư chợ Sa Nam. Ảnh: Thành Cường
Những chiếc xe cồng kềnh lưu thông với tốc độ cao, bóp còi inh ỏi mỗi lúc qua ngã ba, ngã tư hoặc lúc mật độ phương tiện giao thông cao. Ảnh chụp lúc 15h23' ngày 18/11 trước cổng chợ Sa Nam (Nam Đàn). Ảnh: Thành Cường
Những chiếc xe cồng kềnh lưu thông với tốc độ cao, bóp còi inh ỏi mỗi lúc qua ngã ba, ngã tư hoặc lúc mật độ phương tiện giao thông cao. Ảnh chụp lúc 15h23' ngày 18/11 trước cổng chợ Sa Nam (Nam Đàn). Ảnh: Thành Cường
Không chỉ phóng nhanh, tài xế điều khiển xe tải mang biển số 37C -27192 vừa nghe điện thoại vừa điều khiển phương tiện khi lưu thông trên đường. Ảnh chụp tại ngã tư thị trấn Nam Đàn lúc 9h23 ngày 29/11.
Không chỉ phóng nhanh, tài xế điều khiển xe tải mang biển số 37C - 271.92 vừa nghe điện thoại, vừa điều khiển phương tiện khi lưu thông trên đường. Ảnh chụp tại ngã tư thị trấn Nam Đàn lúc 9h23' ngày 29/11. Ảnh: Thành Cường
Khi chở hàng, những xe này chỉ che chắn sơ sài bằng hai khung bạt hoặc lưới đóng mở tự động, lắp cố định hai bên thùng xe, phần đuôi xe gần như bỏ trống hoàn toàn. Đất, đá, cát, sỏi rơi xuống đường gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông khác. Ảnh: Thành Cường
Khi chở hàng, những xe này chỉ che chắn sơ sài bằng hai khung bạt hoặc lưới đóng mở tự động, lắp cố định hai bên thùng xe, phần đuôi xe gần như bỏ trống hoàn toàn. Đất, đá, cát, sỏi rơi xuống đường gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông khác. Ảnh: Thành Cường
Tra cứu tại website của Cục đăng kiểm Việt Nam, xe tải Howo mang biển kiểm soát 37C - 152.21 có kích thước thùng hàng (DxRxC) là 5000x2300x800mm, tức thùng hàng của xe này cao 80cm. Tuy nhiên, nhìn bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận thấy thực tế thùng hàng của xe này còn cao hơn nhiều. Ảnh chụp lúc 9h57’ ngày 29/11 trên QL46, đoạn qua ngã tư Chợ Tro (Nam Đàn). Ảnh: Thành Cường
Tra cứu tại website của Cục đăng kiểm Việt Nam, xe tải Howo mang biển kiểm soát 37C - 152.21 có kích thước thùng hàng (DxRxC) là 5000x2300x800mm, tức thùng hàng của xe này cao 80cm, nhưng thực tế thùng hàng của xe này được cơi nới cao lên nhiều. Ảnh chụp lúc 9h57'’ ngày 29/11 trên Quốc lộ 46, đoạn qua ngã tư Chợ Tro (Nam Đàn). Ảnh: Thành Cường
Cũng từ thông tin tra cứu trên website của Cục đăng kiểm Việt Nam, lần kiểm định gần nhất của xe tải 37C-15059 và 37C – 15221 là vào ngày 04/05/2015, hết hạn GCN ngày 03/05/2017 ( xe 37C-2197 hết hạn GCN ngày 09/09/2017). Đồng nghĩa với việc những xe này ngang nhiên hoạt động hơn 6 tháng nay mà không có cơ quan chức năng nào xử lý.
Cũng từ thông tin tra cứu trên website của Cục đăng kiểm Việt Nam, lần kiểm định gần nhất của xe tải 37C-15059 và 37C - 152.21 là ngày 04/05/2015, hết hạn GCN ngày 03/05/2017 (xe 37C - 2197 hết hạn GCN ngày 09/09/2017). Điều này đồng nghĩa với việc những xe này ngang nhiên hoạt động hơn 6 tháng nay mà không có cơ quan chức năng nào xử lý. Ảnh: Thành Cường
Không chỉ riêng trên QL46, tình trạng xe cơi nới có dấu hiệu chở quá tải diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã, đây cũng là một trong nhưng nguyên nhân gây xuống cấp đường giao thông khiến dư luận nhân dân hết sức bất bình trong thời gian qua. Ảnh chụp tại ngã tư Quán Bánh (TP Vinh) lúc 9h43 ngày 24/11.
Không chỉ riêng trên Quốc lộ 46, tình trạng xe cơi nới có dấu hiệu chở quá tải diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây xuống cấp đường giao thông khiến dư luận nhân dân hết sức bất bình trong thời gian qua. Ảnh chụp tại ngã tư Quán Bánh (TP Vinh) lúc 9h43' ngày 24/11. Ảnh: Thành Cường

 Thành Cường

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.