Cả tin, tôi mất chồng vào tay cô thư ký trẻ xinh đẹp

Cho đến thời gian gần đây nghe dư luận rằng chồng tôi sắm xe, sắm nhà cho Mỹ Lan và hình như giám đốc sống già nhân ngãi, non vợ chồng với cô thư kí sành điệu, tôi mới tá hỏa tìm cách ngăn chặn, níu kéo chồng.

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Tin lời đường mật, gái quê lao như thiêu thân vào cuộc tình siêu tốcBị tình trẻ lừa trắng tay, có hận cũng chẳng lấy lại được những gì đã mấtMơ đổi đời, tôi mất đời con gái cho kẻ "săn tình" lão luyệnDấu hiệu cảnh báo tôi sắp mất chồng vào tay bồ trẻ“Chết” vì mật ngọt rót tai của trai lừa tình

Chị thư kí lớn tuổi đưa đơn xin chuyển qua công ty khác, mặc dù khi lên nhậm chức giám đốc thay sếp cũ về hưu chồng tôi hứa hẹn sẽ trọng dụng và ưu ái cho chị. Giám đốc không thể cầm quân nếu thiếu thư kí, vì vậy sau nhiều ngày đăng tin tuyển người, công ty của chồng đã có thư kí mới.

Theo lời chồng thư kí là cô gái trẻ tên Mỹ Lan, người thành phố chính gốc, 26 tuổi với 2 bằng đại học, một chuyên ngành luật kinh tế, một ngoại ngữ tiếng Anh. Chồng xuýt xoa thán phục "tuổi trẻ, tài cao" làm tôi cũng mừng cho con đường sự nghiệp suôn sẻ của chồng.

Chắc chồng giữ ý không khen Mỹ Lan xinh đẹp trước mặt vợ, chứ ngay hôm Mỹ Lan ghé nhà để "ra mắt phu nhân của sếp" như lời giới thiệu của em, tôi là phụ nữ mà còn choáng ngợp trước nhan sắc, độ sành điệu về trang phục cũng như son phấn và mùi hương quyến rũ của loại nước hoa sang trạng em dùng.

Thỉnh thoảng vui vui chồng tôi lại buột miệng khen cô thư kí nhanh nhạy nắm bắt thị trường, tư vấn việc nào cũng mang lại lợi nhuận cao cho công ty...Biết Mỹ Lan là quan trọng với chiếc ghế giám đốc của chồng nên tôi không bao giờ khó dễ khi Mỹ Lan luôn bên cạnh chồng tôi, kể cả những ngày nghỉ.

Thật ra tôi có khó cũng không được, vì kinh tế để nuôi đứa con trai lớn mới vào năm thứ nhất đại học và cô gái út lên lớp 8, rồi sắm sửa, chi dùng trong gia đình đều do chồng lo. Tôi theo giữ chồng thì lấy gì sống, khi mà lương một nhân viên hành chính như tôi không chắc đã đủ cho bản thân sinh hoạt!

 Ngày còn là phó giám đốc, chồng hay dành thời gian cho tôi và các con, có bận lắm thì 1 tuần gia đình cũng được sum vầy bên nhau váo ngày nghỉ. Thế nhưng từ khi chồng là lãnh đạo cao nhất của công ty, chồng gần như quên mẹ con tôi, còn tôi và 2 đứa con cũng quen dần với việc vắng người đàn ông trụ cột trong tổ ấm của mình.

Nhiều khi tôi nắm được tình hình sức khỏe, những chuyến công tác nay tỉnh này, mai tỉnh khác của chồng là qua Mỹ Lan. Gần đây chồng tôi luôn có lí do họp hành, kí tá với đối tác, có khi cả tuần hoặc nửa tháng chồng mới ghé về nhà đưa cho tôi ít tiền, hỏi han con trai, con gái vài câu chiếu lệ rồi lại cùng Mỹ Lan đi "công tác" đâu đó.

Từ ngày có Mỹ Lan bên cạnh tôi thấy chồng vui hơn, trẻ hơn với trang phục hợp mốt, sang trọng, lịch lãm và sức khỏe có phần tốt hơn, nghĩ cô thư kí trẻ, xinh đẹp chăm sóc cho giám đốc cũng là trách nhiệm nên tôi không mấy để tâm.

 Cho đến thời gian gần đây nghe dư luận rằng chồng tôi sắm xe, sắm nhà cho Mỹ Lan và hình như giám đốc sống già nhân ngãi, non vợ chồng với cô thư kí sành điệu, tôi mới tá hỏa tìm cách ngăn chặn, níu kéo chồng.

Tưởng nước mắt của tôi, lời van xin của các con tôi sẽ làm chồng tỉnh cơn mê muội, nào ngờ anh lạnh lùng thông báo tôi nên chuẩn bị tinh thần để kí đơn li hôn, vì anh đã quyết định cưới Mỹ Lan làm vợ. Chỉ tội cho 2 đứa con tôi chưa đủ trưởng thành để chịu đựng mất mát quá lớn này. Tôi phải làm gì bây giờ?

Theo TPO

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.