Quỳnh Thanh: Đa dạng các hình thức tập hợp hội viên

(Baonghean) - Xác định việc tập hợp chị em vào tổ chức hội là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, thời gian qua hội LHPN xã giáo toàn tòng Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu) đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình để thu hút hội viên.
Với đặc thù 100%  phụ nữ là giáo dân nên  chị em thường chú trọng vào hoạt động lễ giáo. Vì thế, tỷ lệ tập hợp chị em vào tổ chức hội luôn ở mức thấp. Hàng năm, các chi hội hầu hết không phát triển được một hội viên nào nên nhiều hoạt động phong trào ở địa phương không hiệu quả. Để thu hút chị em vào tổ chức hội, năm 2014, chi hội 5 thuộc Giáo xứ Thanh Xuân, xã Quỳnh Thanh được Ban Thường vụ Hội LHPN xã chọn làm điểm xây dựng mô hình phát triển hội viên. Để đạt được chỉ tiêu do Hội LHPN xã giao, đòi hỏi chi hội trưởng ở chi hội 5 phải nâng cao năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng truyền đạt, thuyết phục để thay đổi tư duy, nhận thức của chị em.
Chị Nguyễn Thị Nghiệm, Chi hội trưởng Chi hội 5 cho biết: Khi được chọn làm điểm xây dựng mô hình phát triển hội viên, với vai trò là chi hội trưởng nên tôi xác định mình phải thay đổi cách tuyên truyền. Với cách thức “mưa dầm thấm lâu” tôi chọn những thời điểm thích hợp đến từng gia đình nói chuyện về ý nghĩa, vai trò của tổ chức hội, về những quyền lợi và nghĩa vụ của chị em khi tham gia tổ chức hội... Nhiều hội viên mới đầu còn e ngại, không muốn tham gia vì nhiều lý do. Do đó, phải thuyết phục bằng những lời lẽ có tình, có lý. Đến nay, chúng tôi đã thuyết phục được hàng chục chị tham gia tổ chức hội và đóng hội phí đầy đủ, đúng thời gian theo quy định. Từ năm 2013 trở về trước, Chi hội 5 chỉ duy trì ở mức 33 hội viên nhưng năm 2014 chi hội đã phát triển lên 95 hội viên, đạt tỷ lệ tập hợp 50%. 6 tháng đầu năm 2015, chi hội tiếp tục phát triển, vận động thêm 50 hội viên tham gia. Các phong trào, hoạt động của chi hội ngày càng phát triển.
Giao lưu cán bộ hội cơ sở ở xã Quỳnh Thanh.
Giao lưu cán bộ hội cơ sở ở xã Quỳnh Thanh.
Để thu hút chị em tham gia vào tổ chức hội, thời gian qua, Hội LHPN xã Quỳnh Thanh đã chỉ đạo các chi hội tổ chức tốt việc sinh hoạt theo điều lệ. Đồng thời, lồng ghép các chuyên đề, nội dung trong sinh hoạt như “7 tốt đời, 3 đẹp đạo”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Tuyên truyền, hướng dẫn cho chị em cách thức làm mẹ, làm vợ trong gia đình và nuôi dạy con khoa học. Bên cạnh đó, tổ chức sôi nổi các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của hội như Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Bên cạnh đó, Hội LHPN xã cũng đã chỉ đạo các chi hội thành lập quỹ thăm hỏi, động viên những chị không may gặp ốm đau, hoạn nạn. Thành lập các hội, phường, tổ tiết kiệm hỗ trợ lẫn nhau không lấy lãi hoặc lãi suất thấp để đầu tư mua cây, con giống mở rộng sản xuất. Thông qua đó, chị em đã thay đổi tư tưởng, hiểu được lợi ích, ý nghĩa khi sinh hoạt vào tổ chức xã hội. 
Chị Hồ Thị Tình, Chủ tịch Hội LHPN xã Quỳnh Thanh cho biết: “Để đạt được kết quả đó, Hội Phụ nữ xã Quỳnh Thanh đã thay đổi phương thức hoạt động; tuyên truyền thu hút hội viên tham gia. Đổi mới nội dung sinh hoạt hội phù hợp, hài hòa với thực tiễn; đáp ứng tâm tư, tình cảm của chị em vùng giáo. Nội dung sinh hoạt phải thật sự gần gũi, đôi khi chỉ là những tình huống trong sinh hoạt hàng ngày như mẹ chồng - nàng dâu, bình đẳng giới, cách hướng nghiệp, dạy nghề cho con... nhằm thu hút hội viên tham gia. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ xã giáo toàn tòng giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đồng thời, tạo mối quan hệ, tình cảm gắn bó, thân thiết giữa các chị em để cùng nhau đưa tổ chức hội ngày càng phát triển”.
Việt Hùng
(Đài Quỳnh Lưu)

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.