Quảng bá tiềm năng du lịch biển đảo Cửa Lò đến du khách nước ngoài

(Baonghean.vn)- Sáng 2/11, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, đoàn công tác ngoại giao LB Nga do Ngài Andrey G. Kovtun - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam dẫn đầu đã đến tham quan khu vực Đảo Ngư, làm việc với Công ty cổ phần Song Ngư Sơn.

Ngài Andrey G. Kovtun - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam  trên xuồng cao tốc tham quan Đảo Ngư
Ngài Andrey G. Kovtun - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam trên xuồng cao tốc tham quan Đảo Ngư

Dự án "Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, thể thao Lan Châu - Song Ngư" do công ty CP Song Ngư Sơn quy hoạch trên 03 khu đất thuộc địa bàn thị xã Cửa Lò, bao gồm: Khu đảo Lan Châu có diện tích 6,36ha đất liền, 8,52ha mặt biển; Khu vực đất Nghi Hòa có diện tích 11,58ha đất liền, 1,45ha mặt biển; Khu vực đảo Ngư với diện tích 50,5ha đất đảo, 35,78ha mặt biển. Tổng diện tích đất và mặt biển của dự án gần 130ha, tổng mức đầu tư gần 1.800 tỷ đồng.

Ngài Andrey G. Kovtun - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam  tham quan các khu vực trên Đảo Ngư
Ngài Andrey G. Kovtun - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam tham quan các khu vực trên Đảo Ngư
Đại sứ LB Nga tham quan Chùa Đảo Ngư
Đại sứ LB Nga tham quan Chùa Đảo Ngư

Với hệ thống dịch vụ đa dạng: nhà hàng, nhà nghỉ, khu vui chơi giải trí, làm đẹp, mua sắm, du lịch tâm linh,...mục đích của dự án là khai thác tốt tiềm năng con người và thiên nhiên vùng biển Cửa Lò, đẩy mạnh phát triển du lịch của địa phương. Theo tính toán của chủ đầu tư, mỗi năm công trình dự kiến tiếp đón khoảng 1.000.000 - 1.500.000 du khách, trong đó khách lưu trú khoảng 500.000 người. Cùng với thúc đẩy xây dựng các hạng mục, công ty Song Ngư Sơn cũng chú trọng kết nối với các doanh nghiệp, công ty lữ hành quốc tế, quảng bá hình ảnh Cửa Lò nói riêng và Nghệ An nói chung ra bè bạn quốc tế.

Lãnh đạo Cty Song Ngư Sơn giới thiệu tổng quan mô hình Quẩn thể du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Lan Châu- Song Ngư
Lãnh đạo Cty Song Ngư Sơn giới thiệu tổng quan mô hình Quẩn thể du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Lan Châu- Song Ngư
Lãnh đạo Cty Song Ngư Sơn tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng Ngài Andrey G. Kovtun - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam
Lãnh đạo Cty Song Ngư Sơn tặng quà, chụp ảnh lưu niệm cùng Ngài Andrey G. Kovtun - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam

Sau khi tham quan và nghe giới thiệu về dự án, Ngài Andrey G. Kovtun - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền LB Nga tại Việt Nam nhận xét Quần thể du lịch đảo và biển Cửa Lò rất hấp dẫn, là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch các nước thuộc LB Nga. Nếu hoàn thành, dự án sẽ tăng thời gian khai thác du lịch biển Cửa Lò lên 4 mùa trong năm, vừa giải quyết việc làm cho địa phương, vừa đáp ứng được nhu cầu du lịch mùa đông của du khách nước ngoài. Ngài Đại sứ cũng khuyến khích Công ty Song Ngư Sơn đẩy mạnh quảng bá và thu hút khách du lịch Nga đến với biển đảo Cửa Lò.

                                                                                      Tin, ảnh: Thục Anh-Nguyên Sơn

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.