Đà Nẵng - phát triển du lịch từ bến du thuyền

Đà Nẵng được biết đến là thành phố của con sông Hàn thơ mộng và những cây cầu đẹp nhất Việt Nam. Cùng với đó, lợi thế về điều kiện tự nhiên đã giúp Đà Nẵng đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước cũng như quốc tế.
Cơ hội từ bến du thuyền
Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper và hình ảnh những chiếc thuyền buồm đã thực sự khuấy động không khí của người dân cũng như du khách Đà Nẵng trong suốt tháng 2/2016. Từ câu chuyện này, một hướng phát triển mới nhằm thúc đẩy tiềm năng du lịch và kinh tế tại thành phố được mở ra, đó là phát triển đồng bộ sản phẩm du lịch thuyền buồm cũng như du thuyền. 
Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 2/2016.
Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 2/2016.
Theo kinh nghiệm từ những người am hiểu về khai thác tiềm năng kinh tế từ du thuyền, đa số chủ nhân của những chiếc du thuyền sang trọng là những doanh nhân, doanh nghiệp lớn trên thế giới. Chính vì thế, thu hút được những khách hàng thượng lưu này, Đà Nẵng sẽ có thêm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình.
Cùng với đó, một khi Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến du thuyền thì một lượng khách du lịch đông đảo sẽ đổ về tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần làm tăng doanh thu cho ngành du lịch địa phương cũng như phát triển các hoạt động thương mại.
Hiện thực hóa giấc mơ!
Bến du thuyền là cơ sở quan trọng nhất đối với loại hình du lịch trên sông. Nơi đây không chỉ là khu hậu cần cho những chủ du thuyền trên hành trình vòng quanh thế giới mà còn là nơi để cung cấp những dịch vụ du lịch tốt nhất cho du khách hạng sang và là nơi quảng bá hình ảnh, văn hóa của địa phương.
Nhận thấy tiềm năng kinh tế và thương mại từ điều này, Đà Nẵng đã có quy hoạch về vị trí các bến du thuyền trên sông Hàn. Đây có thể xem là cơ sở để đầu tư xây dựng cũng như thúc đẩy sự phát triển của loại hình du lịch du thuyền.
Marina Complex – khu phức hợp bất động sản và bến du thuyền cao cấp sẽ sớm ra mắt tại Đà Nẵng.
Marina Complex – khu phức hợp bất động sản và bến du thuyền cao cấp sẽ sớm ra mắt tại Đà Nẵng.
Hiện nay, một trong những dự án bến du thuyền cao cấp đang được triển khai là dự án Marina Complex – tọa lạc ở bờ đông sông Hàn. Đây là khu phức hợp bất động sản và bến du thuyền đầu tiên kết hợp không gian nhà ở – kinh doanh – nghỉ dưỡng trong một mô hình. Marina Complex cũng là dự án duy nhất sở hữu 10.000m2 mặt nước, được đầu tư, phát triển trở thành một khu phức hợp sang trọng, đẳng cấp.
Theo ông Trần Ngọc Thành -  Tổng giám đốc công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung – nhà hợp tác đầu tư và phát triển dự án cho biết, Marina Complex không chỉ mang đến một không gian sống đẳng cấp cho mọi khách hàng mà còn mở ra hướng phát triển một sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn, thúc đẩy phát triển du lịch sông, du lịch biển, đảo... Đồng thời, đây cũng là địa điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư, hợp tác kinh doanh trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng. 
Theo Cadn.com.vn

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.