Những bãi biển 'thiên đường' tại Việt Nam

Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc... sở hữu những bãi biển đẹp với bờ cát trắng, làn nước trong xanh cùng khung cảnh tự nhiên huyền ảo.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 sắp tới, bạn và gia đình có thể lên kế hoạch tới những bãi biển đẹp nên thơ tại Việt Nam để thỏa thích thư giãn và khám phá. Dưới đây là những bãi biển cuốn hút khiến bạn muốn "xách va ly lên và đi" ngay lập tức.
Nha Trang
Với biển xanh, cát trắng và nắng vàng, Nha Trang không chỉ là điểm đến quen thuộc của du khách trong nước mà còn thu hút lượng lớn khách nước ngoài. Ngoài những bờ biển đẹp, Nha Trang còn chào đón du khách với thác bà Ponagar lộng lẫy, vịnh Ninh Vân quyến rũ; Hòn Mun thơ mộng, khu vui chơi resort Vinpearland nổi tiếng hoành tráng, vịnh Vân Phong tuyệt đẹp hay viện Hải dương học lung linh... Du khách có thể đăng ký tham gia các hoạt động vận động lặn ngắm san hô, chơi lướt sóng, lướt ván, đi thuyền kayak... 
Biển Nha Trang lung linh cả ngày lẫn đêm.
Biển Nha Trang lung linh cả ngày lẫn đêm.
Vũng Tàu
Cách trung tâm TP HCM chỉ khoảng 3 tiếng lái xe, đường bờ biển trải dài 20km, Vũng Tàu là một trong những điểm đến yêu thích của du khách phía Nam. Vũng Tàu nằm nhô hẳn ra khỏi đất liền như một dải đất, từ nơi đây, người ta có thể nhìn biển Đông cả khi trời mọc lẫn lúc hoàng hôn.
Đến đây, du khách có cảm giác bình yên, dễ chịu với những con đường rộng rãi, thoáng đãng. Dưới là biển xanh, trên là những ngọn núi to, nhỏ cùng những ngôi chùa thanh tịnh… tạo nên một Vũng Tàu cuốn hút, một thành phố không chỉ hiền hòa, bình dị mà còn nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng.
Phú Quốc
Phú Quốc là nơi hấp dẫn cho các hoạt động tắm biển, du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô, khám phá đảo hoang và dã ngoại... Nơi đây có nhiều bãi biển đẹp trải dài từ phía Bắc đến phía Nam cùng 99 ngọn núi đồi và dãy rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú.
Bãi Dài được coi là bãi biển đẹp nhất ở hòn đảo này, nằm ở phía Tây Bắc của đảo Phú Quốc. Bãi Dài sở hữu đường bờ biển gần 20km, được xem là thiên đường với nắng vàng, nước mát và không gian tĩnh lặng, hoang sơ. Đây là nơi để tắm nắng, ngắm hoàng hôn và bơi lặn. Vào năm 2008, Bãi Dài được bình chọn đứng đầu trong 13 bãi biển đẹp và hoang sơ nhất thế giới.
Bãi Dài hoang sơ và yên bình.
Bãi Dài hoang sơ và yên bình.
Phan Thiết – Mũi Né (Bình Thuận)
Đến Phan Thiết - Mũi Né, du khách sẽ tắm và tận hưởng không khí biển, đi Suối Tiên với một bên là đồi núi cát, một bên là rặng dừa hay những đồi cát lãng mạn. Ngoài những địa danh nổi tiếng như Hòn Rơm, đồi Hồng, tháp Pôsanư, du khách có thể thăm quan những địa điểm khác cũng không kém phần thú vị như núi Tà Kú, đảo Phú Quý, hải đăng Kê Gà, bãi đá Ông Địa, suối Hồng, vào thăm dinh Vạn Thủy Tú có bộ xương cá voi dài 22m, thăm trường Dục Thanh nơi Bác Hồ từng dạy học... Đến Phan Thiết, du khách có thể kết hợp tham quan du lịch, nghỉ dưỡng và cắm trại.
Bình Định
Nhiều người biết tới Bình Định bởi môn võ cổ truyền, nghệ thuật hát tuồng và những ngọn tháp Chăm cổ kính. Địa phương này còn sở hữu nhiều bãi biển đẹp làm xao xuyến lòng người như bãi Xép, Nhơn Lý, Trung Lương, Phù Cát...
Bãi biển Phan Thiết trong xanh. yên bình.
Bãi biển Phan Thiết trong xanh. yên bình.

Theo ngoisao

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.