Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh trống khai hội du lịch Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Tối 30/4, Tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tưng bừng tổ chức Lễ khai mạc Mùa du lịch Cửa Lò 2016. 

Tham dự Lễ khai mạc về phía đại biểu Trung ương có đồng chí  Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiếm toán Nhà nước; Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ....đại diện các bộ, ban, ngành trung ương.

 
Các đại biểu tham gia đêm khai mạc mùa du lịch biển Cửa Lò năm 2016.
Các đại biểu tham gia đêm khai mạc mùa du lịch biển Cửa Lò năm 2016.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An về với Cửa Lò trong đêm khai màn mùa du lịch 2016.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An về với Cửa Lò trong đêm khai màn mùa du lịch 2016.

Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí  Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh; các sở ban ngành; lãnh đạo Thị ủy, UBND Thị xã Cửa Lò và các huyện, thành, thị trong tỉnh; Ngoài ra còn có đại diện các Đại sứ quán các nước tại Việt Nam như Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Bỉ, Hoa Kỳ…Và hàng vạn du khách thập phương và nhân dân địa phương.

Đông đảo du khách thập phương, người dân Nghệ An về chung vui cùng thị xã biển Cửa Lò.
Đông đảo du khách thập phương, người dân Nghệ An về chung vui cùng thị xã biển Cửa Lò.

Đã trở thành truyền thống, Lễ hội du lịch Cửa Lò 2016 là hoạt động được thực hiện đều đặn hàng năm, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời để giới thiệu tiềm năng du lịch của mảnh đất, con người Cửa Lò, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ.

Tại lễ khai mạc, các vị đại biểu cùng hàng vạn du khách đã cùng nhau ôn lại quá trình lịch sử hình thành và phát triển của đô thị biển Cửa Lò xưa và nay. Du lịch Cửa Lò đã được phát triển cách đây 109 năm, khi người Pháp đến đây xây dựng các khu nghỉ dưỡng. Hiện nay, Thị xã Cửa Lò là đô thị du lịch trọng điểm của Nghệ An, đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là Đô thị Du lịch biển đầu tiên của cả nước.

Cửa Lò được Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi tắm lý tưởng nhất Việt Nam. Những năm qua, du lịch Cửa Lò đã phát triển không ngừng, nổi tiếng với bãi biển sạch, con người thân thiện mến khách, ẩm thực đặc sắc. 

Đông đảo du khách đã đến với Cửa Lò nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5.
Đông đảo du khách đã đến với Cửa Lò nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5.

Thực hiện xây dựng Thị xã du lịch biển xanh, sạch, đẹp, từng bước phát triển hiện đại, bền vững, Thị xã Cửa Lò đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch kể cả trực tiếp và gián tiếp, chỉ đạo quyết liệt chủ trương "5 không", thực hiện tốt phương châm “Du lịch Cửa Lò: Kỷ cương – Thương hiệu”. Cửa Lò đã tạo được nhiều ấn tượng tốt và thu hút nhiều khách du lịch….Trong năm 2015, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 2.260 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2014; đạt 2,5 triệu lượt khách, tăng 15,7%.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh trống khai mạc mùa du lịch biển Cửa Lò 2016.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh trống khai mạc mùa du lịch biển Cửa Lò 2016.

Bước vào mùa du lịch 2016, Cửa Lò tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có như Du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng; Du lịch tham quan các di tích văn hóa, lịch sử, danh thắng; Du lịch thể thao; Du lịch mua sắm, thương mại; Du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ....

Thị xã chú trọng nâng cao chất lượng nghỉ dưỡng, ăn uống bằng việc giao các cơ sở lưu trú tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất; quản lý và xây dựng nhiều nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Nâng cao chất lượng các sản phẩm hải sản tươi, khô, nướng và nước mắm. Duy trì các tour được du khách đánh giá cao: Đảo Lan Châu - Đảo Ngư; Cửa Lò - Quê Bác; Cửa Lò - Vinh – Hưng Nguyên; Cửa Lò – Tiên Điền (Nghi Xuân) ….Chú trọng xây dựng sản phẩm mới là du lịch văn hóa nghệ thuật (thưởng thức dân ca ví, giặm tại lâm viên bãi tắm). Phát triển thêm tour: Cửa Lò – Vinh – Hưng Nguyên – Nam Đàn bằng tàu cao tốc ven Sông Lam; Đảo Lan Châu – Đảo Mắt. 

Đồng chí Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò khai mạc mùa du lịch Cửa Lò năm 2016.
Đồng chí Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò khai mạc mùa du lịch Cửa Lò năm 2016.
Chương trình nghệ thuật
Chương trình nghệ thuật "Cửa Lò Biển hát" với sự tham gia của đông đảo diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trong nước.

Trong không khí tưng bừng, trang trọng và ấm áp của lễ khai mạc, trước sự chứng kiến của đông đảo đại biểu và du khách, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh hồi trống khai hội, chính thức mở màn cho mùa du lịch Cửa Lò năm 2016, đồng thời mở ra những kỳ vọng về một mùa du lịch thành công.

Lễ hội du lịch Cửa Lò 2016 bao gồm các hoạt động chính như: Lễ khai mạc, lễ tế tại đền Vạn Lộc, lễ rước kiệu từ đền Vạn Lộc về Quảng trường Bình Minh, các chương trình ca nhạc hát về quê hương, đất nước, biểu diễn các tiết mục xuất sắc tại liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội đua thuyền truyền thống mở rộng, tổ chức các trò chơi dân gian …sẽ diễn ra sôi nổi trong suốt 02 ngày 30/4 và 01/5, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Màn pháo hoa rực rỡ báo hiệu mùa du lịch biển Cửa Lò 2016 bắt đầu.
Màn pháo hoa rực rỡ báo hiệu mùa du lịch biển Cửa Lò 2016 bắt đầu.

Trong đêm hội, du khách được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Chương trình nghệ thuật “ “Cửa Lò biển hát” ca ngợi đất nước, quê hương, ca ngợi vùng đất Cửa Lò, vùng quê xứ Nghệ chính là một trong những điểm nhấn để thị xã biển Cửa Lò không ngừng khẳng định vị thế của mình trong bản đồ du lịch của xứ Nghệ nói riêng và cả nước nói chung. Màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu đã khép lại đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Cửa Lò 2014, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách./.

Cửa Lò hiện có 288 cơ sở lưu trú với trên 8.500 phòng nghỉ, đủ khả năng phục vụ gần 19 ngàn lượt khách lưu trú/ngày đêm; gần 30 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 1 - 4 sao đáp ứng hoạt động và tổ chức được các sự kiện mang tầm quốc tế…. Với chủ đề là xuyên suốt Du lịch Cửa Lò – Kỷ cương – Thương hiệu Năm 2016, Cửa Lò đặt mục tiêu đón 2,648 triệu lượt khách. Trong đó khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt, khách quốc tế 6.000 lượt; Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 2.712 tỷ đồng.

Năm 2016, bên cạnh những sự kiện mang tính truyền thống, Thị xã Cửa Lò sẽ tổ chức nhiều hoạt động mới nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Nghệ An, thu hút du khách như tổ chức thi “Người đẹp phố biển Cửa Lò” gắn với các hoạt động vì môi trường, từ thiện. Bên cạnh đó còn có Hội chợ triển lãm hàng Hàn Quốc; Giao lưu văn hóa dân tộc Hàn Quốc tại Quảng trường Bình Minh, các giải Golf, bóng chuyền bãi biển, hát dân ca ví giặm phục vụ du khách, giao lưu văn nghệ “Tình ca Song Ngư”, tổ chức lễ hội Phật giáo và đặc biệt là Liên hoan âm nhạc đường phố.

Thanh Sơn – Thành Cường

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.