Suối nguồn tuổi trẻ

(Baonghean) - Thật tuyệt vời khi bạn đang sở hữu một “tài sản” được gọi là Tuổi trẻ. Sinh lực luôn tràn trề trong cơ thể, tâm hồn bạn, nó thúc giục bạn trong mọi công việc và hun nóng những ước mơ. Thử tưởng tượng như khi ta mở cửa sổ, không khí mùa xuân ùa vào, nào những hương bưởi hương chanh, nào hương từ những mầm non mới nhú, hơi thở của đất dậy mùi hạt mới… Cả bầu không khí tươi mới và rạo rực ấy rót vào trong bạn. Bạn không thể không yêu đời, không thể không rạo rực. 
Nguyễn Thị Thảo Vân - Giám đốc Trung tâm Nghị Lực Sống trong lễ vinh danh gương mặt trẻ tiêu biểu  Nghệ An 2013. Ảnh: Thanh Nga
Nguyễn Thị Thảo Vân - Giám đốc Trung tâm Nghị Lực Sống trong lễ vinh danh gương mặt trẻ tiêu biểu Nghệ An 2013. Ảnh: Thanh Nga
Tuổi trẻ cũng như vậy. Mang cái háo hức của kẻ đang trưởng thành và muốn khám phá, trải nghiệm cuộc sống, chúng ta bước vào đời với tất cả nhiệt huyết, đôi khi là sự nôn nóng, vội vàng. Chúng ta sẵn sàng thử nghiệm, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng cả cho những thành công và thất bại, luôn luôn với một trái tim cháy bỏng và ý chí vững vàng.
Người ta nói tuổi trẻ là mùa hân hoan của cuộc đời. Người ta cũng ví tuổi trẻ như một dòng suối, nó ở trong tâm trí, tài năng, sự sáng tạo của bạn và ở trong cuộc sống của những người bạn yêu. Khi bạn học được cách lấy nước từ nguồn này, bạn sẽ thực sự đánh bại tuổi tác. Nghĩa là dòng suối ấy mở ra tất cả, nếu con người biết tận dụng thì tuổi già hay cái chết cũng không còn đáng sợ nữa. 
Có biết bao câu chuyện về nghị lực của người trẻ tuổi. Họ đã vươn lên trong hoàn cảnh éo le, trong những thời khắc tưởng như tuyệt vọng với quyết tâm thực hiện khát vọng của mình. Nhiều người đạt được thành công như một chiến tích kỳ diệu. Có những người sớm mồ côi, những người tật nguyền không chân, không tay, không nhìn thấy ánh sáng, những cô gái, chàng trai xương thủy tinh, những kẻ từng có lần sa vào vòng lao lý... Tưởng như số phận có thể quật ngã họ, thế nhưng, nhờ tinh thần sắt đá, nhờ niềm tin và nghị lực tuổi trẻ, họ đã tự mình trụ vững. Bằng mọi cách có thể, họ vẫn lao động như một người bình thường, kiếm sống nuôi bản thân và gia đình, thậm chí họ còn thử tài trên nhiều lĩnh vực, tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động từ thiện. Chính bởi vậy, tuổi trẻ của họ đã không trôi qua vô ích. Thay vì buồn đau, thay vì buông xuôi, họ đã biến tuổi trẻ của mình thành một bông hoa rực rỡ, thành một dòng suối mát lành.
Thời gian không chờ đợi ai, nên nếu cứ lần lữa bạn sẽ trở nên già cỗi lúc nào không biết. Tuổi trẻ là món quà Thượng đế ban tặng cho tất cả mọi người, chúng ta cần biết cách sử dụng nó. Dòng suối ấy sẽ vô dụng rồi đến ngày cạn kiệt, nếu bạn thờ ơ với nó, nhưng ngược lại sẽ tắm mát và nuôi dưỡng những hoài vọng, quyết tâm của bạn, sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến mục đích của đời mình nếu bạn biết trân trọng và tận dụng nó!
Nghệ An cuối tuần

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.