Triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du

Lễ kỉ niệm và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du và chương trình nghệ thuật "Tiếng tơ ai động đất trời" sẽ được tổ chức ở Hà Tĩnh.
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo các hoạt động kỉ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du diễn ra sáng nay tại Hà Nội, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết: trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện này. 
 Ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Lễ kỷ niệm và vinh danh Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tiếng thơ ai động đất trời" được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh. Bên cạnh đó là các hoạt động tuyên truyền tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức: hoàn thành xuất bản các ấn phẩm, phim tài liệu nghệ thuật về Nguyễn Du và Truyện Kiều; Tổ chức Hội thảo về “Giảng dạy các tác phẩm của Nguyễn Du trong trường phổ thông”; Xét và trao “Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Du” lần thứ 6 và xuất bản ấn phẩm về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều; Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”... Khu lưu niệm Nguyễn Du cũng sẽ được tu bổ, tôn tạo nhằm phục vụ các hoạt động kỉ niệm và đón khách tham quan. 
Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt cả về chính trị, ngoại giao và thể hiện truyền thống văn hóa, nhân văn của dân tộc ta. Kỳ nào, tháng nào chúng tôi cũng chỉ đạo nội dung này, gắn chặt với việc phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng. Từ nay chúng tôi bắt đầu đi vào giai đoạn cao điểm để tuyên truyền và tổ chức thực hiện các kế hoạch chi tiết kỉ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du". 
Nhằm tạo điểm nhấn kết nối di sản văn hóa và du lịch trong năm 2015, tỉnh Hà Tĩnh cũng sẽ tham gia tuần Văn hóa và Du lịch dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11/2015 với các hoạt động: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Khu vực Bắc Trung bộ và Châu thổ Sông Hồng với chủ đề “Tiếng tơ Tiên Điền”; Trưng bày hình ảnh và hiện vật về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và các tác phẩm dòng văn Tiên Điền, Trường Lưu gắn với trưng bày hình ảnh về truyền thống, đất nước - con người Hà Tĩnh gắn với những thành tựu phát triển kinh tế; Trình chiếu các bộ phim điện ảnh và phim tài liệu về Nguyễn Du.../.
Theo VOV

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.