Xuất hiện nhiều bộ sưu tập sách quý hiếm tại Đường sách TPHCM

 Sau 3 tháng thi công, ngày 9/1, đường sách TPHCM được đặt tại đường Nguyễn Văn Bình (quận 1, TPHCM) sẽ đi vào hoạt động. 

Tham gia đường sách có nhiều NXB: Tổng hợp TPHCM, Văn hóa - Văn nghệ, Trẻ, Kim Đồng, Giáo dục, các công ty cổ phần sách - phát hành, các công ty truyền thông tư nhân... Cùng góp mặt còn có các đơn vị như Thư viện Tổng hợp, Bưu điện, các nhà sưu tập sách cũ - sách quý hiếm. 20 gian hàng sách được thiết kế bên lề đường để bạn đọc giao lưu, mua sách. Bên cạnh đó là 2 khu càphê sách - nơi gặp gỡ với các tác giả, khu sân chơi trẻ em, khu trưng bày - triển lãm sách, khu mua bán - trao đổi sách cũ, các bộ sưu tập vật phẩm quý hiếm.
Đặc biệt, khu mua bán sách cũ có sự tham gia của các nhà sưu tập: Hoàng Việt Long, Phạm Thu, Nguyễn Hữu Lệ (CEO Công ty phần mềm TMA), Ngân Hà... Góc trao đổi sách dành cho các nhà sưu tập sẽ được Thư viện Tổng hợp đặt máy scan để khách hàng có nhu cầu sở hữu bản phục chế của cuốn sách quý, hiếm, sách hết thời hiệu bản quyền, sách không được tái bản... Ngoài ra, còn có góc trao đổi sách dành cho các bé, học sinh tiểu học, trung học cơ sở. M.T
 

 Giao lưu cùng tác giả “Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu. Ngày 9.1, tại khách sạn Edenstar (quận 1, TPHCM) sẽ diễn ra buổi giao lưu với nhà báo Hồ Thị Hải Âu - tác giả cuốn “Mẹ Việt dạy con bước cùng toàn cầu”. Đây là cuốn sách trả lời cho câu hỏi: “Nuôi con thế nào là thành công?” cho nhiều phụ huynh hiện nay. Cuốn sách là chia sẻ của một bà mẹ Việt về cách giáo dục nhằm phát triển cho con cả về thể chất, trí tuệ lẫn tâm hồn. Nhờ cách giáo dục khoa học của người mẹ mà con gái tác giả - cô gái 18 tuổi Lã Hồ Minh Khuê đã giành được học bổng của ĐH Harvard danh giá. Cuốn sách không đơn thuần chỉ là kinh nghiệm về cách nuôi dạy con cái, mà còn là niềm hi vọng vào một thế hệ tương lai được trang bị tốt hơn để đi ra thế giới. M.T

Khai trương nhà sách Fahasa thứ 22 tại TPHCM.Công ty Fahasa khai trương nhà sách tại Trung tâm Thương mại Emart (Gò Vấp), là nhà sách thứ 22 tại TPHCM và là nhà sách thứ 80 trên toàn quốc. Nhà sách rộng 300m2, có tổng kinh phí đầu tư 5 tỉ đồng, với hơn 50.000 bản sách quốc văn và ngoại văn. Dịp này, công ty tặng 20 phần quà (mỗi phần trị giá 350.000 đồng) cho các em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó tại địa phương và giảm giá 10% bìa sách, giảm từ 10 - 50% các loại văn phòng phẩm. Sau nhà sách Fahasa Gò Vấp, dự kiến công ty còn khai trương thêm 4 nhà sách nữa ở Đồng Nai, Quảng Bình và TPHCM, nâng tổng số nhà sách lên con số 84 tại 35 tỉnh - thành. N.L
Theo Lao động

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.