Đền Ngọc Huy - một cõi linh thiêng

(Baonghean) - Đền Ngọc Huy là một công trình văn hóa tín ngưỡng, nơi tôn thờ vị thần có công với dân, với nước đó là Cao Sơn Cao Các - một vị thần có vai trò rất quan trọng trong đời sống sản xuất cũng như trong sinh hoạt văn hoá tâm linh của người dân trong vùng.

Tên gọi khác của di tích được nhân dân gọi theo tên địa danh của phường Ngọc Huy dưới triều vua Tự Đức thứ nhất (Mậu Thân - 1848). Hiện nay, Đền Ngọc Huy thuộc khối 1, phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai. Trải qua các thời kỳ lịch sử, đền vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu.

Đền Thánh Cao xây dựng vào năm Cảnh Thịnh 2 (1794), ban đầu đền làm bằng tranh tre. Đến năm (1858), nhân dân công đức xây dựng lại hai tòa có mặt bằng kiến trúc chữ Đinh, bằng gỗ lim. Năm 1964, nhà bái đường dỡ để phục vụ kháng chiến. Năm 2006, nhà bái đường được xây dựng lại 03 gian bằng bê tông giả gỗ. Đến nay, di tích đền Thánh Cao vẫn giữ được các yếu tố gốc như: nhà hậu cung, cột nanh cổng và một số tài liệu, hiện vật cổ, quý.
Đền Thánh Cao xây dựng vào năm Cảnh Thịnh 2 (1794), ban đầu đền làm bằng tranh tre. Đến năm (1858), nhân dân công đức xây dựng lại hai tòa có mặt bằng kiến trúc chữ Đinh, bằng gỗ lim. Năm 1964, nhà bái đường dỡ để phục vụ kháng chiến. Năm 2006, nhà bái đường được xây dựng lại 03 gian bằng bê tông giả gỗ. Đến nay, di tích đền Thánh Cao vẫn giữ được các yếu tố gốc như: nhà hậu cung, cột nanh cổng và một số tài liệu, hiện vật cổ, quý.

Để đến với di tích, du khách có thể đi bằng hai con đường: Từ thành phố Vinh du khách đi theo quốc lộ 1A(tuyến Vinh - Hà Nội) đến Thị trấn Giát của huyện Quỳnh Lưu. Từ thị trấn Giát, du khách đi tiếp 15km, đến cột mốc Km391/562  rẽ phải theo đường liên xã 5km, qua cầu Ngọc Huy 30m nhìn về bên trái là di tích đền Thánh Cao. Từ quốc lộ 1A (tuyến Hà Nội - Vinh), du khách đi đến cột mốc Km392/562 (cách trung tâm thị xã Hoàng Mai 3km), rẽ trái theo đường liên xã khoảng 5km, đi qua cầu Ngọc Huy 30m, nhìn về bên trái là di tích đền Thánh Cao.

Ông Nguyễn Đình Được - Phó Ban quản lý đền Ngọc Huy cho biết: Đền Thánh Cao là một công trình văn hóa tín ngưỡng, nơi tôn thờ vị thần có công với dân, với nước đó là Cao Sơn Cao Các - một vị thần rất linh ứng, đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống sản xuất cũng như trong sinh hoạt văn hoá tâm linh của nhân dân cả nước.

Cây phượng trước cổng đền đã trên 300 tuổi
Cây phượng trước cổng đền đã trên 300 tuổi.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, tại đền Thánh Cao đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng: Là nơi nhân dân kêu gọi đánh lại Tây Đoan đóng ở đồn Ngọc Huy khi chúng vào làng lùng sục, cướp bóc; Nơi hội họp bí mật của chi bộ xã Văn Hiến chuẩn bị cho kháng chiến chống Pháp; Là nơi diễn ra phong trào thu gom “hũ gạo nuôi quân” cung cấp lương thực cho bộ đội chuẩn bị kháng chiến.

Xưa, hàng năm đền có những ngày lễ trọng như: Lễ Khai hạ (7/1 âm lịch), Lễ Đại khóa (10/3 âm lịch, được tổ chức lớn 03 năm một lần), Lễ tất niên (25/12 âm lịch).

Hiện nay, tại đền còn lưu giữ rất nhiều tập tài liệu bằng chữ Hán và một số đồ tế khí như: Thần tích làng Ngọc Để xưa (Mai Hùng nay), Văn cúng và các điều lệ của hội, địa bạ, đinh bạ, điền bạ...; Kiệu bành, kiệu Mui luyện, Long ngai hiệu bụt, hương án, tượng phỗng, câu đối... đây là nguồn tài liệu gốc giúp hậu thế tìm hiểu về lịch sử, truyền thống địa phương nói chung, nhân vật Cao Sơn Cao Các nói riêng và cũng là minh chứng cho sự tồn tại lâu đời của đền Thánh Cao.
Hiện nay, tại đền còn lưu giữ rất nhiều tập tài liệu bằng chữ Hán và một số đồ tế khí như: Thần tích làng Ngọc Để xưa (Mai Hùng nay), Văn cúng và các điều lệ của hội, địa bạ, đinh bạ, điền bạ...; Kiệu bành, kiệu Mui luyện, Long ngai hiệu bụt, hương án, tượng phỗng, câu đối... đây là nguồn tài liệu gốc giúp hậu thế tìm hiểu về lịch sử, truyền thống địa phương nói chung, nhân vật Cao Sơn Cao Các nói riêng và cũng là minh chứng cho sự tồn tại lâu đời của đền Thánh Cao.

Ông Nguyễn Đức Hiên - Trưởng Ban quản lý đền cho biết: Theo “Thần tích” của phường thủy cư Ngọc Để xưa, lễ Đại khóa được tổ chức 3 năm một lần, đây là lễ hội lớn nhất của phường, lễ được diễn ra trong 2 ngày mồng 9 tháng 3 và mồng 10 tháng 3 với các hoạt động như trang trí cờ hoa, đèn lồng xung quanh đền; Lễ yết cáo kính mời thần Cao Sơn Cao Các và chư vị thần linh giáng lâm. Lễ yết cáo được tiến hành trang trọng theo nghi thức cổ truyền, có đầy đủ Chủ tế, Bồi tế, Chấp sự, Nhạc sinh…, lễ vật chủ yếu là hương hoa, trầu rượu, vàng mã… Lễ Chính tế được tổ chức theo đúng nghi thức cổ truyền, đầy đủ ban nghi lễ, lễ vật gồm: xôi, gà, bánh chưng, hoa quả, trầu cau, rượu, vàng mã… Và đặc biệt là mỗi gia đình trong phường làm một cỗ đến cúng thần.  Lễ bái tạ được tổ chức gần tương tự như lễ Yết cáo, nhằm cung tiễn chư vị thánh thần hồi loan.  Ngoài phần lễ diễn ra trang nghiêm ở trong đền thì phía ngoài là không gian cho những trò chơi dân gian truyền thống như: đu dây, đánh cờ tướng, cờ thẻ, cờ người, đánh tổ tôm, chọi gà,bơi, đấu vật,... Ban đêm, làng tổ chức hát tuồng rất vui vẻ như: Diễn tích trò Trưng Trắc, Trưng Nhị, hát ca trù, hát đối, giao duyên, ví dặm... Phần hội cũng thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

 Đền Ngọc Huy Các hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng diễn ra tại đền, không những đã thể hiện truyền thống trọng đạo nghĩa vốn có từ thuở xa xưa ở mảnh đất này, mà còn phản ánh những nét văn hóa, phong tục tập quán... giàu bản sắc của địa phương.
 Các hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng diễn ra tại đền, không những đã thể hiện truyền thống trọng đạo nghĩa vốn có từ thuở xa xưa ở mảnh đất này, mà còn phản ánh những nét văn hóa, phong tục tập quán... giàu bản sắc của địa phương.

Do một thời gian dài các hoạt động tâm linh tại đền Thánh Cao bị đình trệ, các tài liệu chủ yếu bằng chữ Hán Nôm nên nhân dân đa số không đọc được. Hiện nay, ở đền Thánh Cao chỉ mới khôi phục được một số lễ nghi cơ bản phục vụ nhân dân ngày rằm, mồng một. Lễ Đại khóa (10/3 âm lịch) được duy trì 3 năm tổ chức một lần, nhưng phần cúng lễ còn mang tính tự phát, chưa có bài bản. Tuy nhiên nhân dân về dự lễ rất đông đảo, thu hút cả nhân dân các vùng lân cận.  Ngoài sinh hoạt tâm linh, ở đền Thánh Cao hiện nay vẫn duy trì các sinh hoạt văn hóa khác như: Hàng năm vào ngày mồng 4 tháng giêng âm lịch, tại nhà bái đường của di tích nhân dân làng Ngọc Huy, tổ chức gặp mặt những người con đi làm ăn xa nói chuyện với các cụ cao niên trong làng để các cụ nhắc nhở con cháu đi xa phải nhớ về nguồn cội, tổ tiên. Hay vào ngày 20 tháng Giêng, tại sân đền Thánh Cao tổ chức lễ Yến lão, mừng thọ cho các cụ lên tuổi 70, 80, 90, 100 … thể hiện đạo lý kính trọng người cao tuổi.

Thông qua các hoạt động tưởng niệm, lễ tế tại di tích, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của quê hương, nâng cao hơn ý thức bảo vệ các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý ở quê hương cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, từ đó nâng cao thêm chất lượng cho công tác giáo dục truyền thống.

Hiện nay, tại đền còn lưu giữ rất nhiều tập tài liệu bằng chữ Hán và một số đồ tế khí như: Thần tích làng Ngọc Để xưa (Mai Hùng nay), Văn cúng và các điều lệ của hội, địa bạ, đinh bạ, điền bạ...; Kiệu bành, kiệu Mui luyện, Long ngai hiệu bụt, hương án, tượng phỗng, câu đối... đây là nguồn tài liệu gốc giúp hậu thế tìm hiểu về lịch sử, truyền thống địa phương nói chung, nhân vật Cao Sơn Cao Các nói riêng và cũng là minh chứng cho sự tồn tại lâu đời của đền Thánh Cao.
Đền Thánh Cao là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân phường thủy cư Ngọc Để xưa. Và ngày nay giá trị văn hóa tâm linh đó vẫn được nhân dân tiếp tục bảo tồn, phát huy trong toàn phường Mai Hùng và các vùng phụ cận.

Ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng phòng VHTT Thị xã Hoàng Mai cho biết: Đền Thánh Cao là công trình kiến trúc cổ, là nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh của nhân dân phường Ngọc Để xưa và các vùng phụ cận. Đây là nơi thờ vị thần có công với dân, với nước, được các triều đại phong kiến ghi nhận và nhân dân tôn thờ.

Đền còn là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của địa phương cũng như của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Vì vậy, việc đền được xếp hạng di tích cấp tỉnh là hết sức cần thiết, nhằm tôn vinh người có công với dân, với nước, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lâu dài của di tích.

Thanh Thủy - Thu Hương

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.