Khánh thành cơ sở 2 - Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

(Baonghean.vn)- Sáng nay 25/2, tại Thành phố Vinh, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tổ chức Lễ khánh thành và khai trương cơ sở 2, khu khám chữa bệnh kỹ thuật cao. Tới dự lễ khánh thành có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Tô Hồng Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Võ Viết Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;  các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh:Thái Văn Hằng, Lê Xuân Đại, Đinh Viết Hồng, và đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh…
 
Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông được ra đời vào năm 2002, sau 10 năm đi vào hoạt động, bệnh viện đã khám, điều trị cho trên 1,5 triệu lượt người, góp phần đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh và khu vực. Năm 2010, cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông được bắt đầu tiến hành xây dựng; sau 15 tháng thi công, cơ sở 2 - khu khám chữa bệnh kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã được hoàn thành với tổng mức đầu tư là 235 tỷ đồng, với quy mô 250 giường bệnh, cùng nhiều trang thiết bị khám, điều trị hiện đại.

Cắt băng khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

Lãnh đạo sở Y tế trao quyết định Bệnh viện 250 giường bệnh cho bệnh viện

Dự và phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Thái Văn Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Đồng chí Thái Văn Hằng khẳng định: Với chủ trương lớn luôn quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn tạo điều kiện cho ngành y tế phát triển. Sự ra đời của khu khám chữa bệnh kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ người bệnh…Đồng chí đề nghị: Hội đồng quản trị, ban giám đốc bệnh viện tiếp tục nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị bệnh viện; tiếp nhận, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức phẩm chất, coi người bệnh như người thân mình, thái độ phục vụ người bệnh một cách tốt nhất.

Dịp này, lãnh đạo Sở Y tế đã trao giấy chứng nhận Bệnh viện 250 giường bệnh cho Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Thành Chung

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.