Sản phụ 24 tuổi sinh 3 bé trai cùng lúc

Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước vừa đỡ thành công cho một sản phụ sinh 3 bé trai theo phương pháp truyền thống. Đây là trường hợp sinh 3 đầu tiên ở Bá Thước trong vòng 50 năm trở lại đây. Sản phụ sinh ba là chị Trương Thị Bảy (24 tuổi, trú tại xã Lương Trung, huyện Bá Thước). Trước đó, ngày 5/6, chị Bảy được người nhà đưa vào nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều, chuyển dạ vì đến ngày sinh.

 Các bé trai sơ sinh đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ đã tiến hành siêu âm và xác định chị Bảy mang thai ba cháu trai. Đây là trường hợp hiếm gặp nên sản phụ được theo dõi chặt chẽ.

Đến gần 16 giờ cùng ngày, chị Bảy sinh cháu trai đầu tiên nặng 2kg. Khoảng gần một giờ sau, chị Bảy sinh thêm bé trai thứ hai nặng 1,5kg. Sau đó vài phút, chị Bảy sinh hạ cháu trai thứ ba nặng 1,65kg.

Ca đỡ đẻ thành công, cả sản phụ và các bé sơ sinh đều an toàn sau khi sinh. Sau khi sinh, cả ba bé được chuyển đến phòng điều trị đặc biệt của Khoa sơ sinh để nằm lồng ấp, thở máy và được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc, do cả ba bé trai sơ sinh đều nhẹ cân, hơi yếu, có biểu hiện bị suy hô hấp.

Các bác sỹ cho biết, đây là trường hợp sản phụ sinh ba đầu tiên ở huyện Bá Thước trong khoảng 50 năm trở lại đây.

Đến ngày 10/6, được các bác sỹ chăm sóc đặc biệt, sức khỏe của ba bé trai sơ sinh đang tiến triển tốt, các bé ăn uống bình thường. Được biết, năm 2010 chị Bảy đã sinh lần thứ nhất được một cháu gái. Điều kiện gia đình làm nông nghiệp, kinh tế khó khăn nên để chăm sóc một lúc cả ba bé trai sơ sinh quả là quá sức với gia đình chị Bảy.

Theo Dân Trí - NT

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.