Hơn 200 trẻ được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí

(Baonghean.vn) - Ngày 13/5 Chương trình hỗ trợ phẫu thuật bệnh tim bẩm  sinh cho trẻ em Nghệ An do Bắc Á Bank và Công ty CP thực phẩm sữa TH tài trợ đã tiến tiến hành khám sàng lọc bệnh nhân cụm các huyện Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.
 
Khám sàng lọc bệnh nhân chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh trẻ em tại Nghệ An là một trong những hoạt động nhân đạo do Bắc Á Bank và Công ty CP thực phẩm sữa TH tài trợ. Đây là năm thứ 2 thực hiện chương trình nhân đạo này, nên công tác tổ chức được chuẩn bị khá tốt. Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An đã phối với các chuyên gia đầu ngành tim mạch, bác sỹ giỏi của Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E (Hà Nội) trực tiếp về tại Trung tâm nhân đạo Đô Lương để khám cho các cháu tại cụm Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.
 
Ông Lê Trung Thực – Giám đốc Trung tâm nhân đạo huyện Đô Lương cho hay: “Do đây là địa điểm tổ chức khám cho rất nhiều huyện, nên ngày 12/5 Trung tâm đã chuẩn bị đầy đủ phòng nghỉ, nơi ăn cho các cháu và người người nhà bệnh nhân ở huyện Tương Dương, Kỳ Sơn ngay tại Trung tâm, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết đáp ứng cho công tác khám sàng lọc bệnh nhân tim bệnh sinh”.
 
Ông Nguyễn Hữu Minh – Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An cho biết: “Để phục vụ tốt công tác khám sàng lọc cho các cháu, Quỹ đã phối hợp với các cấp, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền và khám sàng lọc ngay tại cơ sở, nên đã hạn chế được tình trạng bệnh nhân quá tải khám tại cụm như trước đây”.

Quỹ bảo trợ trẻ em và Bệnh viện E Hà Nội hướng dẫn làm thủ tục cho bệnh nhân chỉ định phẫu thuật tim.

Để đáp ứng yêu cầu khám sàng lọc tại cụm, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Phòng y tế tại các huyện trong vùng được hưởng lợi đã lập danh sách bệnh nhân và trực tiếp đưa các cháu và người nhà bệnh nhân đến tại huyện Đô Lương khám sàng lọc. Trong đợt này, huyện Tân Kỳ là một trong những địa phương làm rất tốt công tác tổ chức. Được biết, Phòng lao động – Thương binh & Xã hội huyện đã thông báo rộng rãi đến từng xóm, xã trong huyện, sau đó lập danh sách cụ thể và cán bộ của phòng hợp đồng thuê xe ô tô đưa các cháu cùng người thân về tại địa điểm khám sàng lọc. Cùng với đó, huyện đã trích kinh phí hỗ trợ cho mỗi cháu 50 nghìn đồng khi đi khám... Nhờ vậy 30 cháu trong danh sách đợt này đều đi khám đầy đủ và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, bác sỹ tim mạch Bệnh viện E Hà Nội khám sàng lọc.
 
Bác sỹ Phan Thảo Nguyên – Chuyên ngành tim mạch và lồng ngực – Bệnh viện E cho biết: “Đây là năm thứ 2 tôi tham gia hoạt động nhân đạo khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em Nghệ An do Bắc Á Bank và Công ty CP thực phẩm sữa TH tài trợ. Đây là dịp tốt để các em có hoàn cảnh khó khăn của Nghệ An được khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh ngay tại địa phương, có cơ hội được phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh miễn phí. Với ý nghĩa đó, tập thể cán bộ bác sỹ Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E Hà Nội sẽ phấn đấu hoàn thành tốt công tác khám sàng lọc bệnh nhân tại cụm Đô Lương”.

Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em tại cụm Đô Lương.

Với sự nỗ lực của Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E và các cấp ngành liên quan, ngày đầu tiên thực hiện chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh trẻ em tại cụm Đô Lương đã có 218 trẻ em tại trong vùng được khám sàng lọc và đã tiến hành siêu âm cho 101 bệnh nhân, qua đó, phát hiện, chỉ định 30 trường hợp phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh. Những trường hợp này được Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An và Bệnh viện E Hà Nội hướng dẫn làm thủ tục để tiến hành theo dõi, phẫu thuật bệnh tim tại Bệnh viện E Hà Nội.

Siêu âm phát hiện bệnh tim bẩm sinh trẻ em.

Ngày 14/5, Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E sẽ tiến hành khám sàng lọc tại huyện Diễn Châu cho trẻ em các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành./.

Hoàng Vĩnh

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.