7 cách dùng trà xanh để chăm sóc da

Uống trà xanh giúp ích cho tâm trạng và sức khỏe, và nó còn là một kho tàng trong làm đẹp. 
Trà xanh có chứa tannin, tạo thành một lớp bảo vệ trên da, chống lại các tia UV gây hại da, nó giúp phục hồi các tế bào da bị hỏng, thúc đẩy tái tạo tế bào da mới và giữ cho da căng và chắc…
 

 Dưới đây là 7 cách dùng trà xanh để sở hữu làn da như “baby”, theo boldsky.

Rửa mặt: Dùng nước trà xanh rửa mặt giúp làm mát da mặt, cung cấp nước và thư giãn cho da mặt.
Mặt nạ mặt: Cho túi trà xanh hoặc bột trà xanh trong một cái bát, thêm một muỗng canh mật ong và vài giọt nước cốt chanh rồi trộn thành bột nhão. Thoa bột này thành một lớp mỏng lên mặt và cổ. Sau 30 phút thì chà và rửa sạch với nước lạnh. Mặt nạ này giúp tẩy tế bào chết, và cải thiện làn da mệt mỏi.
 

Mặt nạ mắt: Lấy một muỗng canh bột trà xanh, thêm một muỗng cà phê thạch, một muỗng cà phê nước cốt chanh, năm giọt tinh dầu hạnh nhân và ½ cốc nước sôi. Trộn tất cả các thành phần với nhau, khuấy chúng thành hỗn hợp hòa quyện vào nhau. Cho chúng vào một khay đá và đặt nó trong tủ lạnh để đông thành thạch. Lấy thạch trà xanh ra đắp vào hai đôi mắt cho đến khi chúng tan chảy. Mặt nạ này sẽ giúp loại bỏ đôi mắt sưng húp với quầng thâm.

 

Loại bỏ mụn: Lấy một nửa tách trà xanh tươi, thêm một muỗng canh nước để pha loãng dung dịch. Ngâm một miếng bông vào dung dịch, vắt nhẹ và thoa nó lên vùng bị mụn, rồi để nó hấp thụ vào da. Tính chất kháng khuẩn có trong trà xanh sẽ làm khô mụn.

Mặt nạ chống lão hóa: Nghiền một muỗng trà xanh lá thành bột nhão mịn. Thêm một thìa kem sữa, một nhúm bột nghệ và vài giọt nước cốt chanh để tạo thành hỗn hợp sệt. Thoa lớp mỏng lên mặt và cổ. Đợi cho mặt nạ khô hoàn toàn, rồi rửa bằng nước sạch.
 

Dưỡng ẩm: Nhúng một túi trà xanh trong nước sôi và để cho nó nguội. Cho thêm năm giọt tinh dầu chanh, năm giọt tinh dầu hoa oải hương và một viên nang vitamin E. Cho dung dịch vào một bình xịt. Đặt nó trong tủ lạnh để làm mát. Dùng bình xịt này phun sương trên khuôn mặt mệt mỏi và để cho nó thấm tự nhiên. Bạn sẽ cảm thấy da mặt tươi mới và mềm mại.

 

Tẩy tế bào chết cho toàn thân: Lấy một chén đường nâu, một muỗng canh lá trà xanh khô, hai muỗng canh mật ong nguyên chất, ½ chén dầu ô liu và mười giọt tinh dầu hoa oải hương. Lấy một cái bát và trộn tất cả các thành phần với nhau, cho đến khi chúng thành hỗn hợp hòa quyện nhau. Dùng hỗn hợp thoa lên toàn thân và chà nhẹ để tẩy tế bào chết cho da, nó sẽ giúp làn da sạch và sáng.

 

Theo Thanh niên

 

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.