Phòng chống dịch sốt xuất huyết ở Diễn Châu: Chính quyền và dân đều chủ quan

(Baonghean.vn) –  Tại tâm dịch sốt xuất huyết ở xã Diễn Ngọc, công tác phòng chống dịch hiện chưa được quan tâm đúng mức. Các ca bệnh vẫn đang liên tục tăng và có nguy cơ bùng phát, lan mạnh.

Sốt xuất huyết bắt đầu xuất hiện tại huyện Diễn Châu vào ngày 28/6. Cuối ngày 31/7, toàn huyện đã có tới 66 người mắc sốt xuất huyết, trong đó 38 người đã lành bệnh, 28 người đang điều trị tại bệnh viện và trạm y tế.
Sốt xuất huyết bắt đầu xuất hiện tại huyện Diễn Châu vào ngày 28/6. Tính đến cuối ngày 31/7, toàn huyện đã có tới 66 người mắc, trong đó 38 người đã lành bệnh, 28 người đang điều trị tại bệnh viện và trạm y tế. Ảnh: Thanh Sơn
Hiện nay, 2 xã của Diễn Châu đã công bố có ổ dịch sốt xuất huyết là xã Diễn Thịnh (19 người mắc) và xã Diễn Ngọc (35 người mắc).
Hiện nay, 2 xã của Diễn Châu đã công bố có ổ dịch sốt xuất huyết là xã Diễn Thịnh (19 người mắc) và xã Diễn Ngọc (35 người mắc). Ảnh: Thanh Sơn
Tại xã Diễn Ngọc, tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, các ca mắc bệnh mới liên tục xuất hiện. Trong nhà, ngoài ngõ có nhiều ổ bọ gậy đã và đang nở ra muỗi vằn – véc tơ truyền bệnh.
Tại xã Diễn Ngọc, tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, các ca mắc bệnh mới liên tục xuất hiện. Nhiều ổ bọ gậy sinh ra muỗi vằn – véc tơ truyền bệnh. Ảnh: Thanh Sơn
Xã Diễn Ngọc chưa làm tốt việc tuyên truyền phòng bệnh cho người dân. Dịch xuất hiện hơn 2 tuần nay song xã chưa ra quân làm công tác vệ sinh môi trường; người dân còn tư tưởng chủ quan với bệnh.
Xã Diễn Ngọc chưa làm tốt việc tuyên truyền phòng bệnh cho người dân. Dịch xuất hiện hơn 2 tuần nay song xã chưa ra quân làm công tác vệ sinh môi trường; người dân còn tư tưởng chủ quan với bệnh. Ảnh: Thanh Sơn
Một ổ bọ gậy, nở muỗi Aedes trong chậu cảnh ở một gia đình xóm Ngọc Văn.
Một ổ bọ gậy, nở muỗi Aedes trong chậu cảnh ở một gia đình xóm Ngọc Văn. Ảnh: Thanh Sơn
Muỗi vằn Aedes được các cán bộ phòng dịch tìm thấy rất nhiều trong các hộ dân.
Muỗi vằn Aedes được cán bộ phòng dịch tìm thấy rất nhiều trong các hộ dân. Ảnh: Thanh Sơn
Hiện nay công tác phun thuốc diệt muỗi đang được Trung tâm y tế huyện tích cực thực hiện ở 12 xóm của xã Diễn Ngọc. Tuy nhiên việc phun gặp nhiều khó khăn do thiếu máy, thiếu thuốc...kém hiệu quả khi các ổ bọ gậy vẫn còn nhiều. Ảnh: Thanh Sơn
Hiện nay công tác phun thuốc diệt muỗi đang được Trung tâm y tế huyện tích cực thực hiện ở 12 xóm của xã Diễn Ngọc. Tuy nhiên việc phun gặp nhiều khó khăn do thiếu máy, thiếu thuốc... để triển khai đồng loạt. Ảnh: Thanh Sơn
Ngay trong khuôn viên Trạm y tế xã Diễn Ngọc (nơi đang điều trị 2 bệnh nhân sốt xuất huyết) cũng có 2 vũng nước đọng có ổ bọ gậy, nở muỗi Aedes. Rất có thể chính Trạm y tế cũng trở thành một điểm gây bùng phát bệnh. Ảnh: Thanh Sơn
Ngay trong khuôn viên Trạm Y tế xã Diễn Ngọc (nơi đang điều trị 2 bệnh nhân sốt xuất huyết) cũng có 2 vũng nước đọng có ổ bọ gậy, nở muỗi Aedes. Rất có thể chính Trạm y tế cũng trở thành một điểm gây bùng phát bệnh. Ảnh: Thanh Sơn
Giám sát dịch sốt xuất huyết ở xã Diễn Ngọc, lãnh đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh nêu rõ: Xã mới chỉ làm tốt công tác phòng dịch trên văn bản; yêu cầu xã huy động cả hệ thống chính trị xã hội cùng vào cuộc phòng chống dịch.
Giám sát dịch sốt xuất huyết ở xã Diễn Ngọc, lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh nêu rõ: Xã mới chỉ làm tốt công tác phòng dịch trên văn bản; yêu cầu xã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc đảm bảo công tác phòng chống dịch được thực hiện đúng và đủ. Ảnh: Thanh Sơn

 Thanh Sơn

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.