Hạt na nằm trong đường thở bé 3 tuổi

(Baonghean.vn) - Ngày 1/9, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thực hiện thành công ca gắp dị vật đường thở và thực quản rất nguy hiểm ở trẻ cho 2 bệnh nhân.

Bệnh nhân thứ nhất là cháu B.D.K, 24 tháng tuổi, ở xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. Cháu K vào viện lúc 11 giờ với biểu hiện không ăn uống được đã 3 ngày. Gia đình đưa đi khám thì phát hiện thấy có hình ảnh cản quang đoạn cổ.

Dị vật được lấy ra từ thực quản cháu B.D.K là chiếc khóa kéo. Ảnh: Thanh Sơn
Dị vật được lấy ra từ thực quản của cháu B.D.K là chiếc khóa kéo. Ảnh: Thanh Sơn

Tại Khoa Tai mũi họng, các bác sĩ đã gây mê soi thực quản để lấy dị vật ra. Việc soi gắp gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân nhỏ tuổi, lồng thực quản hẹp lại bị phù nề do di vật kim khí lớn và phát hiện muộn. Sau một thời gian nỗ lực, các bác sỹ đã lấy được dị vật ra khỏi thực quản của cháu bé. Dị vật được lấy ra là khóa kéo bằng kim loại.

Bệnh nhân thứ hai là cháu T.L.Đ, 33 tháng tuổi, ở xã Hưng Đông, Thành phố. Vinh. Cháu vào viện lúc 16 giờ 30 phút với biểu hiện khó thở, tím tái sau khi ăn quả na. Gia đình cho biết cháu đang ăn quả na thì bị ho sặc sụa.

Hạt na xâm nhập đường thở của cháu T.L.Đ. Ảnh: Thanh Sơn
Hạt na xâm nhập đường thở của cháu T.L.Đ. Ảnh: Thanh Sơn.

Tại đây, cháu Đ đã được các bác sĩ thực hiện nội soi phế quản. Sau 10 phút từ lúc bệnh nhân đến khám và nhập viện, các bác sỹ khoa Tai mũi họng đã gắp thành công khỏi đường thở của bé 01 hạt na.

Bác sỹ CKII Đinh Xuân Hương, Phó giám đốc, Trưởng khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Sản Nhi khuyến cáo: Sẽ rất nguy hiểm khi để trẻ chơi và ăn các loại thức ăn nhỏ, các đồ vật dễ gây lọt miệng. Khi trẻ bị dị vật xâm nhập thực quản, đường thở nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Các bậc phụ huynh cần cẩn thận khi cho trẻ ăn cũng như để các đồ vật nhỏ tránh xa tầm tay trẻ./.

Thanh Sơn

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.