Mưa ngập, bệnh viện vắng bệnh nhân

(Baonghean.vn) – Mưa ngập đã khiến số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị theo lịch tại các bệnh viện lớn trên địa bàn TP Vinh giảm hơn thường ngày.

Sáng 10/10, mưa gây ngập cục bộ xung quanh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: Thanh Sơn
Sáng 10/10, mưa gây ngập cục bộ xung quanh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: TS

Mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh ngập nước trong đêm qua và rạng sáng nay. Thời tiết bất lợi, giao thông ách tắc nên hầu hết người bệnh có giấy hẹn khám, lịch tái khám không đến bệnh viện như thường lệ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho biết: Ngày thường luôn có khoảng trên 400 người đến khám, điều trị; phần đa là người cao tuổi. Người bệnh thường dồn ứ tại các phòng chờ vào đầu buổi sáng. Tuy nhiên, sáng nay, số lượng bệnh nhân tới khám chỉ xấp xỉ khoảng 100 người.

Mưa ngập nhiều tuyến đường, nhiều bệnh nhân theo lịch khám, tái khám đã ở nhà. Sáng nay, chỉ có khoảng 100 bệnh nhân đến Bệnh viện Nội tiết Nghệ An. Ảnh: Thanh Sơn
Mưa ngập nhiều tuyến đường, nhiều bệnh nhân theo lịch khám, tái khám đã ở nhà. Những ngày thường các dãy ghế ngồi chờ khám ở Bệnh viện Nội tiết Nghệ An luôn đông nghịt nhưng sáng nay chỉ có vài chục bệnh nhân đến. Ảnh: TS

Bác sĩ Hoàn nhận định: Sáng 11/10, chắc chắn số bệnh nhân sẽ đến đông hơn do 2 ngày dồn lại. Là bệnh đặc thù, bệnh nhân nội tiết phải thực hiện nghiêm các yêu cầu, chỉ định điều trị, tái khám. Các bác sĩ sẽ phải làm việc vất vả, với cường độ cao hơn. Bệnh viện đã có phương án để thực hiện chu đáo việc đón tiếp, khám điều trị, không để bệnh nhân chờ lâu.

Thông tin từ Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Mỗi ngày, bệnh viện đón khoảng trên 1.000 trẻ tới khám, điều trị. Sáng 10/10, do mưa lớn, số bệnh nhân chỉ xấp xỉ 200 người. Đầu giờ chiều nay, thời tiết đã nắng ráo nên lượng bệnh nhân và người nhà bắt đầu đổ dồn về mỗi lúc, mỗi đông. 

Mùa mưa lũ, các bệnh về đường tiêu hóa, ngoài da rất phát triển. Thời điểm này Nghệ An đang có rất nhiều bệnh nhân tay chân miệng. Ảnh: Thanh Sơn
Mùa mưa lũ, các bệnh về đường tiêu hóa, ngoài da rất phát triển. Thời điểm này Nghệ An đang có rất nhiều bệnh nhân tay chân miệng. Ảnh: TS


Ở tất cả các bệnh viện trong thành phố Vinh, thời điểm này, công tác vệ sinh môi trường đều được thực hiện tốt. Môi trường đảm bảo sạch sẽ, không để nơi chữa bệnh trở thành nơi phát tán dịch bệnh.

Vệ sinh môi trường tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh đã được đảm bảo. Ảnh: TS
Vệ sinh môi trường tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh đã được đảm bảo. Ảnh: TS

Bác sĩ Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa Lây - truyền nhiễm, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo: bước vào mùa mưa lũ là lúc các loại dịch bệnh như tay chân miệng, đau mắt đỏ, tiêu chảy, bệnh do muỗi, bệnh ngoài da phát triển. Mọi người dân cần thực hiện “ăn chín, uống sôi; thường xuyên làm tốt việc vệ sinh môi trường,  vệ sinh thân thể, diệt bọ gậy và tránh muỗi đốt".

Thanh Sơn

tin mới

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.