1 ngày tù oan sẽ được bồi thường 3-5 ngày lương

Bộ Tư pháp thừa nhận các quy định bồi thường oan sai hiện hành nhiều bất cập, trong dự thảo sửa đổi sắp tới, Bộ sẽ đề xuất áp dụng theo lương tối thiểu vùng và lương cơ sở.

Tại họp báo tổng kết hoạt động Bộ Tư pháp quý 3 sáng 18/10, báo chí đặt nhiều câu hỏi xung quanh mức bồi thường bất hợp lý đối với ông Huỳnh Văn Nén, từ 16 tỉ đồng xuống còn 2,6 tỉ vì không chứng minh được các khoản thiệt hại.

>>>Vì sao ông Huỳnh Văn Nén chỉ nhận được 2,6 tỷ đồng bồi thường?

Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước cho biết, TAND tỉnh Bình Thuận đã thương lượng 4 lần về mức bồi thường oan sai với gia đình ông Huỳnh Văn Nén. Tại lần thứ 3, tòa đồng ý bồi thường hơn 10 tỷ đồng, nhưng tới lần thứ 4 hạ xuống còn 2,6 tỷ đồng.

Ông Hưng cho biết số tiền bồi thường cho ông Nén thấp do hạn chế của các quy định hiện hành
Ông Hưng cho biết số tiền bồi thường cho ông Nén thấp do hạn chế của các quy định hiện hành

Ông Hưng cho biết, TAND tối cao đang đôn đốc TAND tỉnh Bình Thuận thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục nhà nước.

Theo ông Hưng, số tiền bồi thường ông Nén bị rút xuống do bất cập trong các quy định bồi thường oan sai hiện hành, như về cách tính, xác định thiệt hại các tổn thất về tinh thần, thu nhập bị ảnh hưởng, nhất là nông dân rất khó khăn do thu nhập không ổn định. Ngoài ra các chi phí kêu oan, thăm nuôi... hiện vẫn chưa được luật quy định.

Theo đó trong dự thảo sửa đổi luật Trách nhiệm bồi thường sắp tới, Bộ sẽ chỉnh lý toàn bộ các nội dung này. “Cụ thể nâng mức đền bù, phần thiệt hại kinh tế áp dụng theo lương tối thiểu vùng. Đối với ngày ngồi tù thì lấy lương cơ sở để tính toán, mức thiệt hại 1 ngày thi hành phạt tù bằng 3-5 ngày lương”, ông Hưng nói.

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiền cho biết, từ 1/10/2015 - 30/9/2016, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trên cả nước đã thụ lý, giải quyết được 44/105 vụ việc với số tiền hơn 26 tỉ đồng. Ngoài ra, TAND các cấp đã giải quyết bồi thường xong 16/30 vụ án dân sự với tổng số tiền hơn 27 tỉ đồng.

Như vậy, tổng số tiền nhà nước thực hiện bồi thường được xác định trong các quyết định giải quyết bồi thường, bản án, quyết định của toà án trong 1 năm qua lên tới trên 53 tỉ đồng, tăng gần 11 tỉ đồng so với 2015.

Theo VNN

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.