1 người chết, 43 người mất tích do động đất, Thủ tướng Thái Lan tuyên bố Bangkok là khu vực khẩn cấp
Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã tuyên bố Bangkok là khu vực khẩn cấp sau khi một trận động đất mạnh 7,4 độ richter làm rung chuyển Thủ đô Thái Lan vào chiều nay 28/3.
Vào thời điểm xảy ra động đất, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đang có mặt tại tỉnh Phuket.
Ít nhất một công nhân thiệt mạng và 43 người khác mất tích khi một tòa nhà đang xây dựng ở Bangkok đổ sập vào chiều nay.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy tòa nhà đang xây dựng tại quận Chatuchak đổ sập, làm văng mảnh vỡ ra xung quanh.
Cục Khí tượng Thái Lan báo cáo rằng trận động đất xảy ra vào giữa trưa, có độ sâu 10 km, với tâm chấn nằm ở nước láng giềng Myanmar.
Một đoạn video khác cho thấy nước từ hồ bơi trên mái của một tòa chung cư cao tầng tràn xuống.
Rung chấn có thể cảm nhận được ngay cả trên tầng hai của tòa soạn Thai PBS World trên đường Vibhavadi Rangsit.
Tín hiệu điện thoại và internet cũng bị gián đoạn trong và sau trận động đất.
Tuyến tàu điện ngầm MRT xanh và tím tại Bangkok đã tạm ngừng hoạt động ngay sau trận động đất.
Các nhân chứng cho biết, người dân địa phương tập trung lại để bàn luận về trải nghiệm chưa từng có này.
Nhiều người sơ tán khỏi các tòa nhà, thậm chí cả những người sống trong nhà một hoặc hai tầng cũng chạy ra ngoài và từ chối quay trở lại.
Tại một quán cà phê ở Bangkok, đèn trần đung đưa, nhiều cánh cửa tự động mở và đóng.
Nhiều tài xế ô tô cho biết họ cảm thấy mặt đường rung chuyển. Một người chia sẻ: “Thật đáng sợ. Tôi cứ nghĩ hội chứng chóng mặt của mình lại tái phát”.
Người dân liên tục gọi điện cho bạn bè và người thân để kiểm tra tình hình. Việc gián đoạn internet và điện thoại càng làm tăng thêm nỗi lo lắng và sợ hãi.
Một số hình ảnh về hậu quả của trận động đất:




.jpg)


