1 tháng bắt giữ 48 vụ, 65 đối tượng về tội phạm ma túy

(Baonghean.vn) - Đây là con số được nêu tại Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 3/2018 tổ chức vào sáng 20/3. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, trong tháng 3 các ngành trong khối đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị, nhất là nhiệm vụ rà soát, đôn đốc các đơn vị cấp dưới triển khai chương trình công tác năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo
Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt; tỷ lệ án điều tra tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt cao (86%); đã triệt xóa nhiều vụ án lớn về kinh tế, ma túy, thu giữ số lượng tang vật lớn (trong tháng phá 2 đường dây lớn tại huyện Đô Lương, Kỳ Sơn).

Các cơ quan tiến hành tố tụng 2 cấp đã tăng cường công tác phối hợp trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án ma túy lớn, các vụ án được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo.

Đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Tháng 3/2018, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 287 lượt công dân, giảm 41,7% so với tháng 2/2018; tiếp nhận 436 đơn, giảm 39% so với tháng 2/2018 với 35 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết (giảm 31,4 % so với tháng 2/2018). Đến nay đã giải quyết được 23/35 vụ việc, đạt tỷ lệ 65,7%.

Trong tháng, các ngành chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ 48 vụ vi phạm lâm luật, lâm sản tịch thu là 110,83m3 gỗ tròn, xẻ các loại; thu nộp ngân sách nhà nước 115 triệu đồng.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự vẫn còn nhiều vụ việc phức tạp; tình trạng buôn bán trái phép, gian lận thương mại; hàng lậu, hàng giả, các hành vi vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn bán trái phép chất ma túy, pháo nổ còn xảy ra nhiều.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh lấy lời khai đối tượng buôn ma túy. Ảnh tư liệu
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh lấy lời khai đối tượng mua bán ma túy. Ảnh tư liệu

Trong tháng đã bắt giữ 105 vụ, 538 đối tượng đánh bạc, thu 1,2 tỷ đồng (so với tháng trước tăng 26 vụ, 29 đối tượng). Phát hiện, bắt giữ 48 vụ, 65 đối tượng về tội phạm ma túy; thu giữ 0,2 kg heroin; 0,3 kg ma túy dạng đá; 500 viên ma túy tổng hợp. Lực lượng Chi cục Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 272 vụ, trong đó đã xử lý 245 vụ, thu phạt ước tính 923 triệu đồng.

Việc thực hiện một số văn bản mới có hiệu lực còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết một số vụ việc, đặc biệt các vụ việc liên quan đến pháo nổ trong thời gian qua.

Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh
Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Trên cơ sở đó, hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2018 như: chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2018; tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp giữa các cơ quan chức năng và huyện, thành thị tăng cường đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, mở các chiến dịch cao điểm truy quét các loại tội phạm.

Tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung rà soát nhiệm vụ quý I năm 2018 để kịp thời đề ra các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ quý II hiệu quả và đảm bảo tiến độ đề ra.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.