10 bí kíp sinh tồn giúp bạn thoát nạn trong gang tấc

Nắm trong tay những bí kíp sinh tồn này, nó sẽ giúp bạn phòng khi gặp những trường hợp bất trắc.

Bạn có tin không, đôi khi lâm vào trường hợp bất khả kháng thì ngay cả vật dụng tưởng như tầm thường nhất cũng có thể cứu nguy cho bạn đấy.

Vì thế, sẽ không thừa đâu khi bạn trang bị cho mình những kiến thức căn bản để có thể sống sót khi rơi vào hoàn cảnh hiểm nguy, bất trắc. Cùng bỏ túi ngay những mẹo vặt sinh tồn này bởi chúng có thể giúp bạn chủ động hơn khi đối mặt với những tình huống khó khăn.

1. Nhóm lửa nhanh chóng với bìa cứng

 

 Các loại bìa cứng có 1 ưu điểm đó là bắt lửa nhanh và phần nhiệt tỏa ra khá mạnh, đủ để bạn duy trì được ngọn lửa khi muốn đốt than hay cành cây khô.

Do đó, hãy bỏ chút củi khô vào cùng bìa cứng, hoặc giả muốn "chế" chiếc bếp nướng thì bạn hãy đặt các viên than vào bên trong của hộp bìa carton đựng trứng. Sau đó, bạn đậy nắp hộp lại và đốt phần rìa hộp, bạn sẽ có chiếc bếp lửa như ý đó.

2. Lọc nước sạch với 2 lọ đựng nước với 1 miếng vải

 

 Nếu bạn không tìm được nguồn nước sạch, hãy tìm 2 lọ đựng nước (rỗng) và 1 miếng vải (có thể xé từ áo nếu không có sẵn). Bạn thả 1 đầu miếng vải vào lọ đựng nước bẩn, đầu kia vào lọ rỗng còn lại.

Sau khoảng 1 giờ, bạn sẽ thu được lượng nước tương đối sạch. Tuy nhiên, bạn nên đun sôi nước này trước khi uống nhé.

3. Kem đánh răng - khắc tinh của vết côn trùng cắn

 

 Khi bị côn trùng cắn, bạn có thể bôi 1 chút kem đánh răng lên trên bề mặt này. Bởi trong kem đánh răng có chứa thành phần chống viêm, giảm sưng, đỏ, hàm lượng menthol trong kem cũng giúp bạn đỡ ngứa phần nào.

4. Son dưỡng môi giúp vết trầy xước mau lành

 

Nhờ chất dưỡng ẩm cùng tính kháng khuẩn cao nên son dưỡng còn có tác dụng tốt trong việc làm dịu và làm lành vết thương hiệu quả.

Vì thế, khi bị vết xước bạn có thể bôi chút son dưỡng môi lên đó để tránh vi khuẩn xâm nhập vết cắt, giúp nuôi dưỡng tế bào da. Ngoài ra, son dưỡng còn có chức năng thú vị là chống viêm và làm xẹp vết muỗi đốt nhanh chóng nữa đó.

5. Dùng tampon để băng vết thương

 

Không chỉ nhỏ gọn, băng vệ sinh tampon lại có tính năng siêu thấm hút, khử vô trùng an toàn nên có thể dùng để cầm máu, băng bó vết thương.

Chỉ cần lấy bông từ tampon và băng dính là bạn hoàn toàn có thể cầm máu cho một vết thương. Nhưng đây chỉ là cách khẩn cấp, dùng trong 4 - 8 giờ thôi. Bạn nên thay băng mới và đến trạm y tế gần nhất để điều trị, cấp cứu kịp thời.

6. Bao cao su biến thành bình nước

Dù bạn cho là nó hơi ghê ghê nhưng bao cao su có độ bền siêu hạng, đảm bảo vệ sinh và khả năng trữ nước lên tới 2 lít.

Để tạo ra bình trữ nước, bạn hãy đổ nước vào bao cao su, bọc bên ngoài 1 lớp vỏ, sử dụng chiếc tất chẳng hạn, gắn 1 ống nhỏ vào phần cổ bao là bạn có ngay một bình nước rồi đấy. 

7. La bàn tự chế với cây kim

 

Trong trường hợp đi lạc, không xác định được phương hướng, bạn có thể tự tạo cho mình 1 chiếc la bàn. Bạn lấy cây kim hay ghim, chà 1 đầu thật mạnh lên quần, hoặc cọ vào bất kỳ loại vải dày nào khác.

Bạn đặt cây kim trên 1 chiếc lá nổi trong nước. Phần đầu kim, ghim được cọ ma xát sẽ chỉ về hướng Bắc đó.

8. Dùng màu sáp làm chất đốt 

Bút sáp màu có thể được sử dụng để nhóm lửa nếu như không có nến. Đa số bút màu sáp làm từ sáp - vật liệu cháy được.

Để sử dụng, bạn bẻ gãy mũi bút và đốt cháy phần giấy bọc xung quanh. Khi sáp chảy ra, mảnh giấy có chức năng như tim bấc và sẽ duy trì ánh sáng trong khoảng 30 phút.

9. Tăng thân nhiệt nhờ cỏ, cây dại

Dù không thật sự muốn nhưng bạn nên tin rằng, lá và cỏ dại hoàn toàn có thể giúp bạn giữ ấm, tránh tình trạng hạ thân nhiệt trong bất kỳ tình huống nguy kịch nào. Vì thế, hãy nhét thêm cỏ dại, lá vào trong áo, khu vực ngực, nách... để giúp thân nhiệt không bị mất quá nhiều nhé!

10. Đốt thảo dược để đuổi muỗi, côn trùng

 

 Nếu bị muỗi đốt hay côn trùng tấn công, bạn hãy ném vài cây hương thảo, húng quế, bạc hà... vào lửa. Tinh dầu của các loại cây này sẽ khiến côn trùng, muỗi tránh xa.

Theo Cafebiz

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.