10 cung điện xa hoa của hoàng gia ở châu Âu

Nhiều cung điện tráng lệ ở châu Âu không chỉ là nơi sinh sống và làm việc của hoàng tộc, mà còn là địa điểm tổ chức các sự kiện quan trọng.

Cung điện Buckingham, Anh: Cung điện Buckingham có 775 phòng, gồm 19 phòng được sử dụng để tổ chức các sự kiện, 52 phòng hoàng gia và phòng khách, 188 phòng ngủ nhân viên, 92 văn phòng và 78 phòng tắm. Cung điện có mặt tiền rộng 108 m, sâu 120 m và cao 24 m. Cung điện Buckingham được xây dựng công phu và là trung tâm của chế độ quân chủ nước Anh, đồng thời cũng là địa điểm tổ chức các nghi lễ hoàng gia lớn hay đón tiếp khách do hoàng gia tổ chức. Ảnh: R.nagy.
Cung điện Buckingham, Anh: Cung điện Buckingham có 775 phòng, gồm 19 phòng được sử dụng để tổ chức các sự kiện, 52 phòng hoàng gia và phòng khách, 188 phòng ngủ nhân viên, 92 văn phòng và 78 phòng tắm. Cung điện có mặt tiền rộng 108 m, sâu 120 m và cao 24 m. Cung điện Buckingham được xây dựng công phu và là trung tâm của chế độ quân chủ nước Anh, đồng thời cũng là địa điểm tổ chức các nghi lễ hoàng gia lớn hay đón tiếp khách do hoàng gia tổ chức. Ảnh: R.nagy.
Palacio Real, Tây Ban Nha: Palacio Real de Madrid là nơi ở chính thức của hoàng gia Tây Ban Nha tại thành phố Madrid, nằm tại đường Calle de Bailén, phía tây của trung tâm thành phố Madrid, phía đông sông Manzanares. Tuy nhiên, hiện nay cung điện được sử dụng làm nơi tổ chức các buổi lễ của nhà nước, còn vua Juan Carlos và gia đình hoàng gia sống tại Palacio de la Zarzuela ở ngoại ô Madrid. Cung điện này thuộc sở hữu của Nhà nước Tây Ban Nha và do Patrimonio Nacional quản lý. Ảnh: Sean Pavone.
Palacio Real, Tây Ban Nha: Palacio Real de Madrid là nơi ở chính thức của hoàng gia Tây Ban Nha tại thành phố Madrid, nằm tại đường Calle de Bailén, phía tây của trung tâm thành phố Madrid, phía đông sông Manzanares. Tuy nhiên, hiện nay cung điện được sử dụng làm nơi tổ chức các buổi lễ của nhà nước, còn vua Juan Carlos và gia đình hoàng gia sống tại Palacio de la Zarzuela ở ngoại ô Madrid. Cung điện này thuộc sở hữu của Nhà nước Tây Ban Nha và do Patrimonio Nacional quản lý. Ảnh: Sean Pavone.
Cung điện Thân vương Monaco, Monaco: Cung điện Thân vương Monaco là nơi ở chính thức của các Thân vương hoàng gia. Cung điện được xây dựng vào năm 1191 với tên pháo đài Genoese. Từ cuối thế kỷ 13, nơi đây trở thành nhà ở của dòng họ Grimaldi. Đến nay, cung điện đã là nơi ở của hoàng gia trong hơn 7 thế kỷ. Năm 1997, hoàng gia đã tổ chức lễ kỷ niệm 700 năm sinh sống tại cung điện. Ảnh: Migel.
Cung điện Thân vương Monaco, Monaco: Cung điện Thân vương Monaco là nơi ở chính thức của các Thân vương hoàng gia. Cung điện được xây dựng vào năm 1191 với tên pháo đài Genoese. Từ cuối thế kỷ 13, nơi đây trở thành nhà ở của dòng họ Grimaldi. Đến nay, cung điện đã là nơi ở của hoàng gia trong hơn 7 thế kỷ. Năm 1997, hoàng gia đã tổ chức lễ kỷ niệm 700 năm sinh sống tại cung điện. Ảnh: Migel.
Cung điện Hoàng gia Brussels, Bỉ: Cung điện Hoàng gia Bỉ là một trong những tòa nhà đẹp nhất ở thủ đô Brussels. Cung điện đứng đối diện tòa nhà Quốc hội, gần công viên Brussels và là biểu tượng của hệ thống chính trị chế độ quân chủ lập hiến. Hiện nay, cung điện Hoàng gia là nơi nhà vua giải quyết công việc hàng ngày. Ảnh: Skyfish.
Cung điện Hoàng gia Brussels, Bỉ: Cung điện Hoàng gia Bỉ là một trong những tòa nhà đẹp nhất ở thủ đô Brussels. Cung điện đứng đối diện tòa nhà Quốc hội, gần công viên Brussels và là biểu tượng của hệ thống chính trị chế độ quân chủ lập hiến. Hiện nay, cung điện Hoàng gia là nơi nhà vua giải quyết công việc hàng ngày. Ảnh: Skyfish.
Cung điện Hoàng gia Stockholm, Thụy Điển: Cung điện Hoàng gia Stockholm là dinh thự chính thức của nhà vua, đồng thời là địa điểm tổ chức các sự kiện của hoàng gia. Cung điện được xây dựng theo phong cách baroque giống như cung điện La Mã với hơn 600 phòng, được chia làm 7 tầng theo thiết kế của kiến trúc sư Nicodemus Tessin. Không chỉ là nơi ở và làm việc của hoàng gia, cung điện còn được coi là công trình kỉ niệm về văn hóa, lịch sử của quốc gia. Ảnh: Oleksiy Mark.
Cung điện Hoàng gia Stockholm, Thụy Điển: Cung điện Hoàng gia Stockholm là dinh thự chính thức của nhà vua, đồng thời là địa điểm tổ chức các sự kiện của hoàng gia. Cung điện được xây dựng theo phong cách baroque giống như cung điện La Mã với hơn 600 phòng, được chia làm 7 tầng theo thiết kế của kiến trúc sư Nicodemus Tessin. Không chỉ là nơi ở và làm việc của hoàng gia, cung điện còn được coi là công trình kỉ niệm về văn hóa, lịch sử của quốc gia. Ảnh: Oleksiy Mark.
Cung điện Hoàng gia Oslo, Na Uy: Cung điện Hoàng gia ở Oslo được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 19, có 173 phòng và từng là nơi ở của vua Charles III Thụy Điển. Hiện nay, cung điện là nơi ở chính thức của quốc vương Na Uy, trong khi gia đình thái tử sống tại Skaugum ở Asker phía tây Oslo. Ảnh: TTstudio.
Cung điện Hoàng gia Oslo, Na Uy: Cung điện Hoàng gia ở Oslo được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 19, có 173 phòng và từng là nơi ở của vua Charles III Thụy Điển. Hiện nay, cung điện là nơi ở chính thức của quốc vương Na Uy, trong khi gia đình thái tử sống tại Skaugum ở Asker phía tây Oslo. Ảnh: TTstudio.
Lâu đài Vaduz, Liechstenstein: Lâu đài Vaduz là cung điện và nơi ở chính thức của hoàng tử Liechtenstein. Tên của lâu đài cũng là tên của thị trấn Vaduz, thủ đô của Liechtenstein. Lâu đài từng được sửa chữa nhiều dưới thời trị vì của hoàng tử Johann II và hoàng tử Franz Joseph II. Từ năm 1938, lâu đài là nơi ở chính của gia đình hoàng tử Liechtenstein. Hiện nay, gia đình hoàng tộc vẫn đang sống tại đây. Ảnh: Boris Stroujko.
Lâu đài Vaduz, Liechstenstein: Lâu đài Vaduz là cung điện và nơi ở chính thức của hoàng tử Liechtenstein. Tên của lâu đài cũng là tên của thị trấn Vaduz, thủ đô của Liechtenstein. Lâu đài từng được sửa chữa nhiều dưới thời trị vì của hoàng tử Johann II và hoàng tử Franz Joseph II. Từ năm 1938, lâu đài là nơi ở chính của gia đình hoàng tử Liechtenstein. Hiện nay, gia đình hoàng tộc vẫn đang sống tại đây. Ảnh: Boris Stroujko.
Cung điện Grand Ducal, Luxembourg: Cung điện Grand Ducal nằm ở miền Nam Luxembourg là nơi ở chính thức của đại công tước Luxembourg, đồng thời, đây cũng là nơi ông xử lý các công việc trong vai trò người đứng đầu Nhà nước. Tại tầng trệt của cung điện là các phòng tổ chức họp và tọa đàm. Bên cạnh đó, vào đêm Giáng sinh, lời chúc của đại công tước sẽ được gửi đi từ phòng Màu Vàng. Ảnh: Natalia Bratslavsky.
Cung điện Grand Ducal, Luxembourg: Cung điện Grand Ducal nằm ở miền Nam Luxembourg là nơi ở chính thức của đại công tước Luxembourg, đồng thời, đây cũng là nơi ông xử lý các công việc trong vai trò người đứng đầu Nhà nước. Tại tầng trệt của cung điện là các phòng tổ chức họp và tọa đàm. Bên cạnh đó, vào đêm Giáng sinh, lời chúc của đại công tước sẽ được gửi đi từ phòng Màu Vàng. Ảnh: Natalia Bratslavsky.
10 cung dien xa hoa cua Lâu đài Windsor, Anh: Lâu đài Windsor là lâu đài lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới với lịch sử gần 1.000 năm. Lâu đài là một trong những nơi ở của hoàng gia Anh. Nữ hoàng Elizabeth II dành rất nhiều kỳ nghỉ cuối tuần trong năm tại lâu đài này, sử dụng cho cả nhu cầu giải trí cá nhân cũng như những công việc của quốc gia. Tổng diện tích của lâu đài là khoảng 5 ha, trong đó có nhà nguyện của Thánh George, một trong những tòa nhà giáo hội đẹp nhất nước Anh và nơi chôn cất của 10 vị vua. Ảnh: Sloukam.gia o chau Au hinh anh 9
Lâu đài Windsor, Anh: Lâu đài Windsor là lâu đài lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới với lịch sử gần 1.000 năm. Lâu đài là một trong những nơi ở của hoàng gia Anh. Nữ hoàng Elizabeth II dành rất nhiều kỳ nghỉ cuối tuần trong năm tại lâu đài này, sử dụng cho cả nhu cầu giải trí cá nhân cũng như những công việc của quốc gia. Tổng diện tích của lâu đài là khoảng 5 ha, trong đó có nhà nguyện của Thánh George, một trong những tòa nhà giáo hội đẹp nhất nước Anh và nơi chôn cất của 10 vị vua. Ảnh: Sloukam.
Cung điện Hoàng gia Amsterdam, Hà Lan: Cung điện Hoàng gia ở Amsterdam là một trong 3 cung điện của hoàng gia ở Hà Lan, nằm ở phía tây của quảng trường Dam ở trung tâm của Amsterdam, đối diện đài tưởng niệm chiến tranh. Cung điện được xây dựng trong thời kỳ hưng thịnh nhất của Hà Lan vào thế kỷ 17 và trở thành nơi ở của vua Louis Napoleon. Hiện nay, nơi đây là nhà ở của hoàng gia Hà Lan. Ảnh: Brian Kinney.
Cung điện Hoàng gia Amsterdam, Hà Lan: Cung điện Hoàng gia ở Amsterdam là một trong 3 cung điện của hoàng gia ở Hà Lan, nằm ở phía tây của quảng trường Dam ở trung tâm của Amsterdam, đối diện đài tưởng niệm chiến tranh. Cung điện được xây dựng trong thời kỳ hưng thịnh nhất của Hà Lan vào thế kỷ 17 và trở thành nơi ở của vua Louis Napoleon. Hiện nay, nơi đây là nhà ở của hoàng gia Hà Lan. Ảnh: Brian Kinney.

Theo Zing

tin mới

Lưu giữ điệu ru của người Thái cổ

Lưu giữ điệu ru của người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Để lưu giữ những làn điệu ru con của dân tộc Thái, các thành viên CLB Bảo tồn bản sắc văn hóa Thái tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu) đã thay nhau tìm hiểu, ghi chép lại các điệu hát ru, đồng thời tổ chức các lớp học để truyền dạy cho con cháu.

Điểm tựa của những người phụ nữ vùng biển

Điểm tựa của những người phụ nữ vùng biển

(Baonghean.vn) - Thấu hiểu nỗi đau của những người vợ mất chồng, của con mất cha nơi biển lớn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại vùng biển Quỳnh Lưu đã tích cực đồng hành với những người phụ nữ yếu thế, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Làng khoa bảng ở Nghệ An làm du lịch

Làng khoa bảng ở Nghệ An làm du lịch

(Baonghean.vn) - Hiếm có một vùng quê nào lại có nhiều người đỗ đạt thành danh và có nhiều di tích được xếp hạng như xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Nắm bắt lợi thế đó, gần đây địa phương này đã tiên phong phát triển du lịch, với những tour du lịch mang nhiều ý nghĩa.

Cùng Mường Chiêng Ngam vui hội Hang Bua

Cùng Mường Chiêng Ngam vui hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Lễ hội Hang Bua ở huyện Quỳ Châu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng người Thái phía Tây Bắc Nghệ An. Sinh hoạt văn hóa này cũng là không gian lưu giữ những nét truyền thống của cư dân bản địa vừa góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân địa phương

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn năm 2024 có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, nhưng đặc sắc nhất là tục chạy ói với màn rước kiệu, tung kiệu bay trên biển. Tục chạy ói thường được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là nghi lễ quan trọng với ngư dân vùng biển.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…