10 đại học Mỹ có nhiều tân sinh viên đi làm nhất

Đại học bang California có số tân sinh viên đi làm thêm cao vượt trội, tới 82%, cao hơn bốn lần so mới mức trung bình toàn nước Mỹ.

Nghiên cứu của US News and World report cho thấy, thu nhập đóng vai trò quan trọng trong việc chọn đại học của sinh viên. Những em xuất thân trong gia đình khá giả sẽ không ngại học xa so với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn. Theo nghiên cứu của Đại học California (Los Angeles), khoảng 56% sinh viên có xu hướng chọn trường cách nhà khoảng 160 km đổ lại.

Nếu học xa hơn hoặc cần tiền để chi trả sinh hoạt, sinh viên và du học sinh thường đi làm thêm. Việc này tạo cơ hội học hỏi cũng như môi trường trao đổi kinh nghiệm sôi nổi, giúp ích cho các em khi thực tập. Tuy nhiên, đi làm từ sớm có thể khiến các em chểnh mảng học tập.

Giáo dụcDu học Thứ năm, 22/7/2021, 15:37 (GMT+7) 10 đại học Mỹ có nhiều tân sinh viên đi làm nhất Đại học bang California có số tân sinh viên đi làm thêm cao vượt trội, tới 82%, cao hơn bốn lần so mới mức trung bình toàn nước Mỹ.  Nghiên cứu của US News and World report cho thấy, thu nhập đóng vai trò quan trọng trong việc chọn đại học của sinh viên. Những em xuất thân trong gia đình khá giả sẽ không ngại học xa so với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hơn. Theo nghiên cứu của Đại học California (Los Angeles), khoảng 56% sinh viên có xu hướng chọn trường cách nhà khoảng 160 km đổ lại.  Nếu học xa hơn hoặc cần tiền để chi trả sinh hoạt, sinh viên và du học sinh thường đi làm thêm. Việc này tạo cơ hội học hỏi cũng như môi trường trao đổi kinh nghiệm sôi nổi, giúp ích cho các em khi thực tập. Tuy nhiên, đi làm từ sớm có thể khiến các em chểnh mảng học tập.   Đại học bang California (Fresno). Ảnh: Fresno State News Đại học bang California (Fresno). Ảnh: Fresno State News
Đại học bang California (Fresno). Ảnh: Fresno State News 

Theo số liệu của US News and World report, trong năm học 2019-2020, chỉ 20% sinh viên năm nhất ở các đại học Mỹ đi làm thêm hoặc sống ngoài khuôn viên trường. Tuy nhiên, 10 đại học quốc gia dưới đây có số sinh viên làm thêm cao hơn rất nhiều mức trung bình.

STT Trường Tỷ lệ sinh viên năm nhất đi làm Thứ hạng trong nhóm đại học quốc gia
1 Đại học bang California (Fresno) 82% 196
2 Đại học Michigan (Flint) 78% 298-389
3 Đại học Quốc tế Florida 75% 187
4 Đại học Nevada (Las Vegas) 75% 258
5 Đại học Rutgers (Newark) 73% 118
6 Đại học New Orleans 73% 298-389
7 Đại học New Mexico 72% 187
8 Đại học Texas (San Antonio) 71% 289-398
9 Đại học Illinois (Chicago) 69% 112
10 Đại học Adelphi (New York) 67% 170


Đại học bang California có số tân sinh viên đi làm thêm cao vượt trội, lên tới 82%. Đây cũng là trường duy nhất ở Mỹ có tỷ lệ sinh viên năm nhất đi làm vượt ngưỡng 80%, gấp bốn lần tỷ lệ trung bình cả nước.

Kế đó, hàng loạt đại học có tỷ lệ sinh viên đi làm ở mức 71-79%. Đa số trường này ở thứ hạng 289-398 trong nhóm đại học quốc gia.

Hai vị trí cuối cùng ở top 10 là Đại học Illinois (Chicago) và Đại học Adelphi (New York), lần lượt có 29% và 67% sinh viên đi làm thêm. Trong đó, trường Illinois xếp cao nhất trong top 10, đứng thứ 112 trong nhóm đại học quốc gia.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.