10 điểm đến đặc trưng 'nhất thế giới'

Theo Minh Hải (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trái đất luôn ẩn giấu những điều ngạc nhiên để khám phá. Nhưng bạn có đủ dũng cảm để đến thăm những địa điểm có khí hậu khắc nghiệt nhất, hay đến lặn ở vùng biển có cá mập hay chưa?

1. Núi lửa hoạt động mạnh nhất: Kilauea, Hawaii

Ảnh: Allhawaiimews

Ảnh: Allhawaiimews

Núi lửa Kilauea bắt đầu phun trào từ năm 1983. Trong gần 40 năm qua, dung nham nóng chảy của ngọn núi này không dừng lại và phá hủy hơn 200 ngôi nhà trên đảo.

Tuy thế, cảnh tượng dòng dung nham nóng bỏng như đến từ địa ngục chầm chậm chảy trên mặt đất rồi đổ ra biển lại trở nên hấp dẫn với những du khách ưa mạo hiểm.

Không ít du khách và cả nhiếp ảnh gia chọn đến Hawaii chỉ để một lần trong đời chiêm ngưỡng tận mắt cảnh tượng thiên nhiên này.

Các tour thăm quan, ngắm núi lửa bằng tàu biển ở đây nhờ đó cũng rất đắt khách.

2. Nơi lạnh nhất trên Trái đất: Oymyakon, Nga

Ảnh: Usatoday

Ảnh: Usatoday

Oymyakon là ngôi làng thuộc Nga, là nơi minh chứng cho khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của con người.

Mùa đông ở Oymyakon có nhiệt độ trung bình -50 C. Kỷ lục được ghi nhận vào năm 1924, với nhiệt độ là -71,2 độ.

Vì quá lạnh nên cây cối ở đây không phát triển được. Thực phẩm chủ yếu của người dân là cá, thịt tuần lộc, chim trời.

3. Địa điểm nóng nhất trên trái đất: Thung lũng Chết, California, Mỹ

Ảnh: Travel Around USA

Ảnh: Travel Around USA

Có nhiều tranh cãi về địa điểm nóng nhất trên Trái đất. Một số người cho rằng sa mạc Dasht-e Loot ở Iran, nhưng hầu hết ý kiến đều ghi nhận đó là thung lũng Chết ở California, Mỹ.

Thung lũng Chết nằm giữa hai bang California và Nevada.

Nhiệt độ trung bình luôn ở mức gần 60 độ C khiến nơi đây trở nên khô cằn, nóng cháy.

Tuy thế, đây lại được cho là nơi lý tưởng để ngắm sao đêm.

4. Thác nước cao nhất thế giới: Thác Angel ở Venezuela

Ảnh: Osprey Venezuela

Ảnh: Osprey Venezuela

Với độ cao 979m, Angel là thác nước không bị ngắt quãng cao nhất thế giới.  

Thác Angel nằm ở cao nguyên Guayana, dòng nước là từ sông Churum đổ xuống thung lũng bên dưới.

Ngọn thác nổi tiếng này từng xuất hiện và là nguồn cảm hứng trong nhiều phim nổi tiếng, trong đó có phim hoạt hình Up (2009).  

Đây cũng là một trong nhiều điểm đến thú vị của vùng Nam Mỹ.

5. Địa điểm cao nhất thế giới: Núi Everest, biên giới Trung Quốc-Nepal

Ảnh: Everestat53

Ảnh: Everestat53

Everest là ngọn núi nổi tiếng được cho là cao nhất thế giới, nằm ở biên giới Trung Quốc-Nepal. Độ cao của ngọn núi này là 8.848 m so với mực nước biển.   

Mỗi năm có hàng trăm nhà leo núi từ khắp thế giới đến đây để chinh phục độ cao, nhưng không phải ai cũng thành công.

6. Thành phố nguy hiểm nhất trên trái đất: Caracas, Venezuela

Ảnh: Business Insider

Ảnh: Business Insider

Theo Daily Star, thành phố Caracas nhộn nhịp của Venezuela bị coi là thành phố nguy hiểm nhất thế giới. Kết luận này dựa trên số 119,87 vụ giết người trong thành phố.

7. Vùng biển nguy hiểm nhất hành tinh: Gansbaai, Nam Phi

Ảnh: Best Dive Holidays

Ảnh: Best Dive Holidays

Đứng trong lồng sắt hoặc kính dưới biển để ngắm cá mập bơi xung quanh là một hoạt động hấp dẫn những du khách gan dạ. Và không có nơi nào tốt hơn để trải nghiệm cảm giác này bằng ở bãi biển  Gansbaai của Nam Phi.

Đây là nơi có số lượng cá mập trắng nhiều nhất thế giới. Dịch vụ lặn biển xem cá mập cũng vì thế rất được yêu thích.

8. Nơi tuyệt vời nhất để ngắm tuyết rơi: Paradise, Washington, Mỹ    

Ảnh: Visit Rainier

Ảnh: Visit Rainier

Paradise là khu vực ở độ cao 1.600m bên sườn phía nam của núi Rainier thuộc Công viên Quốc gia Núi Rainier.

Đây là điểm du lịch thu hút  khách quanh năm.

Mùa xuân và mùa hè cảnh đẹp núi non, đường mòn cùng những bụi hoa nhỏ dưới chân khiến bao du khách tìm đến đi bộ, thăm quan.

Mùa đông, lượng tuyết rơi dày, đều và liên tục khiến  Paradise thực sự trở thành thiên đường của tuyết trắng.                                              

9. Nơi có đông người nhất thế giới: Tokyo, Nhật Bản

Ảnh: Fastjapan

Ảnh: Fastjapan

Với 37.800.000 dân cùng sinh sống trong thành phố, Tokyo là thành phố đông dân nhất trên thế giới.

Đáng ngạc nhiên, đây cũng là nơi an toàn nhất trên thế giới.

10. Quốc gia có ít dân cư nhất thế giới: Greenland

Ảnh: Maxresdefault

Ảnh: Maxresdefault

Đất nước rộng lớn và xinh đẹp này rộng 2.166.000 km², nhưng chỉ có 58.000 cư dân.

Hầu hết mọi người sống trong các căn nhà gỗ xinh xắn trong các cộng đồng ven biển nhỏ.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.