10 điều thú vị về nước Đức

(Baonghean.vn) - Nước Đức  không chỉ nổi tiếng với những địa danh mang đậm tính chất công nghiệp, có nền khoa học phát triển hàng đầu thế giới mà còn cuốn hút du khách bởi những lâu đài nguy nga tráng lệ như trong cổ tích. 

1. Quá nhiều thành phố từng là “thủ đô” của nước Đức

Trước khi Berlin trở thành thủ đô của Đức, các thành phố khác từng là
Trước khi Berlin trở thành thủ đô của Đức, các thành phố khác từng là "kinh đô" của quốc gia này bao gồm: Aachen, Regensburg, Frankfurt-am-Main, Nuremberg, Weimar, Bonn. Đây là một trong những điều thú vị về nước Đức.

2. Gia đình giàu có nhất nước Đức hiện nay là ai?

Con cháu bên nhà vợ của trùm phát xít Đức Joseph Goebbels là gia đình giàu có nhất ở Đứchiện nay.
Con cháu bên nhà vợ của trùm phát xít Đức Joseph Goebbels là gia đình giàu có nhất ở Đức hiện nay.

3. Nhiều trường học bị đóng cửa

Từ năm 1989 - 2009, khoảng 2.000 trường học ở Đức đã phải đóng cửa do số lượng trẻ em thấp.
Từ năm 1989 - 2009, khoảng 2.000 trường học ở Đức đã phải đóng cửa do số lượng trẻ em thấp.

4. Dân số sụt giảm

Khác với nhiều quốc gia khác trên thế giới, dân số của Đức đang trên đà giảm. Theo ước tính, trong hai thập kỷ qua, dân số Đức đã giảm 2 triệu người.
Khác với nhiều quốc gia khác trên thế giới, dân số của Đức đang trên đà giảm. Theo ước tính, trong hai thập kỷ qua, dân số Đức đã giảm 2 triệu người.

 5. Miễn học phí

Kể từ năm 2014, chính quyền Đức đã bỏ việc thu học phí đại học, thậm chí cả sinh viên quốc tế cũng được miễn trừ. Không chỉ miễn học phí đối với sinh viên đại học, học sinh cũng không phải trả bất kì một khoản học phí nào. Hơn nữa, mỗi học sinh đều bắt buộc phải học hết lớp 9. Ước tính trung bình hàng năm nước Đức chi khoảng 5800 Euro cho một học sinh.
Kể từ năm 2014, chính quyền Đức đã bỏ việc thu học phí đại học, thậm chí cả sinh viên quốc tế cũng được miễn trừ. Không chỉ miễn học phí đối với sinh viên đại học, học sinh cũng không phải trả bất kì một khoản học phí nào. Hơn nữa, mỗi học sinh đều bắt buộc phải học hết lớp 9. Ước tính trung bình hàng năm nước Đức chi khoảng 5800 Euro cho một học sinh.

6. 60% video trên Youtube bị chặn

Khoảng 60% video trong tổng số 1.000 video phổ biến nhất trên YouTube bị chặn ở Đức.
Khoảng 60% video trong tổng số 1.000 video phổ biến nhất trên YouTube bị chặn ở Đức.

 7. Cấm chào kiểu phát xít Đức

Chào theo kiểu phát xít ở Đức sẽ có thể đối mặt với án tù 3 năm.
Chào theo kiểu phát xít ở Đức sẽ có thể đối mặt với án tù 3 năm.

 8. Khoản nợ “khủng”

Khoản nợ của Đức sau Chiến tranh thế giới 1 lên đến 96.000 tấn vàng. Đây quả là một con số cực kì
Khoản nợ của Đức sau Chiến tranh thế giới 1 lên đến 96.000 tấn vàng. Đây quả là một con số cực kì "khủng khiếp".

 9. Cấm đặt tên con là "Matti"

Tại Đức, các ông bố, bà mẹ không được phép đặt tên con là
Tại Đức, các ông bố, bà mẹ không được phép đặt tên con là "Matti" vì cái tên này không thể hiện rõ giới tính của đứa trẻ.

10. Tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Hiện Đức và Nhật Bản là hai quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Trong 5 năm qua, cứ 1.000 người dân ởĐức mới có 8 đứa trẻ được sinh ra.
Hiện Đức và Nhật Bản là hai quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Trong 5 năm qua, cứ 1.000 người dân ở Đức mới có 8 đứa trẻ được sinh ra.

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.