10 điều thú vị về ông già Noel

(Baonghean.vn) - Ông già Noel quê ở đâu? Tại sao ông lại mặc đồ đỏ? Lương của ông già Noel là bao nhiêu... Hãy cùng khám phá câu trả lời trong dịp Giáng Sinh này.

1. Quê hương của ông già Noel ở đâu?

Truyền thuyết kể lại rằng, Ông già Tuyết đầu tiên sống trên ngọn núi có hình lỗ tai phía Đông Lapland , trong rặng núi Korvatunturi vào những năm 1920 cùng với những chú lùn nên Ông có thể nghe được hết mọi điều ước của trẻ em trên thế giới.
Ông già Tuyết đầu tiên sống trên ngọn núi có hình lỗ tai phía Đông Lapland, trong rặng núi Korvatunturi vào những năm 1920.

Truyền thuyết kể lại rằng, Ông già Tuyết đầu tiên sống trên ngọn núi có hình lỗ tai phía Đông Lapland , trong rặng núi Korvatunturi vào những năm 1920 cùng với những chú lùn nên ông có thể nghe được hết mọi điều ước của trẻ em trên thế giới.

Thành phố Rovanimei, thủ phủ của vùng Lapland được xem là "quê" của ông già Noel. Làng nằm gần vành đai Bắc Cực là nơi sinh sống và làm việc quanh năm của ông. Ngôi làng có rất nhiều điểm thăm quan như văn phòng ông già Noel, nơi ở của các chú lùn, bưu điện ông già Noel, lò bánh Giáng sinh… Mọi hoạt động trong làng rất sôi động và chào đón hàng trăm ngàn khách du lịch đến thăm vào mỗi dịp Giáng Sinh.

2. Tại sao ông già Noel mặc bộ đồ màu đỏ?

Một trong nhiều mẫu quảng cáo của hãng Coca Cola. Ảnh: Thefactsite.
Một trong nhiều mẫu quảng cáo của hãng Coca Cola. Ảnh: Thefactsite.

Trong lịch sử văn học, ông già Noel từng được gắn với bộ y phục màu xanh vì người phương Tây cho rằng, đó là màu báo hiệu mùa xuân đến; cho cây cối, gia súc sinh sôi, nảy nở.

Năm 1930, CocaCola đã chọn Ông già Noel làm đại diện cho chiến dịch quảng cáo mùa Giáng Sinh năm đó của hãng. Thời điểm đấy, Ông già Noel chưa thực sự nổi tiếng. Để quảng bá thương hiệu, CocaCola tạo nên một Ông già Noel mặc áo đỏ, màu truyền thống của hãng, vui vẻ cầm trên tay chai CocaCola.

Thật không ngờ, sản phẩm được nhiều người tiêu dùng ủng hộ hơn. Và cứ thế, năm này qua năm khác, CocaCola lại tiếp tục duy trì và đánh bóng một hình ảnh Ông già Noel mặc áo đỏ trắng. 

3. Tại sao ông già Noel lại chui vào từ ống khói?

Theo truyền thuyết, ông già Noel thường chui qua ống khói để mang quà cho các em nhỏ vào đêm Giáng sinh. Ảnh minh họa: Zavtoski.
Theo truyền thuyết, ông già Noel thường chui qua ống khói để mang quà cho các em nhỏ vào đêm Giáng sinh. Ảnh minh họa: Zavtoski.

Truyền thống Ông già Noel chui ống khói vào nhà tặng quà cho các em bé phổ biến ở nhiều nước châu Âu. Theo truyền thống ở Bắc Âu khi chưa có Thiên chúa giáo, thần Odin thường vào nhà qua ống khói và bếp lửa vào ngày hạ chí. Trong truyện dân gian Befana của người Ý, phù thủy tặng quà bị bụi than phủ khắp người vì chui qua ống khói vào nhà tặng quà cho trẻ em.

Trong câu chuyện về Thánh Nicholas, vị thánh này ném đồng tiền qua cửa sổ, và phiên bản sau đó là chui qua ống khói khi ông thấy cửa sổ bị khóa. Trong bức tranh Ngày lễ thánh Nicholas của họa sĩ người Hà Lan Jan Steen, nhiều người lớn và trẻ nhỏ ngước lên nhìn ống khói với khuôn mặt chờ đợi háo hức, trong khi những đứa trẻ khác chơi đồ chơi vui vẻ.

4. Có cả một làng của các Ông già Noel

Ngôi làng của các ông già Noel đẹp như trong mơ tại Phần Lan.
Ngôi làng của các ông già Noel đẹp như trong mơ tại Phần Lan.

Ngôi làng Ông già Noel nằm ở thành phố Rovaniemi, tỉnh Lapland, Phần Lan. Đó là một vùng đất với đầy đủ những gì mà người ta có thể tưởng tượng về một vùng đất biệt lập dành cho các Santa Claus. Ngôi làng mang tên Santa Clause Village tồn tại hơn 20 năm nay và thu hút số đông khách du lịch tới thăm quan.

Trụ sở bưu điện ở nơi này nhận hơn 32.000 lá thư mỗi dịp Giáng sinh hàng năm và kèm theo đó, các Santa Claus sẽ có nhiệm vụ trả lời từng bức thư một. Trong ngôi làng được xây dựng khoảng 40 khu nhà gỗ, đủ rộng để các gia đình tới đây nghỉ dưỡng mỗi mùa Noel.

5. Ông già Noel có thể còn giàu hơn Bill Gates

Chi phí sản xuất đồ chơi tiêu tốn của ông già Noel hơn 24 tỷ USD mỗi năm.
Chi phí sản xuất đồ chơi tiêu tốn của ông già Noel hơn 24 tỷ USD mỗi năm.

Theo nghiên cứu của công ty Design by Soap thì ông già Noel đã chi tiêu tổng cộng hơn 24 tỷ USD mỗi năm. Phần lớn chi phí khổng lồ này tới từ công việc quan trọng nhất của bất kỳ ông già Noel nào: Sản xuất đồ chơi.

Dựa trên dữ liệu dân số của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 2,4 tỷ trẻ em trong độ tuổi 17 hoặc trẻ hơn trên thế giới. Trung bình chi phí sản xuất, đóng gói chỉ 1 món đồ chơi cho 1 đứa trẻ có thể lên tới 10 USD. Nếu nhân với tổng tất cả số lượng trẻ em kể trên thì công việc đó ngốn tổng cộng 24,3 tỷ USD.

6. Lương của ông già Noel là bao nhiêu?

Những công việc của ông già Noel thì tương ứng với các công việc của một kỹ sư công nghiệp và có thể được trả lương lên tới 116.742 ngàn đô la Mỹ một năm.
Những công việc của ông già Noel thì tương ứng với các công việc của một kỹ sư công nghiệp và có thể được trả lương lên tới 116.742 ngàn đô la Mỹ một năm.

Những công việc của ông già Noel thì tương ứng với các công việc của một kỹ sư công nghiệp và có thể được trả lương lên tới 116.742 ngàn đô la Mỹ một năm. Bên cạnh đó, ông già Noel còn có thể làm phi công, ít nhất là ông sử dụng kỹ năng này một năm một lần mỗi khi phải ném mấy món quà tặng vào các ống khói.

Sau khi đã liệt kê ra tới 15 loại công việc mà ông già Noel có thể làm, người ta bắt đầu tính lương theo giờ công và tính sơ sơ lương theo năm thì nếu có ai đó chịu trả lương cho ông già Noel, ông chủ này sẽ phải chi ra 140.000 đô la Mỹ.

7. Ông già Noel có tuổi nghề nhiều nhất nước Anh

Ray Hulse, 73 tuổi, đã có 55 năm đóng vai ông già Noel phát quà cho trẻ em trên khắp hạt Shropshire, Anh.
Ray Hulse, 73 tuổi, đã có 55 năm đóng vai ông già Noel phát quà cho trẻ em trên khắp hạt Shropshire, Anh.

Người đàn ông 73 tuổi đã có 55 năm đóng vai ông già Noel và vẫn có ý định tiếp tục công việc này tới năm 100 tuổi. Đó là ông Ray Hulse. Ông bắt đầu đóng vai ông già Noel từ năm 1962, khi 18 tuổi. Hàng chục năm nay, ông đã mang quà tặng và niềm vui tới hàng nghìn trẻ em trong ngày lễ Giáng sinh, theo Sun.

Ông Hulse năm nay 73 tuổi, là một bưu tá về hưu. Ông có hai con và một cháu, sống tại thị trấn Bridgnorth, hạt Shorpshire, miền tây nước Anh. Là người luôn yêu lễ Giáng sinh, ông tâm sự vẫn định làm ông già Noel cho tới khi 100 tuổi. Sau khi con trai Nicolas qua đời năm 2012, ông bắt đầu gây quỹ cho trẻ em ở bệnh viện nhi Hy vọng. Tới nay, ông đã quyên góp được gần 70.000 USD.

8. Bộ sưu tập “ông già Noel” tiền tỷ độc nhất thế giới

Theo chia sẻ của James Rahe, sưu tập ông già Noel là một phần cuộc sống của anh. Chỉ riêng năm nay, anh đã mang về cho “bảo tàng” của mình thêm 500 thành viên mới.
Theo chia sẻ của James Rahe, sưu tập ông già Noel là một phần cuộc sống của anh. Chỉ riêng năm nay, anh đã mang về cho “bảo tàng” của mình thêm 500 thành viên mới.

Là một người có niềm đam mê đặc biệt với ông già Noel, anh chàng người Mỹ James Rahe đã cùng bố thu thập những món đồ lưu niệm Santa Claus từ khi còn là một cậu nhóc. Đến thời điểm hiện tại, ở tuổi 37, James đã có cho mình một bộ sưu tập độc nhất trị giá hơn 100.000 USD.

James Rahe cùng vợ mình là Megan hiện đang trưng bày hơn 4000 món đồ lưu niệm ông già Noel tại một không gian riêng, được bày biện y hệt như viện bảo tàng. Thậm chí, anh còn mở các tour tham quan dành cho người có cùng đam mê hay thậm chí bất kỳ ai hiếu kỳ, tại “bảo tàng” Santa Claus này.

9.Vợ của Ông già Noel là ai?

 

Ông già Noel được cho là xuất thân từ Thánh Nicholas, Cha Giáng Sinh, Kris Kringle, Sinter Klass, Pere Noel... từ cách đây rất lâu. Còn Bà già Noel còn được gọi là Mẹ Giáng sinh, Mary Christmas, Jessica Mary, Dolores, Matha, Goody, Maya, Anwyn hay Layla.

Ông già Noel không phải lúc nào cũng có Bà già Noel ở cạnh. Trên thực tế, người ta vẫn thường nghĩ rằng Santa Claus là một ông già độc thân cho đến năm 1849, khi James Rees xuất bản một mẩu chuyện ngắn với tên gọi "Huyền thoại đêm Giáng Sinh", trong đó đề cập đến việc Ông già Noel đã có vợ.

10. Ứng dụng theo dõi Ông già Noel
 

Nhiều bậc phụ huynh và trẻ em đã quá quen thuộc với ứng dụng theo dõi Ông già Noel (Santa Tracker), nhưng không mấy ai biết rằng ứng dụng thông minh này xuất phát từ một lỗi in ấn.

Năm 1955, thay vì cung cấp số điện thoại để trẻ em có thể nói chuyện với Ông già Noel, một quảng cáo của Sears lại in nhầm số điện thoại dẫn đến Giám đốc Điều hành của không quân Hoa Kỳ – đại tá Harry Shoup. Ông đã yêu cầu nhân viên của mình cập nhật cho trẻ em tình hình di chuyển của Ông già Tuyết, từ đó hình thành ứng dụng thú vị của chúng ta ngày hôm nay.

Kim Ngọc
(Tổng hợp)

tin mới

Tướng Pháp tiết lộ về ý đồ của Zelensky ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt

Tướng Pháp tiết lộ về ý đồ của Zelensky ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt

Nếu Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nắm quyền chỉ đạo các hoạt động ở mặt trận, loại bỏ Tổng tư lệnh Zaluzhny, điều này sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc cho đất nước, Tướng Nicolas Richoux, cựu chỉ huy lữ đoàn xe tăng số 7 của Pháp nhận định. Ấn phẩm L'Express trích dẫn lời ông.

Ukraine đang thua trong lĩnh vực đạn dược

Ukraine đang thua trong lĩnh vực đạn dược

(Baonghean.vn) - Business Insider cho biết, nếu không có thêm sự viện trợ từ phương Tây, Ukraine có nguy cơ thua trong lĩnh vực đạn dược - điều có thể dẫn đến thất bại trong cuộc xung đột. Hiện tại, Lực lượng vũ trang Ukraine phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo, buộc phải dự trữ.

Việc Ukraine gia nhập NATO là 'cú tát' vào Nga

Việc Ukraine gia nhập NATO là 'cú tát' vào Nga

(Baonghean.vn) - Thượng nghị sĩ Mỹ Rand Paul chỉ trích các nghị sĩ Quốc hội từ chối bất kỳ bước đi nào, dù là nhỏ nhất để cải thiện mối quan hệ với Nga. Trong khi đó, việc Ukraine gia nhập NATO đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ sẽ đến và đi trên lãnh thổ Ukraine. Và đó sẽ là "cú tát" với Nga. 

Triều Tiên tổ chức tập trận pháo binh gần đảo biên giới của Hàn Quốc ngày thứ 3 liên tiếp

Triều Tiên tổ chức tập trận pháo binh gần đảo biên giới của Hàn Quốc ngày thứ 3 liên tiếp

(Baonghean.vn) - Đại diện Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, quân đội Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận pháo binh ngày thứ ba liên tiếp trong ngày 7/1, bắn khoảng 90 quả đạn pháo vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của nước này gần đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.