10 món đồ phái mạnh không nên mặc ra đường

Theo An Yên (Vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Áo cổ chữ V quá sâu, quần ôm sát... khiến bạn dễ lộ nhược điểm của cơ thể và trông kém sang trọng.

1. Sơ mi kết hợp với áo len mỏng

10 món đồ phái mạnh không nên mặc ra đường   ảnh 1

Không có gì sai khi bạn kết hợp áo sơ mi với áo len nhưng bạn cần lưu ý tới độ dày của chất liệu. Len quá mỏng sẽ làm các đường gấp, màu sắc và cúc áo sơ mi bên trong bị lộ ra. Điều này sẽ khiến bạn có vẻ ngoài lôi thôi. 

Cách khắc phục đơn giản là bạn hãy mua áo len chất liệu tốt và dày dặn. Bạn phải thử mặc chiếc áo đó ngay bên ngoài áo sơ mi và soi gương xem chúng có phù hợp và khiến bạn cảm thấy thoải mái không. 

2. Áo vest giống rèm cửa

10 món đồ phái mạnh không nên mặc ra đường   ảnh 2

Những bộ vest rực rỡ giống rèm cửa hay họa tiết cầu kỳ không còn hợp mốt. Tương tự như vậy, những chiếc áo sơ mi màu sắc chói mắt cũng đã lỗi thời. Thời trang hiện đại hướng tới sự đơn giản và thoải mái, không còn chỗ cho những món đồ gây chú ý vì quá nổi. 

Nếu thấy những màu cơ bản như đen, xanh, ghi không cá tính, bạn có thể thêm một số chi tiết như thắt lưng hay cà vạt màu khác biệt. Ngoài ra, một bộ đồ màu sáng hơn như xanh nhạt, kem cũng là lựa chọn phù hợp. 

3. Áo cổ chữ V quá sâu

10 món đồ phái mạnh không nên mặc ra đường   ảnh 3

Áo cổ rộng và sâu sẽ làm lộ phần ngực của bạn và thường trông không đẹp mắt, trừ khi bạn là vận động viên có thể hình đẹp. Bởi vậy, nếu bạn là một anh chàng thích phong cách trẻ trung và muốn chọn đồ mặc tiện lợi cho mùa hè, hãy chọn áo phông cotton. Chất liệu tự nhiên với phom dáng khỏe khoắn sẽ khiến bạn vẫn hấp dẫn mà không làm lộ nhược điểm của mình. 

4. Quần jean ôm sát

10 món đồ phái mạnh không nên mặc ra đường   ảnh 4

Những chiếc quần jean bó sẽ làm mọi thứ từ thắt lưng trở xuống của bạn lộ ra rõ nhất, kể cả các nhược điểm. Giờ đây, chúng không còn hợp mốt và cần loại bỏ ngay khỏi tủ. Nếu bạn vẫn thích kiểu quần này và muốn chỉn chu hơn, hãy chọn quần ôm từ đầu gối xuống tới cổ chân. 

5. Mặc quần thể thao ra phố

10 món đồ phái mạnh không nên mặc ra đường   ảnh 5

Trang phục tập luyện được thiết kế để sử dụng khi chơi thể thao. Đó sẽ là một ý tưởng tồi tệ khi bạn mặc chúng đi khắp thành phố hoặc tới một buổi hẹn hò. 

Nếu vẫn muốn chọn quần thoải mái không kém đồ thể thao, bạn hãy mua quần có kẻ sọc ở bên cạnh hoặc may từ vải cotton. Bạn trông vẫn sành điệu, trẻ trung và khỏe mạnh như vận động viên. 

6. Áo da cổ lông

10 món đồ phái mạnh không nên mặc ra đường   ảnh 6

Dù chiếc áo khoác da lót lông có đắt tiền thế nào, bạn cũng đừng mặc chúng ra đường nữa. Phong cách này khiến bạn trông già thêm vài tuổi và có vẻ tăng thêm nhiều cân. Quý ông lịch lãm chỉ cần một chiếc áo khoác dạ mùa đông cổ điển là đủ. 

7. Áo phao kết hợp với bộ vest

10 món đồ phái mạnh không nên mặc ra đường   ảnh 7

Sự kết hợp một bộ vest, giày da với chiếc áo khoác to là sự kết hợp sai. Chúng sẽ khiến bạn trông luộm thuộm, giảm giá trị của bộ quần áo sang trọng. Thay vào đó, tùy thuộc vào thời tiết mà bạn lựa chọn ra những kiểu áo khoác cổ điển bằng dạ, da, lót bông...  

8. Áo da đính đá, nhiều khóa 

10 món đồ phái mạnh không nên mặc ra đường   ảnh 8

Các loại đồ đính kèm quần áo như đinh, đá, khóa là những thứ không còn được ưa chuộng trong cả thời trang của nam và nữ. Điều này đặc biệt đúng với những chiếc áo da. Trước đây, những kiểu áo khác lạ này phổ biến tới mức gây cảm giác nhàm chán. Nếu thích phong cách "bụi bặm", bạn chọn một chiếc áo bò hoặc áo da màu sắc và thiết kế truyền thống. 

9. Thắt lưng có khóa cầu kỳ

10 món đồ phái mạnh không nên mặc ra đường   ảnh 9

Dù đã lạc mốt nhưng kiểu thắt lưng với khóa quá nổi bật vẫn được nhiều người chọn. Tuy nhiên, chúng chỉ phù hợp với lớp thanh niên trong môi trường không cần không sự sang trọng. Ngoài ra, bạn cũng khó khi lựa chọn quần áo kết hợp với chúng. 

Cách đơn giản nhất cho bạn để luôn có vẻ ngoài thanh lịch là một chiếc thắt lưng da mà không có bất cứ chi tiết trang trí nào. 

10. Tất và giày màu đối lập

10 món đồ phái mạnh không nên mặc ra đường   ảnh 10

Điều kỵ nhất là bạn đi tất màu đen và giày màu trắng hoặc ngược lại. Sự đối lập giữa hai tông màu này khiến bạn hủy hoại hình ảnh thanh lịch của mình dù đồ có đắt tiền tới đâu. Bạn sẽ trông giống các cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Bởi vậy, hãy sáng tạo ra nhiều sự kết hợp màu sắc khác nhau nhưng tuyệt đối không được chọn sự đối lập hoàn toàn. 

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.