10 quốc gia nhiều đảo: hành trình giữa biển trời thế giới

Tạo Trí23/12/2025 18:57

Theo thống kê của WorldAtlas và World Population Review, các quốc gia Bắc Âu mới là nơi sở hữu nhiều đảo nhất thế giới, không phải Indonesia hay Philippines. Danh sách chỉ tính các đảo tự nhiên, gợi ý cho người yêu du lịch biển, hồ và cảnh quan hoang sơ.

Bạn có từng nghĩ Indonesia hay Philippines là quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới? Theo thống kê năm 2020 của WorldAtlas, đối chiếu dữ liệu cập nhật năm 2025 từ World Population Review và chỉ tính đảo tự nhiên, câu trả lời lại nghiêng hẳn về Bắc Âu với hàng trăm nghìn đảo lớn nhỏ.

Từ những quần đảo phủ băng đến cụm đảo núi lửa, từ vịnh hẹp răng cưa cho đến hệ thống hồ rộng mênh mông, mỗi quốc gia trong danh sách này mở ra một kiểu hành trình khác nhau. Dưới đây là 10 quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới, kèm gợi ý cách bạn có thể cảm nhận chúng như một người đi tìm trải nghiệm thay vì chỉ “check-in”.

1. Thụy Điển – 267.570 đảo giữa rừng và nước

Thụy Điển dẫn đầu với 267.570 đảo, dù chỉ có chưa đến 1.000 đảo có người sinh sống. Mạng lưới đảo nước ngọt và đảo biển đan cài với rừng thông, rừng lá kim tạo nên những mảng xanh liên tiếp trên bản đồ, đồng thời giúp quốc gia này xây dựng được vị thế vững chắc trong bảo tồn thiên nhiên.

10 quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới - 1

Khi di chuyển giữa các đảo, bạn sẽ liên tục đi qua những bờ đá thấp, bến tàu nhỏ và mảng rừng sát mép nước. Hành trình dễ chịu nhất là chọn một cụm đảo vừa phải, kết hợp đi thuyền, đạp xe và dừng lại ở vài làng nhỏ ven đảo để cảm nhận nhịp sống chậm rãi.

2. Na Uy – 239.057 đảo ôm trọn các vịnh hẹp

Na Uy sở hữu 239.057 đảo, kéo dài từ quần đảo Svalbard ở Bắc Cực cho tới những bãi đá ngầm ở miền nam. Đường bờ biển đặc trưng với vô số vịnh hẹp, các nhánh biển len sâu vào đất liền, làm địa hình bị chia cắt thành hàng trăm nghìn đảo và bán đảo.

10 quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới - 2

Các đảo nhỏ xen giữa vịnh hẹp, phông nền là núi cao và mặt nước phẳng lặng, tạo nên kiểu cảnh quan đặc trưng hiếm nơi nào có được. Với du khách, việc lựa chọn một tuyến vịnh hẹp kết hợp đảo gần bờ giúp hành trình đỡ phân tán, thay vì cố gắng “ôm” quá nhiều điểm trong một chuyến đi.

3. Phần Lan – 178.947 đảo trên biển và hồ

Phần Lan có 178.947 đảo, trải đều từ vùng biển ngoài khơi tới các khu vực hồ nội địa. Cũng giống các nước láng giềng Scandinavia, bờ biển và hệ thống hồ khiến địa hình Phần Lan bị chia cắt mạnh mẽ, tạo ra vô số mũi đất, bán đảo và đảo lớn nhỏ.

10 quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới - 3

Hành trình đi qua những hồ lớn, nơi đảo nổi lên như những đốm xanh giữa mặt nước, mang lại cảm giác gần gũi và yên tĩnh hơn so với biển khơi. Đây là lựa chọn phù hợp nếu bạn ưu tiên không gian tĩnh lặng, đi bộ đường ngắn và các hoạt động trên mặt nước nhẹ nhàng.

4. Canada – 52.455 đảo ở Bắc Cực và Thái Bình Dương

Canada đứng thứ tư với 52.455 đảo. Đường bờ biển Bắc Cực và Thái Bình Dương kéo dài tạo ra hàng chục nghìn đảo lớn nhỏ, trong đó có đảo Baffin – đảo lớn nhất Canada và lớn thứ 5 thế giới, cùng đảo Vancouver nổi tiếng ven bờ phía tây. Phần lớn đảo nằm ở vùng xa xôi, không có người sinh sống.

10 quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới - 4

Vì nhiều đảo hẻo lánh, hành trình thường xoay quanh những đảo có kết nối giao thông tốt hơn như Vancouver hoặc các khu vực bờ tây. Khi lên kế hoạch, bạn nên xác định rõ mình muốn ưu tiên cảnh quan biển hoang sơ, trải nghiệm gần đô thị hay kết hợp cả hai.

5. Mỹ – 18.617 đảo trải dài nhiều vùng khí hậu

Mỹ có 18.617 đảo, phân bố từ những đảo nhỏ dọc bờ biển Alaska, chuỗi đảo Florida Keys cho tới các lãnh thổ ngoài khơi Thái Bình Dương như Guam hay Samoa thuộc Mỹ. Số lượng đảo trải trên nhiều vĩ độ khác nhau, tạo nên sự đa dạng về cảnh quan và điều kiện thời tiết.

10 quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới - 5

Việc lựa chọn đảo ở Mỹ phụ thuộc nhiều vào phong cách chuyến đi: bạn có thể tìm cảm giác xa xôi, vắng vẻ tại những vùng gần cực, hoặc ưu tiên không khí nghỉ dưỡng, các hoạt động trên bãi cát và mặt nước ở những khu vực ấm áp hơn.

6. Indonesia – 17.504 đảo trong quốc gia quần đảo lớn nhất

Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, trải dài hơn 5.000 km dọc xích đạo với 17.504 đảo, có và không có người sinh sống. Nhiều đảo có nguồn gốc núi lửa, góp phần tạo nên cảnh quan đa tầng và đất đai màu mỡ. Sự phân tán về địa lý đi cùng với đa dạng văn hóa, địa chất và sinh học.

10 quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới - 6

Vì số lượng đảo quá lớn, cách tiếp cận hợp lý là chọn một vài cụm đảo thuận tiện di chuyển, kết hợp giữa đảo có trung tâm dịch vụ và đảo yên tĩnh hơn. Điều này cho phép bạn luân phiên trải nghiệm nhịp sống địa phương và những khoảng lặng gần thiên nhiên.

7. Nhật Bản – 14.125 đảo được đo lại bằng công nghệ mới

Trong nhiều thập kỷ, số lượng đảo chính thức của Nhật Bản gần như không thay đổi. Đến năm 2023, một cuộc khảo sát mới dựa trên công nghệ bản đồ hiện đại đã hơn gấp đôi con số trước đây. Hiện Nhật Bản được công nhận có 14.125 đảo, trải dài từ Hokkaido ở phía bắc xuống Okinawa ở phía nam.

10 quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới - 7

Việc số đảo được cập nhật cho thấy còn rất nhiều mảnh ghép địa lý nhỏ chưa được du khách biết đến rộng rãi. Khi lên lịch trình, bạn có thể kết hợp những đảo quen thuộc với một hai điểm ít người nhắc tới để có thêm góc nhìn mới về đời sống ven biển và văn hóa địa phương.

8. Australia – 8.222 đảo bao quanh lục địa

Thường được nhắc tới như một lục địa, nhưng ngoài phần đất chính, Australia còn có 8.222 đảo bao quanh. Tasmania là đảo lớn nhất và đông dân nhất, cùng với các cụm đảo ở eo biển Torres và vùng ven biển phía bắc, góp phần mở rộng không gian biển của quốc gia này.

10 quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới - 8

Với hành trình dài, nhiều du khách thường chọn một đảo lớn làm “căn cứ” rồi từ đó tách ra các chuyến đi ngắn trong ngày tới đảo nhỏ hoặc khu ven biển lân cận. Cách tổ chức này giúp giảm thời gian di chuyển liên tục mà vẫn trải nghiệm được sự thay đổi về cảnh quan.

9. Philippines – 7.641 đảo của một quốc gia quần đảo điển hình

Philippines có 7.641 đảo, trong đó hơn 2.000 đảo có người sinh sống. Các đảo phân bố trải dài trên biển Tây Thái Bình Dương, tạo nên nền văn hóa và hệ sinh thái phong phú, thường được nhắc tới như một ví dụ điển hình về quốc gia quần đảo.

10 quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới - 9

Sự đa dạng này cho phép bạn linh hoạt xây dựng hành trình: tập trung ở một vùng đảo với nhiều dịch vụ du lịch, hoặc di chuyển giữa các đảo khác nhau để cảm nhận sự thay đổi về ẩm thực, ngôn ngữ và nhịp sống.

10. Chile – khoảng 5.000 đảo ở vùng Patagonia phía nam

Chile khép lại danh sách với khoảng 5.000 đảo. Bờ biển Thái Bình Dương của quốc gia này kéo dài hàng nghìn km, đặc biệt là ở khu vực Patagonia phía nam, nơi địa hình vịnh hẹp dày đặc đã tạo nên hàng nghìn đảo lớn nhỏ. Phần lớn các đảo hẻo lánh, ít người sinh sống.

10 quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới - 10

Vùng đảo phía nam phù hợp với những ai tìm kiếm cảm giác xa xôi, ít dấu chân du khách. Trước khi lựa chọn hành trình, bạn nên lưu ý điều kiện di chuyển, khoảng cách giữa các điểm và mức độ hẻo lánh để đảm bảo phù hợp với kinh nghiệm đi lại của mình.

Một vài gợi ý lên kế hoạch cho hành trình nhiều đảo

Danh sách trên cho thấy số lượng đảo không chỉ là con số thống kê, mà còn gợi ý về phong cách trải nghiệm: Bắc Âu với mạng lưới đảo gắn với hồ và vịnh hẹp, Indonesia và Philippines với quốc gia quần đảo nhiệt đới, Canada và Chile với các đảo xa xôi, ít người sinh sống.

Khi lập kế hoạch, bạn có thể chọn cách tiếp cận theo cụm đảo thay vì theo quốc gia, ưu tiên những nơi có kết nối giao thông rõ ràng, sau đó mở rộng dần sang các đảo yên tĩnh hơn. Luôn kiểm tra kỹ phương án di chuyển giữa các đảo và chuẩn bị linh hoạt cho các thay đổi có thể xảy ra trong hành trình.

Bất kể bạn chọn điểm đến nào trong 10 quốc gia này, việc bước lên một hòn đảo – dù là giữa hồ nước ngọt hay ngoài khơi đại dương – luôn mang lại cảm giác tách mình khỏi nhịp sống thường ngày, mở ra những khung cảnh và câu chuyện hoàn toàn khác.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
10 quốc gia nhiều đảo: hành trình giữa biển trời thế giới
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO