10 quốc gia 'xả' khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới

(Baonghean.vn) - Biến đổi khí hậu gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sau đây là 10 nước "xả" khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới.

1. Trung Quốc

1: Theo số liệu của tổ chức Global Carbon Project, Trung Quốc là nước xả khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới, với 10.357 triệu tấn mỗi năm. Ảnh: Reuters
Theo số liệu của tổ chức Global Carbon Project, Trung Quốc là nước xả khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất thế giới, với 10.357 triệu tấn mỗi năm. Ảnh: Reuters

 2. Mỹ

Nước Mỹ đứng thứ hai với việc
Nước Mỹ đứng thứ hai với việc "xả" 5.414 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính CO2 mỗi năm. Ảnh: Reuters

 3. Ấn Độ

3: Ấn Độ thải 2.274 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm và đứng thứ 3 trong top 10 nước gây ô nhiễm không khí nhất thế giới. Ảnh: REUTERS
Ấn Độ thải 2.274 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm và đứng thứ 3 trong top 10 nước gây ô nhiễm không khí nhất thế giới. Ảnh: Reuters

4. Liên bang Nga

4: Liên bang Nga xếp thứ 4, với 1.617 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm. Ảnh: REUTERS
Liên bang Nga xếp thứ 4, với 1.617 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm. Ảnh: Reuters

 5.  Nhật Bản

5: Nhật Bản thải khoảng 1.237 triệu tấn khí CO2 mỗi năm và xếp thé 5 trên thế giới. Ảnh: REUTERS
Nhật Bản thải khoảng 1.237 triệu tấn khí CO2 mỗi năm và xếp thứ 5 trên thế giới. Ảnh: Reuters

6. CHLB Đức

6: Nước Đức xả khoảng 798 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm. Ảnh: REUTERS
Nước Đức xả khoảng 798 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm. Ảnh: Reuters

 7. Iran

7: Mỗi năm, Iran thải 648 triệu tấn CO2 và xếp thứ 7 trên thế giới. Ảnh: Reuters
Mỗi năm, Iran thải 648 triệu tấn CO2 và xếp thứ 7 trên thế giới. Ảnh: Reuters

8. Ả rập - Xê út

8: Ả-rập Xê-út xả khoảng 601 triệu tấn gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm và xếp thứ 8 trên thế giới. Ảnh: Reuters
8: Ả-rập Xê-út xả khoảng 601 triệu tấn gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm và xếp thứ 8 trên thế giới. Ảnh: Reuters

9. Hàn Quốc

9: Hàn Quốc xả khoảng 592 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm. Ảnh: Reuters
Hàn Quốc xả khoảng 592 triệu tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính mỗi năm. Ảnh: Reuters

10. Canada

10: Canada xả 557 triệu tấn khí thải CO2 và xếp thứ 10 trong số các nước chịu trách nhiệm lớn nhất về biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters
Canada xả 557 triệu tấn khí thải CO2 và xếp thứ 10 trong số các nước chịu trách nhiệm lớn nhất về biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters

 Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.