1.000 trẻ em Nghệ An và Thanh Hóa vui Đêm hội Trung Thu 2016

(Baonghean.vn) – Tối 11/9, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Hoa Sen, Báo Công an TP. HCM tổ chức chương trình “Mái ấm gia đình Việt - Đêm hội Trung thu 2016”.

Tham dự đêm hội, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Lê Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 1.000 em nhỏ đến từ hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Về phía Tập đoàn Hoa Sen có ông Võ Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen.

Các đại biểu tham dự chương trình.
Các đại biểu tham dự chương trình.

Đây là lần đầu tiên, chương trình “Mái ấm gia đình Việt - Đêm hội Trung thu” được tổ chức tại Nghệ An. Chương trình nhằm giao lưu, kết nối giữa các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em tại các làng trẻ SOS, trung tâm bảo trợ, trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó) tại hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, vào buổi chiều 11/9, 1.000 trẻ em đã được tham gia nhiều trò chơi dân gian, nhận các món quà Trung Thu ý nghĩa. 

Toàn cảnh chương trình
Toàn cảnh chương trình "Mái ấm gia đình Việt - Đêm hội Trung thu 2016".

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các đại biểu, nhà tài trợ, đội ngũ tình nguyện viên và đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng đã đến tham dự chương trình; gửi đến các cháu những tình cảm thân thương nhất và biểu dương, khen ngợi các cháu đã có nhiều cố gắng, tiến bộ trong học tập.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục trẻ là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ngành, đoàn thể, gia đình và các tổ chức kinh tế - xã hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen
Ông Võ Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại chương trình.

Thay mặt Tập đoàn Hoa Sen, ông Võ Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã gửi lời cảm ơn sự phối hợp của UBND tỉnh Nghệ An để tổ chức thành công chương trình. Thông qua chương trình, doanh nghiệp mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, giúp các em phấn đấu vươn lên trong học tập và có nghị lực vượt khó cho một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phương Chi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.