11 doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại Trường CĐ nghề Việt Nam-Hàn Quốc

(Baonghean.vn) - Lớp Cao đẳng khóa 8, Trung cấp khóa 6 của Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc có gần 800 sinh viên tốt nghiệp. Trong số này, có 300 sinh viên đã có việc làm ngay khi đang học ở nhà trường.

NGUT Nguyễn Duy Nam - Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Ảnh: Mỹ Hà
NGƯT Nguyễn Duy Nam - Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là một trong những kết quả được Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam thông báo tại Lễ Tổng kết trao bằng tốt nghiệp, giới thiệu việc làm Cao đẳng khóa 8, Trung cấp khóa 16, niên khóa 2014 - 2017 được tổ chức vào sáng 30/6/2017.

Cũng tại khóa học này, từ tháng 9/2016 - 5/2017 nhà trường đã tổ chức cho tất cả sinh viên của trường đi thực tập tốt nghiệp tại các công ty như Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Tập đoàn Hồng Hải, Tập đoàn Samsung Việt Nam…

Sau kỳ thực tập, các công ty đã thanh toán lương cho sinh viên và hỗ trợ cho nhà trường gần 8 tỷ đồng. Số sinh viên còn lại, ngay trong lễ tổng kết, 11 doanh nghiệp đã trực tiếp đến tuyển dụng và giới thiệu việc làm.

Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại buổi lễ tốt nghiệp của nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà
Các doanh nghiệp tuyển dụng lao động tại buổi lễ tốt nghiệp của nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp, NGƯT Nguyễn Duy Nam - Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao những đóng góp của sinh viên Cao đẳng khóa 8 và Trung cấp khóa 4. Với những nỗ lực cố gắng trong học tập và rèn luyện, nhà trường cũng kỳ vọng sau khi tốt nghiệp sinh viên của trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đem những điều đã học, được thực hành, thực tập để ứng dụng một cách tốt nhất vào cuộc sống./.   

Mỹ Hà

tin mới

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.