11 người giàu nhất thế giới năm 2017

(Baonghean.vn) - Tạp chí danh tiếng Forbes vừa công bố danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2017. Năm nay, tỷ phú Jeff Bezos - ông chủ của Amazon đã soán ngôi Bill Gates để lên ngôi vị số 1.

1. Jeff Bezos - Amazon

Đây là lần đầu tiên Jeff Bezos trở thành người giàu nhất thế giới. Doanh nhân 53 tuổi người Mỹ này đã sáng lập ra website bán lẻ hàng đầu thế giới Amazon.com. Không chỉ mạnh về bán lẻ, Amazon còn phát triển các sản phẩm công nghệ và sách điện tử. Ước tính, tài sản của Jeff Bezos là hơn 90,6 tỉ USD.
Đây là lần đầu tiên Jeff Bezos trở thành người giàu nhất thế giới. Doanh nhân 53 tuổi người Mỹ này đã sáng lập ra website bán lẻ hàng đầu thế giới Amazon.com. Không chỉ mạnh về bán lẻ, Amazon còn phát triển các sản phẩm công nghệ và sách điện tử. Ước tính, tài sản của Jeff Bezos là hơn 90,6 tỉ USD.
2. Bill Gates - Microsoft
Sau khi bị Jeff Bezos đánh bại, Bill Gates tụt xuống vị trí người giàu thứ hai thế giới. Có lẽ Bill Gates chính là vị tỉ phú nổi tiếng nhất từ cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Bill Gates là nhà sáng lập và cựu CEO của tập đoàn công nghệ Microsoft. Bill Gates là một trong những tấm gương thành công nổi tiếng nhất mọi thời đại, đặc biệt là câu chuyện bỏ học đại học Harvard để kinh doanh phần mềm và sáng lập Microsoft của ông.
Sau khi bị Jeff Bezos đánh bại, Bill Gates tụt xuống vị trí người giàu thứ hai thế giới. Có lẽ Bill Gates chính là vị tỉ phú nổi tiếng nhất từ cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Bill Gates là nhà sáng lập và cựu CEO của tập đoàn công nghệ Microsoft. Bill Gates là một trong những tấm gương thành công nổi tiếng nhất mọi thời đại, đặc biệt là câu chuyện bỏ học đại học Harvard để kinh doanh phần mềm và sáng lập Microsoft của ông.  Khối lượng tài sản của Bill Gates năm 2017 là 86 tỉ USD.

3.  Amancio Ortega - Zara

 Amancio Ortega - ông chủ của thương hiệu bán lẻ thời trang số một Zara là người giàu thứ 3 thế giới trong thời điểm hiện tại. So với ba tháng trước, khi tạp chí Forbes công bố 10 người giàu nhất thế giới lần gần đây nhất, Amancio Ortega tụt một bậc, từ vị trí số hai xuống vị trí số ba. Amancio Ortega cũng đã từng là người giữ ngôi vị người giàu nhất thế giới vào tháng 10 năm 2015 và tháng 9 năm 2016. Là nhà sáng lập và sở hữu thương hiệu thời trang nổi tiếng của Tây Ban Nha: Zara, nhưng Amancio Ortega lại là người có lối sống giản dị và kín đáo, ít xuất hiện trước truyền thông.
Amancio Ortega - ông chủ của thương hiệu bán lẻ thời trang số một Zara là người giàu thứ 3 thế giới trong thời điểm hiện tại. Amancio Ortega cũng đã từng là người giữ ngôi vị người giàu nhất thế giới vào tháng 10 năm 2015 và tháng 9 năm 2016. Là nhà sáng lập và sở hữu thương hiệu thời trang nổi tiếng của Tây Ban Nha: Zara, nhưng Amancio Ortega lại là người có lối sống giản dị và kín đáo, ít xuất hiện trước truyền thông. Được biết, Amancio Ortega thường chỉ mặc quần áo đơn giản và không phải là sản phẩm đến từ bất kỳ thương hiệu thời trang nổi tiếng nào, kể cả Zara. Tổng số tài sản của Amancio Ortega lúc này là 85,5 tỉ USD.

 4. Warren Buffett - Berkshire Hathaway

 Warren Buffett - người được mệnh danh là
Warren Buffett - người được mệnh danh là "Ông trùm sàn chứng khoán phố Wall". Warren Buffett hiện đang là cổ đông lớn nhất kiêm CEO của công ty Berkshire Hathaway. Warren Buffett nổi tiếng với những triết lý đầu tư kiên định, từ một doanh nhân tầm trung ở phố Wall đã nhanh chóng trở thành một huyền thoại. Những triết lý kinh doanh của Warren Buffett đã trở nên nổi tiếng không thua kém gì Bill Gates, Steve Jobs, ông cũng được tạp chí TIME đưa vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Trị giá tài sản Warren Buffett đang sở hữu là 74,3 tỉ USD.

5. Mark Zuckerberg - Facebook

Tỉ phú trẻ sinh năm 1984 này chính là người sáng lập nên công ty Facebook - mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay. Mark Zuckerberg cùng những người bạn đã sáng lập ra Facebook từ năm 2004, khi còn là sinh viên của Đại học Harvard. Hiện nay, Mark Zuckerberg vẫn đang kiêm nhiệm vị trí CEO của Facebook và mạng xã hội này hứa hẹn sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai, là một trong những đầu tàu tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện tổng số giá trị tài sản của Mark Zuckerberglà 72,2 tỉ USD
Tỉ phú trẻ sinh năm 1984 này chính là người sáng lập nên công ty Facebook - mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay. Mark Zuckerberg cùng những người bạn đã sáng lập ra Facebook từ năm 2004, khi còn là sinh viên của Đại học Harvard. Hiện nay, Mark Zuckerberg vẫn đang kiêm nhiệm vị trí CEO của Facebook và mạng xã hội này hứa hẹn sẽ còn tiếp tục phát triển trong tương lai, là một trong những đầu tàu tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hiện tổng số giá trị tài sản của Mark Zuckerberglà 72,2 tỉ USD

 6. Carlos Slim Helu - Telmex

Carlos Slim Helu là một thương nhân người Mexico gốc Liban, Châu Á. Ông chính là
Carlos Slim Helu là một thương nhân người Mexico gốc Liban, Châu Á. Ông chính là "ông trùm viễn thông" Nam Mỹ. Năm 1990, Carlos Slim Helu trở thành ông chủ của hãng truyền thông Telmex lớn nhất Châu Mỹ Latin. Telmex là một trong những tập đoàn viễn thông đầu tiên trên thế giới phát triển dịch vụ ADSL thịnh hành vào cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000. Carlos Slim Helu hiện đang là nhân vật chi phối toàn bộ hệ thống viễn thông ở Mexico và có tầm ảnh hưởng lớn nhất khu vực Mỹ Latin. Tổng tài sản của Carlos Slim Helu là 69,7 tỉ USD.
7. Larry Ellison - Oracle
Larry Ellison tên thật là Lawrence Joseph Ellison, là một tỉ phú người Mỹ, nhà sáng lập và CEO của tập đoàn Oracle chuyên hoạt động về phần mềm quản trị. Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, Larry Ellison đã tham gia vào dự án xây dựng data cho CIA, mang tên là Oracle. Năm 1979, Larry Ellison và dự án Oracle không còn được CIA tài trợ, ông cùng các cộng sự của mình đã thành lập Phòng thí nghiệm phát triển phần mềm và thành lập công ty Oracle, phát triển hệ thống phần mềm quản trị trong tổ chức và doanh nghiệp. Oracle đã đạt thành công lớn trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, khi phần mềm của công ty này được hầu hết những công ty, tập đoàn lớn trên thế giới áp dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, Oracle vẫn là thương hiệu phần mềm quản trị được nhiều công ty, tập đoàn áp dụng nhất trên thế giới. Điều này giúp Larry Ellison có tổng tài sản lên đến 62,1 tỉ USD.
Larry Ellison tên thật là Lawrence Joseph Ellison, là một tỉ phú người Mỹ, nhà sáng lập và CEO của tập đoàn Oracle chuyên hoạt động về phần mềm quản trị. Oracle đã đạt thành công lớn trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, khi phần mềm của công ty này được hầu hết những công ty, tập đoàn lớn trên thế giới áp dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, Oracle vẫn là thương hiệu phần mềm quản trị được nhiều công ty, tập đoàn áp dụng nhất trên thế giới. Điều này giúp Larry Ellison có tổng tài sản lên đến 62,1 tỉ USD.

8. Michael Bloomberg - Bloomberg L.P.

Michael Bloomberg là nhà sáng lập và cổ đông lớn nhất của Bloomberg L.P. - một công ty truyền thông về tin tức tài chính và dịch vụ thông tin. Đây là một trong những kênh truyền hình, tạp chí và website tài chính, chứng khoán uy tín nhất ở Mỹ, được đông đảo giới doanh nhân, đầu tư theo dõi. Michael Bloomberg cũng là một chính khách, từng là thị trưởng thành phố New York, đảng viên Đảng dân chủ (đến năm 2001) và đảng viên Đảng cộng hòa (từ năm 2001 đến 2009) và chính trị gia độc lập (từ 2009 trở đi). Michael Bloomberg sở hữu khối lượng tài sản trị giá 53,3 tỉ USD.
Michael Bloomberg là nhà sáng lập và cổ đông lớn nhất của Bloomberg L.P. - một công ty truyền thông về tin tức tài chính và dịch vụ thông tin. Đây là một trong những kênh truyền hình, tạp chí và website tài chính, chứng khoán uy tín nhất ở Mỹ, được đông đảo giới doanh nhân, đầu tư theo dõi. Michael Bloomberg cũng là một chính khách, từng là thị trưởng thành phố New York, đảng viên Đảng dân chủ (đến năm 2001) và đảng viên Đảng cộng hòa (từ năm 2001 đến 2009) và chính trị gia độc lập (từ 2009 trở đi). Michael Bloomberg sở hữu khối lượng tài sản trị giá 53,3 tỉ USD.

 9.Bernard Arnault - Louis Vuitton

Bernard Arnault được mệnh danh là
Bernard Arnault được mệnh danh là "ông trùm thời trang" - người sở hữu các thương hiệu thời trang sang trọng và nổi tiếng thế giới như Christian Dior, Givenchy và đặc biệt là Louis Vuitton. Bernard Arnault đã từng kinh doanh trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng, khách sạn. Tuy nhiên, bước tiến lớn nhất của Bernard Arnault đó là việc ông kinh doanh vào lĩnh vực thời trang, mua lại các hãng thời trang như Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy cùng hàng chục thương hiệu thời trang danh tiếng khác. Số tài sản của doanh nhân người Pháp này lên đến 53 tỉ USD.
10. Anh em nhà Koch - Koch Industries
Anh em nhà Koch là những người sáng lập và sở hữu Koch Industries, bao gồm Charles Koch và David Koch. Koch Industries chính là tập đoàn công nghiệp dầu khí lớn nhất nước Mỹ, với 6.400 km đường ống dẫn dầu công suất lớn, được vận hành bởi 60.000 nhân viên. Anh em nhà Koch mà đặc biệt là Charles Koch chính là một trong những doanh nhân quyền lực nhất nước Mỹ, thậm chí có người còn coi như quyền lực ngang hàng với tổng thống Mỹ bởi sức mạnh và tầm quan trọng của tập đoàn Koch Industries. Dù là một tập đoàn lớn mạnh như vậy, Koch Industries lại là một tập đoàn tư nhân chứ không phải cổ phần. Charles Koch đã từng nói rằng
Anh em nhà Koch là những người sáng lập và sở hữu Koch Industries, bao gồm Charles Koch và David Koch. Koch Industries chính là tập đoàn công nghiệp dầu khí lớn nhất nước Mỹ, với 6.400 km đường ống dẫn dầu công suất lớn, được vận hành bởi 60.000 nhân viên.  Dù là một tập đoàn lớn mạnh như vậy, Koch Industries lại là một tập đoàn tư nhân chứ không phải cổ phần. Charles Koch đã từng nói rằng "Muốn Koch Industries lên sàn thì trước tiên phải bước qua xác của tôi". Hiện khối lượng tài sản của Anh em nhà Koch rơi vào khoảng 48,5 tỉ USD mỗi người.
Kim Ngọc
(Tổng hợp)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.