Quốc tế

11 vụ tấn công cản trở cuộc chiến chống Ebola tại Congo

Hoàng Linh 25/08/2026 07:08

Các vụ tấn công nhằm vào nhân viên và tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ đang gây thêm trở ngại cho nỗ lực kiểm soát dịch Ebola tại Congo, trong bối cảnh số ca tử vong tiếp tục ở mức cao.

Dịch Ebola tại Congo đối mặt làn sóng bạo lực

Ngày 24/8, Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cùng Hội Chữ thập đỏ CHDC Congo và Uganda lên án các vụ tấn công khiến 6 nhân viên tham gia công tác phòng, chống Ebola bị thương chỉ trong tuần qua.

afp__20260821__c67n8cr__v1__highres__filesdrchealthebolaun.jpg
Nhân viên y tế khử trùng cho người dân tại Trung tâm Điều trị Ebola Rwapara ở Bunia, miền Đông CHDC Congo, trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng nhanh chóng. Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 17/8, một đoàn xe của Hội Chữ thập đỏ Uganda đang hỗ trợ ứng phó dịch Ebola bị tấn công tại tỉnh Ituri, tâm dịch hiện nay. Một người bị thương nặng, trong khi hai xe cứu thương bị ném đá và phá hoại.

Một ngày sau, hai tình nguyện viên bị thương khi thực hiện việc mai táng tại tỉnh Haut-Uele. Đến ngày 19/8, tại Beni, tỉnh Bắc Kivu, thêm 3 tình nguyện viên bị tấn công và bị thương, trong khi thiết bị phục vụ công tác chống dịch bị phá hủy.

Kể từ khi đợt dịch được công bố ngày 15/5, đã có 12 tình nguyện viên đã bị thương trong 11 vụ bạo lực, nhiều xe cứu thương và thiết bị ứng phó khẩn cấp bị hư hại hoặc phá hủy.

Bạo lực gây khó cho nỗ lực kiểm soát Ebola

Hội Chữ thập đỏ cảnh báo mỗi nhân viên bị thương, mỗi xe cứu thương hay thiết bị bị phá hủy đều làm giảm khả năng cung cấp dịch vụ y tế và cứu trợ khẩn cấp, khiến thêm nhiều người gặp nguy hiểm và dịch bệnh khó được kiểm soát.

Tình hình đặc biệt đáng lo ngại tại miền Bắc và miền Đông CHDC Congo, nơi cơ sở hạ tầng y tế còn hạn chế và nhiều nhóm vũ trang đã hoạt động trong nhiều thập kỷ.

Căng thẳng cũng xuất hiện giữa lực lượng phòng chống dịch và một số cộng đồng địa phương liên quan đến việc xử lý thi thể người tử vong do Ebola. Do virus lây qua tiếp xúc với dịch cơ thể, việc mai táng nạn nhân phải tuân thủ các quy trình an toàn nghiêm ngặt.

WHO kêu gọi thực hiện giãn cách xã hội

Đợt bùng phát lần này do chủng virus Ebola Bundibugyo hiếm gặp gây ra, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu. Đây là đợt bùng phát Ebola lớn nhất trong lịch sử CHDC Congo.

afp__20260822__c6a32x4__v1__highres__drcongohealthepidemicvirustransport.jpg
Hành khách và tiểu thương xếp hàng tại cảng Bende-Bende, một trong những cửa ngõ chính vào thủ đô CHDC Congo, ngày 20/8/2026, trong bối cảnh nước này đối mặt đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất lịch sử. Ảnh: AFP

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), CHDC Congo đã ghi nhận 5.375 ca mắc Ebola được xác nhận, trong đó 2.557 người tử vong.

Ngày 24/8, WHO kêu gọi chính quyền áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nhằm hạn chế virus lây lan, đồng thời giảm bớt thủ tục để các đội ngũ y tế và nguồn cung quốc tế nhanh chóng vào nước này.

WHO cũng đề nghị thiết lập các điểm kiểm soát giao thông để kiểm tra y tế tại những khu vực dịch đang lây lan và hạn chế xe máy chỉ chở một hành khách.

Nguồn AFP
http://doc.afp.com/C6DB7CQ
Copy Link
http://doc.afp.com/C6DB7CQ
0 0 0
x
11 vụ tấn công cản trở cuộc chiến chống Ebola tại Congo
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO