12 lễ hội độc đáo trong năm trên thế giới

(Baonghean.vn) - Lễ hội diễn ra trong suốt cả năm và trên toàn thế giới. Mỗi lễ hội đều mang một đặc trưng của từng quốc gia, dân tộc. Sau đây là 10 lễ hội độc đáo trong năm của một số quốc gia trên thế giới.

Tháng Giêng:  Lễ hội Carnival Cape Minstrel - tại Cape Town, Nam Phi

Lễ hội này có lịch sử hơn 100 năm, lễ hội đường phố này là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới. Được tổ chức vào ngày 2/1 hàng năm, hàng nghìn người với trang phục tươi sáng. Đến với Carnival Cape Minstrel bạn sẽ được đắm chìm trong không gian vũ hội này tràn ngập âm nhạc rộn ràng để chào đón năm mới, những điệu nhảy múa vô cùng đẹp mắt của các vũ công và những màn trình diễn các trang phục lễ hội công phu và sặc sỡ đủ mọi màu sắc.
Lễ hội này có lịch sử hơn 100 năm, lễ hội đường phố này là một trong những lễ hội lớn nhất thế giới. Được tổ chức vào ngày 2/1 hàng năm, hàng nghìn người với trang phục tươi sáng. Đến với Carnival Cape Minstrel bạn sẽ được đắm chìm trong không gian vũ hội này tràn ngập âm nhạc rộn ràng để chào đón năm mới, những điệu nhảy múa vô cùng đẹp mắt của các vũ công và những màn trình diễn các trang phục lễ hội công phu và sặc sỡ đủ mọi màu sắc.

Tháng 2:  Lễ hội Carnival - Rio de Janeiro, Brazil

Được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, lễ hội đường phố Rio Carnival được biết đến như một “chương trình biểu diễn hoành tráng và hấp dẫn nhất trên trái đất”. Rio Carnival là lễ hội đường phố tràn ngập âm nhạc và những vũ điệu samba quyến rũ và hấp dẫn ở Brazil.
Được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, lễ hội đường phố Rio Carnival được biết đến như một “chương trình biểu diễn hoành tráng và hấp dẫn nhất trên trái đất”. Rio Carnival là lễ hội đường phố tràn ngập âm nhạc và những vũ điệu samba quyến rũ và hấp dẫn ở Brazil.

 Tháng 3: Lễ hội Holi Festival - Ấn Độ

Lễ hội Holi Festival là màu sắc nhất thế giới chính vì lẽ đó nó còn được gọi là lễ hội màu sắc. Nó là một ngày lễ Hindu cổ đại đánh dấu sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Holi được tổ chức vào ngày 23/3 năm hàng năm. Lễ hội bắt đầu với một buổi tối lửa trại và được theo sau bởi một buổi sáng đầy bột màu ném vào bất cứ ai và tất cả mọi người có mặt tại lễ hội.
Lễ hội Holi Festival là màu sắc nhất thế giới chính vì lẽ đó nó còn được gọi là lễ hội màu sắc. Nó là một ngày lễ Hindu cổ đại đánh dấu sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác. Holi được tổ chức vào ngày 23/3 năm hàng năm. Lễ hội bắt đầu với một buổi tối lửa trại và được theo sau bởi một buổi sáng đầy bột màu ném vào bất cứ ai và tất cả mọi người có mặt tại lễ hội.

(Baonghean.vn) - Lễ hội diễn ra trong suốt cả năm và trên toàn thế giới. Mỗi lễ hội đều mang một đặc trưng của từng quốc gia, dân tộc. Sau đây là 10 lễ hội độc đáo qua từng tháng ở các quốc gia trên thế giới.

 Tháng 4:  Lễ hội Nhà Vua -  tại Hà Lan

Lễ hội nhà Vua hay King's Day đánh dấu ngày sinh của Vua Willem Alexander. Lễ hội được diễn ra vào ngày ngày 27/4 hàng năm. Đến với lễ hội Nhà Vua bạn sẽ được trải nghiệm khu chợ toàn quốc và buổi hòa nhạc ngoài trời khổng lồ ở Amsterdam. Vào ngày này người Hà Lan ăn mừng bằng cách mặc quần áo màu cam (màu quốc gia) trong cuộc diễu hành và bán tất cả các mặt hàng từ đồ chơi cũ, hồ sơ đến sổ sách trong chợ trời lớn.
Lễ hội nhà Vua hay King's Day đánh dấu ngày sinh của Vua Willem Alexander. Lễ hội được diễn ra vào ngày ngày 27/4 hàng năm. Đến với lễ hội Nhà Vua bạn sẽ được trải nghiệm khu chợ toàn quốc và buổi hòa nhạc ngoài trời khổng lồ ở Amsterdam. Vào ngày này người Hà Lan ăn mừng bằng cách mặc quần áo màu cam (màu quốc gia) trong cuộc diễu hành và bán tất cả các mặt hàng từ đồ chơi cũ, hồ sơ đến sổ sách trong chợ trời lớn.

 Tháng 5:  Lễ hội Lightning in a Bottle tại California, Mỹ

Lễ hội Lightning in a Bottle được bắt đầu như một bữa tiệc sinh nhật và sau đó được kéo dài thành cuộc chơi đến 4 ngày. Lễ hội này gồm các hoạt động thư giãn như Yoga, nghệ thuật, âm nhạc. Được tổ chức vào ngày 21/5 hàng năm.
Lễ hội Lightning in a Bottle được bắt đầu như một bữa tiệc sinh nhật và sau đó được kéo dài thành cuộc chơi đến 4 ngày. Lễ hội này gồm các hoạt động thư giãn như Yoga, nghệ thuật, âm nhạc. Được tổ chức vào ngày 21/5 hàng năm.

Tháng 6: Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Bonnaroo tại Manchester, Tennessee, Mỹ

Lễ hội Bonnaroo sẽ được tổ chức thường niên vào ngày 12/6 đến 15/6 hàng năm và kéo dài trong vòng 4 ngày. Lễ hội là nơi trình diễn đa dạng các phong cách âm nhạc như: nhạc indie rock, rock cổ điển, hip hop, jazz, americana, bluegrass, nhạc đồng quê, folk, gospel, reggae, pop, nhạc điện tử… Tháng 6 hàng năm, hàng trăm ngàn người yêu nhạc kéo về nông trại 283 ha của thành phố Manchester, bang Tennessee để tham gia lễ hội âm nhạc độc đáo này.
Lễ hội Bonnaroo sẽ được tổ chức thường niên vào ngày 12/6 đến 15/6 hàng năm và kéo dài trong vòng 4 ngày. Lễ hội là nơi trình diễn đa dạng các phong cách âm nhạc như: nhạc indie rock, rock cổ điển, hip hop, jazz, americana, bluegrass, nhạc đồng quê, folk, gospel, reggae, pop, nhạc điện tử… Tháng 6 hàng năm, hàng trăm ngàn người yêu nhạc kéo về nông trại 283 ha của thành phố Manchester, bang Tennessee để tham gia lễ hội âm nhạc độc đáo này.

Tháng 7:  Lễ hội Bùn Boryeong, Hàn Quốc

Là một lễ hội mà tất cả những người tham gia phải được phủ kín bùn khắp người. Bùn được lấy tại Boryeong, và vận chuyển đến bãi biển Daecheon, trung tâm của lễ hội như thông lệ, lễ hội thường diễn ra trong 2 tuần. Trong suốt những ngày diễn ra lễ hội, du khách khắp nơi trên thế giới sẽ đổ dồn về bãi biển Daecheon tham gia các hoạt động sôi nổi của lễ hội như: ao tắm bùn, cầu trượt bùn, nhà tù bùn và thi trượt bùn, thậm chí là tô vẽ cơ thể bằng bùn màu hoặc tìm cơ hội thành người may mắn trong cuộc thi đấu vật trên bùn.
Là một lễ hội mà tất cả những người tham gia phải được phủ kín bùn khắp người. Bùn được lấy tại Boryeong, và vận chuyển đến bãi biển Daecheon, trung tâm của lễ hội như thông lệ, lễ hội thường diễn ra trong 2 tuần. Trong suốt những ngày diễn ra lễ hội, du khách khắp nơi trên thế giới sẽ đổ dồn về bãi biển Daecheon tham gia các hoạt động sôi nổi của lễ hội như: ao tắm bùn, cầu trượt bùn, nhà tù bùn và thi trượt bùn, thậm chí là tô vẽ cơ thể bằng bùn màu hoặc tìm cơ hội thành người may mắn trong cuộc thi đấu vật trên bùn.

 Tháng 8: Lễ hội Cà Chua tại Bunol, Tây Ban Nha

Hàng năm vào ngày ngày 31/8 tại thị trấn nhỏ Bunol của Tây Ban Nha sẽ biến thành bãi

 Tháng 9: Lễ hội Kinh khí cầu tại Reno, Nevada, Mỹ

Tháng 9 là thời gian lễ hội kinh khí cầu được diễn trên toàn đất Mỹ nhưng đặc sắc hơn cả là tại Reno, Nevada - Mỹ. Hơn 100 quả khinh khí cầu bao trùm bầu trời Reno trong dịp lễ hội Great Reno Balloon Race - sự kiện quy tụ khinh khí cầu lớn nhất trên thế giới. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ tiểu bang này của nước Mỹ độ cao tuyệt đẹp
Tháng 9 là thời gian lễ hội kinh khí cầu được diễn trên toàn đất Mỹ nhưng đặc sắc hơn cả là tại Reno, Nevada - Mỹ. Hơn 100 quả khinh khí cầu bao trùm bầu trời Reno trong dịp lễ hội Great Reno Balloon Race - sự kiện quy tụ khinh khí cầu lớn nhất trên thế giới. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ tiểu bang này của nước Mỹ độ cao tuyệt đẹp

 Tháng 10: Lễ hội Masskara tại  Bacolod, Negros Occidental, Philippines

Thành phố Bacolod được biết đến nhiều nhất với lễ hội MassKara diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 10 hằng năm. Ngày nay lễ hội đã trở thành một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Philippines, thu hút nhiều người dân địa phương cũng như khách du lịch tham dự nhất trong cả nước. Lúc bấy giờ, Bacolod đã được biết đến với tên gọi “Thành phố của nụ cười” (City of Smiles), nên lễ hội MassKara cũng lấy đó làm trọng tâm với tiêu chí là lễ hội của những nụ cười.
Thành phố Bacolod được biết đến nhiều nhất với lễ hội MassKara diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 10 hằng năm. Ngày nay lễ hội đã trở thành một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Philippines, thu hút nhiều người dân địa phương cũng như khách du lịch tham dự nhất trong cả nước. Lúc bấy giờ, Bacolod đã được biết đến với tên gọi “Thành phố của nụ cười” (City of Smiles), nên lễ hội MassKara cũng lấy đó làm trọng tâm với tiêu chí là lễ hội của những nụ cười.

 Tháng 11: Lễ hội đèn trời ở Chang Mai, Thái Lan

Lễ hội đèn trời hàng năm  thường rơi vào tháng 12 âm theo lịch của Thái Lan (nhằm vào tháng 11 dương lịch), và kết thúc vào ngày rằm – tức là ngày trăng tròn. Đây là lễ hội tôn giáo tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật. Đến với lễ hội tại Chang Mai này bạn sẽ chứng kiến được một bầu trời đầy đèn trời sáng rực rỡ. Và du lịch tại Thái Lan được đánh giá có mức chi phí khá rẻ.
Lễ hội đèn trời hàng năm thường rơi vào tháng 12 âm theo lịch của Thái Lan (nhằm vào tháng 11 dương lịch), và kết thúc vào ngày rằm – tức là ngày trăng tròn. Đây là lễ hội tôn giáo tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật. Đến với lễ hội tại Chang Mai này bạn sẽ chứng kiến được một bầu trời đầy đèn trời sáng rực rỡ. Và du lịch tại Thái Lan được đánh giá có mức chi phí khá rẻ.

 Tháng 12: Hội chợ triển lãm Art Basel, tại  Bãi biển Miami, Florida, Mỹ

Tuy chỉ là phiên bản của Art Basel ở Thụy Sĩ, nhưng hội chợ nghệ thuật đương đại quốc tế Art Basel lớn nhất nước Mỹ diễn ra vào đầu tháng 12 tại thành phố Miami, lại là nơi hội tụ được chờ đợi của các nhà sáng tạo nghệ thuật chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư cùng giới sưu tầm nghệ thuật năm châu và hơn 70.000 du khách. Hội chợ Art Basel Miami 2015 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 3 -6/12 hàng năm.
Tuy chỉ là phiên bản của Art Basel ở Thụy Sĩ, nhưng hội chợ nghệ thuật đương đại quốc tế Art Basel lớn nhất nước Mỹ diễn ra vào đầu tháng 12 tại thành phố Miami, lại là nơi hội tụ được chờ đợi của các nhà sáng tạo nghệ thuật chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư cùng giới sưu tầm nghệ thuật năm châu và hơn 70.000 du khách. Hội chợ Art Basel Miami 2015 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 3 -6/12 hàng năm.

Kim Ngọc

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.